Bạc Liêu:

Mỗi em học sinh đạt giải sẽ là “Đại sứ văn hóa đọc” để "truyền lửa" đam mê đọc sách

(Dân trí) - Chiều ngày 20/4, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu phối hợp cùng Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ, Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu,… tổ chức tổng kết sơ khảo cấp tỉnh cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc 2019”.

Buổi tổng kết diễn ra tại Thư viện tỉnh Bạc Liêu, nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn sắp tới (30/4, 1/5, 7/5, 19/5,...) và Ngày Sách Việt Nam 21/4.

Bà Trương Hồng Trang - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu cho biết, cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc 2019” được phát động trong một thời gian ngắn trên địa bàn TP Bạc Liêu, nhưng đã nhận hơn 1.460 bài dự thi. Qua đó cho thấy, cuộc thi đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các trường học và học sinh tham gia.

“Đây là cuộc thi rất có ý nghĩa, nhằm khơi dậy, khuyến khích niềm đam mê đọc sách, tạo sự lan tỏa trong học sinh, sinh viên và trong cộng đồng, xã hội về văn hóa đọc sách”, bà Trang khẳng định.

Tổng kết cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc 2019" tại Bạc Liêu

Tại cuộc thi, Ban tổ chức và Ban giám khảo đã chọn và trao 40 giải thưởng cá nhân cho 40 em học sinh và giải thưởng tập thể cho 5 trường học trên địa bàn TP Bạc Liêu, với các giải như: Chia sẻ cảm tưởng hay nhất, Câu chuyện sáng tác khuyến đọc hay nhất, Bài thơ khuyến đọc hay nhất, Câu chuyện viết tiếp hay nhất,….

Ngoài ra, tỉnh Bạc Liêu cũng chọn hơn 10 bài viết trong vòng sơ khảo cấp tỉnh để dự thi “Đại sứ văn hóa đọc 2019” ở vòng chung kết toàn quốc.

Mỗi em học sinh đạt giải sẽ là “Đại sứ văn hóa đọc” để truyền lửa đam mê đọc sách - 1

Ông Dương Hoài Ngọc - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu trao giải cho các em học sinh.

Cô Trần Thị Quỳnh Trang (giáo viên Trường THCS Trần Huỳnh) chia sẻ, khi giáo dục học sinh, trường luôn giáo dục tầm quan trọng của việc đọc sách. "Người ta nói rằng, có rất nhiều con đường dẫn đến thành công, nhưng chỉ có một con đường chung dẫn đến thất bại, đó là không đọc sách. Đối với học sinh thì nhiệm vụ đọc sách lại càng quan trọng hơn nữa", cô Trang nhấn mạnh.

Theo cô Quỳnh Trang, để nhắc nhở, động viên các em học sinh đọc sách, không gì tốt hơn bằng những cuộc thi tìm hiểu về sách, thì cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” là một trong những cơ hội để các em tham gia, tìm hiểu những quyển sách hay.

Mỗi em học sinh đạt giải sẽ là “Đại sứ văn hóa đọc” để truyền lửa đam mê đọc sách - 2

Bà Trương Hồng Trang - Phó Giám đốc Sở VH, TT-TT&DL tỉnh Bạc Liêu, mong muốn các em học sinh đạt giải sẽ là một "đại sứ văn hóa đọc" truyền lửa niềm đam mê đọc sách.

Với những em học sinh đạt giải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu - bà Trương Hồng Trang mong muốn các em sẽ là những "Đại sứ văn hóa đọc" để “truyền lửa” niềm đam mê đọc sách đến người thân, bạn bè xung quanh.

Huỳnh Hải