Học bổng toàn phần tại Na Uy

Trung tâm hợp tác quốc tế về giáo dục Na Uy (SIU) thông báo cấp 90 suất học bổng thạc sĩ toàn phần cho năm học 2006. Học bổng gồm toàn bộ chi phí trong thời gian 1 đến 2 năm nghiên cứu.

Đây là chương trình học bổng Thạc sĩ (tên gọi Norad), được phía Na Uy cấp hàng năm nhằm tăng sự hợp tác phát triển với các quốc gia thiết lập quan hệ với Na Uy.

 

Những người được cấp học bổng sẽ nghiên cứu theo chương trình Thạc sĩ đối với tất cả các ngành, trên cả lĩnh vực lý thuyết và thực hành.

 

Thời gian nghiên cứu: Từ 1 đến 2 năm. Sau năm đầu học tại Na Uy, người học sẽ phải vượt qua kỳ kiểm tra. Nếu đủ điều kiện mới được tiếp tục cấp học bổng cho các năm sau.

 

Vào giữa tháng, người nhận học bổng sẽ được thanh toán tiền. SIU cũng sẽ cấp một vé khứ hồi cho người học.

 

Ngoài ra, trong quá trình ở Na Uy, người học sẽ không được đền bù nếu gặp tai nạn, mất cắp... SIU cũng không cấp thêm khoản chi phí nào cho người học mang gia đình theo. (Xin lưu ý, giá cả ở Na Uy rất đắt đỏ).

 

Đối tượng nhận học bổng:

 

Chương trình học bổng Norad cấp cho người ở các nước đang phát triển. Ứng viên có quốc tịch tại các quốc gia dưới đây có thể nộp đơn đề nghị xét cấp học bổng:

 

- Châu Phi: Nam Phi, Angola, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Nigeria, Sudan,Tanzania, Uganda, Zambia and Zimbabwe.

 

- Châu Á: Việt Nam, Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Trung Quốc, Đông Timor, Ấn Độ, Indonesia, Iran, Lào, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka.

 

- Khu vực Trung Đông: Palestine.

 

- Khu vực Trung Mỹ: Cuba, GuatemalaNicaragua.

 

Điều kiện:

 

- Tốt nghiệp đại học loại giỏi

 

- Có kinh nghiệm nghiên cứu chuyên môn 2 năm trong lĩnh vực trên.

 

- Để được nhận học bổng toàn phần nghiên cứu tại Na Uy, tất cả các ứng viên phải làm việc tốt bằng tiếng Anh.

 

- TOEFL: Thấp nhất 500 (thi giấy) và 170 (thi trên máy tính), hoặc theo yêu cầu của trường đại học nộp đơn đăng ký

 

Ghi chú: Nếu không thoả mãn điều kiện về tiếng Anh, hồ sơ sẽ không được chấp nhận.

 

- Ưu tiên những ứng viên là nữ

 

Hồ sơ giấy tờ:

 

Hồ sơ của ứng viên phải có những giấy tờ sau (bằng tiếng Anh)

 

- Bản sao giấy chứng nhận bảng điểm, bằng cấp

 

- Bản sao hộ chiếu với đầy đủ họ tên (Họ tên khai trong các giấy tờ phải là một)

 

- Chứng nhận(TOELF/IELTS)

 

- Giấy chứng nhận sức khoẻ của nước mang quốc tịch. Ngoài ra, người học sẽ phải trải qua cuộc kiểm tra sức khoẻ khi đến Na Uy.

 

- Giấy đồng ý cho đi học của cơ quan đang công tác

 

- Giới thiệu ngắn về nơi công tác. Sau khi tốt nghiệp các khoá học tại Na Uy, người học sẽ trở về cơ quan cũ làm việc.

 

Hồ sơ phải gửi về Đại sứ quán Na Uy tại Hà Nội, hoặc Lãnh sự quán Na Uy tại TP HCM trước ngày 1/12/2005.

 

Những người được cấp học bổng sẽ liên lạc với đại sứ quán Na Uy hoặc các trường đại học.

 

Để có thêm thông tin chi tiết, ứng viên có thể liên lạc với đại sứ quán Na Uy ở Việt Nam, hoặc trên trang web của SIU: http://siu.no/fellows.

 

Mẫu đơn, xin tải về tại trang

 

http://siu.no/vev.nsf/O/NORAD-NORAD+Fellowship-Projects+and+Courses 

 

Chương trình học này sẽ chính thức bắt đầu từ tháng 8/2006.

 

Theo Xuân Mai

Tiền Phong