Nghệ An:

Đã tìm thấy nữ sinh “mất tích bí ẩn” sau kỳ thi THPT quốc gia

(Dân trí) - Nữ sinh Lê Thị Ph. (SN 1997, trú huyện Đô Lương, Nghệ An) - người được cho là "mất tích" một cách “bí ẩn” sau kỳ thi THPT quốc gia 2015 đã được gia đình tìm thấy ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Được biết nữ sinh Lê Thị Ph. vào đây để thăm người bạn thân chứ không phải bị bắt cóc. Trước đó, gia đình và người thân hoảng hồn khi kết thúc kỳ thi THPT quốc gia 2015 mà em Ph. không về nhà, bỗng dưng "mất tích" một cách vô cùng “bí ẩn”. Sau đó, người thân bạn bè đã liên lạc qua điện thoại với nữ sinh này nhưng cũng không được, tìm khắp nơi cũng không thấy nữ sinh này.
Đã tìm thấy nữ sinh “mất tích bí ẩn” sau kỳ thi THPT quốc gia
  Nữ sinh Lê Thị Ph. người trước đó đã "mất tích" một cách "bí ẩn" sau khi kết thúc kỳ thi THPT quốc gia 2015.

Chị Lê Thị C - chị họ của Ph. người nhận nhiệm vụ đưa đón nữ sinh Ph đến địa điểm thi cho biết: Sau khi chở Ph. đến địa điểm thi để làm bài môn cuối cùng là Sinh học, hết thời gian làm bài các thí sinh tại điểm thi này đã về hết thì chị Lê Thị C. vẫn không thấy Ph. đâu. Qua xác minh của phóng viên Dân trí từ ban chỉ đạo cụm thi số 25 Nghệ An cho biết thí sinh Ph. vẫn đến dự thi môn Sinh học. Như vậy Ph. vẫn đến phòng thi và làm bài đầy đủ. 

Sáng ngày 5/7, sau khi tìm khắp nơi và liên lạc không được người thân trong gia đình vô cùng lo lắng đã đến cơ quan chức năng trình báo sự việc. Thông tin về vụ mất tích “bí ẩn” của nữ sinh Ph. sau đó được đăng tải trên các trang báo mạng, và được nhiều người chia sẻ một cách rộng rãi. 

Theo tìm hiểu được biết, sau 2 ngày “mất tích”, gia đình đã liên lạc được với Ph. tại Vũng Tàu. Lý do Ph. vào Vũng Tàu là để thăm người thân của mình. Vì sợ gia đình không cho phép nên Ph. đã không nói với ai và chủ động không liên lạc với người thân.  

Nguyễn Duy