Năm học 2018-2019: Tặng gần 2 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một toàn quốc

(Dân trí) - Năm học 2018-2019, 1.987.945 chiếc mũ bảo hiểm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia sẽ được trao tặng đến các em học sinh vào lớp Một tại hàng nghìn điểm trường trên phạm vi toàn quốc. Đây là một món quà đầy ý nghĩa và cũng trở thành bài học về an toàn giao thông thiết thực đầu tiên của các em trên con đường đi đến tương lai.

Ngày 5/9, hòa chung trong không khí tươi vui của ngày hội toàn dân đưa trẻ tới trường, tại Lễ khai giảng năm học mới của trường Tiểu học Phù Đổng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGT QG) phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Công ty Honda Việt Nam tổ chức Chương trình phát động tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một toàn quốc năm học 2018-2019. Buổi lễ vinh dự đón nhận sự tham dự và phát biểu phát động của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình.

Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tham dự Lễ khai giảng và trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh
Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tham dự Lễ khai giảng và trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh

Có mặt tại buổi lễ, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT QG gửi lời chúc mừng năm học mới tới học sinh trên cả nước, đồng thời Phó Thủ tướng cũng nhắc nhở các em học sinh, sinh viên phải luôn có ý thức học, tìm hiểu và chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông, thực hành văn hóa khi tham gia giao thông để con đường học tập và tương lai phía trước các em luôn rộng mở, mong muốn các em sẽ trở thành những người công dân tốt, những người chủ tương lai của đất nước.

Đại diện các ban ngành cùng công ty Honda Việt Nam trao mũ cho các em học sinh tại trường Tiểu học Phù Đổng, thành phố Đà Nẵng
Đại diện các ban ngành cùng công ty Honda Việt Nam trao mũ cho các em học sinh tại trường Tiểu học Phù Đổng, thành phố Đà Nẵng

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đánh giá cao nỗ lực cũng như đóng góp của Công ty Honda Việt Nam trong việc góp phần xây dựng ý thức về một xã hội giao thông văn minh và an toàn trong người dân tại Việt Nam.

Các em học sinh chung niềm vui nhận món quà đầu năm học mới
Các em học sinh chung niềm vui nhận món quà đầu năm học mới

Ông Toshio Kuwahara - Tổng giám đốc Honda Việt Nam cũng bày tỏ, hy vọng những chiếc mũ bảo hiểm với hình ảnh chú mèo máy Doraemon và những người bạn vốn không còn xa lạ với các bạn nhỏ Việt Nam sẽ không chỉ đơn thuần là vật dụng cần thiết bảo vệ các em, mà đó sẽ trở thành người bạn thân thiết mà các em luôn luôn mang theo cũng như nhắc nhở người lớn về sự an toàn trước mỗi hành trình. Từ đó, chiếc mũ sẽ nâng niu, che chở, giúp các em có cơ hội “giữ trọn ước mơ” của mình.

Ông Toshio Kuwahara - Tổng GĐ Công ty HVN phát biểu tại Lễ khai giảng trường Tiểu học Phù Đổng, thành phố Đà Nẵng
Ông Toshio Kuwahara - Tổng GĐ Công ty HVN phát biểu tại Lễ khai giảng trường Tiểu học Phù Đổng, thành phố Đà Nẵng

Được biết, Lễ phát động tặng Mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một toàn quốc nhân dịp Khai giảng năm học mới 2018-2019 là hoạt động trọng tâm thực hiện Kế hoạch số 163/KH-UBATGTQG ngày 04/5/2018 của Ủy ban ATGT QG về Chương trình trao tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2018 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”, chương trình được triển khai với sự phối hợp của Bộ GD&ĐT và Công ty Honda Việt Nam.

Đại diện các ban ngành tỉnh Phú Thọ và công ty Honda Việt Nam trao mũ bảo hiểm cho các em học sinh Trường Tiểu học Thọ Sơn, Việt Trì Phú Thọ
Đại diện các ban ngành tỉnh Phú Thọ và công ty Honda Việt Nam trao mũ bảo hiểm cho các em học sinh Trường Tiểu học Thọ Sơn, Việt Trì Phú Thọ
Đại diện Ủy ban ATGT Quốc gia và Công ty Honda Việt Nam trao mũ bảo hiểm cho các em học sinh tại Trường mầm non, Tiểu học và THCS xã Lùng Phình, Lào Cai
Đại diện Ủy ban ATGT Quốc gia và Công ty Honda Việt Nam trao mũ bảo hiểm cho các em học sinh tại Trường mầm non, Tiểu học và THCS xã Lùng Phình, Lào Cai

Tính tới ngày 5/9/2018, đã có 27 tỉnh có số trường nhận đủ số mũ cho học sinh của mình. Số lượng mũ của 36 tỉnh còn lại sẽ tiếp tục được vận chuyển tới từng trường trước ngày 15/10/2018.

H.Nguyễn