Bộ GD-ĐT khen thưởng HS đoạt giải Olympic Tin học châu Á 2013

(Dân trí) - Chiều 27/5, Bộ GD-ĐT đã tổ chức trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng và phần thưởng cho 5 học sinh đoạt giải trong kỳ thi Olympic Tin học Châu Á năm 2013. Đây là năm đầu tiên Việt Nam tham dự kì thi này và đã đoạt giải cao.

Chia sẻ với lãnh đạo Bộ GD-ĐT, PGS.TS Phạm Bảo Sơn (Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội) - Trưởng đoàn Olympic Tin học Châu Á của Việt Nam 2013 cho biết, kỳ thi năm nay có tổng số 21 nước tham dự với tổng số trên 500 học sinh. Do đặc thù là thi trực tuyến nên các đội tự tổ chức điểm thi tại nước mình, chỉ cần đảm bảo tuân thủ các quy định của cuộc thi về tính bảo mật, công bằng. Đội Việt Nam triệu tập 10 em tham dự và tổ chức tại một điểm thi Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội). Đặc điểm của kỳ thi này là không hạn chế số lượng học sinh ở mỗi quốc gia tham gia (tối đa là 100 em), tuy nhiên khi lựa chọn để chấm trao giải chỉ được cử ra 6 thành viên có điểm thi cao nhất.

Trong năm đầu tham dự kỳ thi Olympic Tin học châu Á, đoàn Việt Nam 
Trong năm đầu tham dự kỳ thi Olympic Tin học châu Á, đoàn Việt Nam đã giành thứ hạng cao.

So với kì thi Tin học Olympic quốc tế thì mức độ khó ở khì thi Tin học châu Á cao hơn bởi ở đây có sự góp mặt của những đối thủ rất mạnh. Mặc dù mới năm đầu tham gia nhưng kết quả tham dự của đoàn Việt Nam rất tốt. Cụ thể, huy chương Vàng Vũ Đình Quang Đạt được 140 điểm, đứng thứ 10; huy chương bạc Nguyễn Phan Quang Minh được 110 điểm đứng thứ 19; các huy chương Đồng: Nguyễn Đức Nam được 94 điểm đứng thứ 34, Thái Đình Phúc 93 điểm đứng thứ 41, Phạm Thái Sơn 75 điểm đứng thứ 62. Cả cuộc thi chỉ có 10 huy chương Vàng, thuộc về 5 nước là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và Hong Kong. Việt Nam đứng thứ 4 toàn đoàn, tuy nhiên nếu tính về số huy chương đạt được thì chúng ta ngang với Nhật Bản.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển đã biểu dương thành tích của các em học sinh cũng như các trường có học sinh đoạt giải. Thứ trưởng hy vọng, trong thời gian tới, cuộc thi sẽ được hưởng ứng tích cực hơn, tổ chức cho học sinh thi nhiều hơn.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển trao tặng bằng khen và phần thưởng 
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển trao tặng bằng khen và phần thưởng tới các học sinh đạt giải.

“Đối với các em học sinh đoạt giải tôi hi vọng các em giữ phong độ ổn định, tiếp tục đoạt giải cao trong các đợt thi tiếp theo; đặc biệt, nuôi dưỡng niềm đam mê với CNTT. Hy vọng sau này các em sẽ là người đóng góp để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả sử dụng, ứng dụng CNTT-truyền thông - ngành công nghệ làm thay đổi cách nghĩ, cách làm trong ngành giáo dục cũng như tất cả các ngành khoa học kỹ thuật, kinh tế của đất nước” - Thứ trưởng Hiển nhấn mạnh.

Ngoài việc nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, các học sinh đạt giải còn được trao thưởng. Cụ thể: Huy chương (HC) vàng thưởng 10 triệu đồng, HC Bạc được thưởng 7 triệu đồng và HC được Đồng thưởng 3 triệu đồng. Ngoài ra các thành viên đoạt giải còn nhận mức thưởng của tập đoàn viễn thông quân đội Viettel tương xứng với mức của Bộ GD-ĐT.

Được biết, tại kỳ thi Olympic Tin học châu Á năm nay, đoàn Việt Nam giành được 5 huy chương. Cụ thể, Vũ Đình Quang Đạt, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN) đoạt HC Vàng; Nguyễn Phan Quang Minh, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương) đoạt HC Bạc. Ba HC Đồng thuộc về Nguyễn Đức Nam, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội); Thái Đình Phúc, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) và Phạm Thái Sơn, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Nguyễn Hùng