Viện Toán học Việt Nam nhận Huân chương Độc lập hạng nhì

(Dân trí) - Sáng nay 12/10, Viện Toán học Việt Nam đã kỷ niệm 40 năm thành lập (1960-2010) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhì do Nhà nước trao tặng.

Viện Toán học Việt Nam nhận Huân chương Độc lập hạng nhì - 1
Lãnh đạo Bộ GD-ĐT chụp ảnh lưu niệm cùng với lãnh đạo Viện Toán học Việt Nam.

Viện Toán học cùng với Viện Vật lý là 2 cơ quan đầu tiên mang tên viện được thành lập năm 1969 theo quyết định của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Dưới sự lãnh đạo của cố GS Lê Văn Thiêm và GS Hoàng Tụy, Viện Toán học đã trưởng thành vượt bậc trở thành cơ quan nghiên cứu và đào tạo đầu đàn của ngành toán.

GS Ngô Việt Trung, Viện trưởng Viện Toán học, cho biết về nghiên cứu, các thành tựu của Viện Toán học đứng hàng đầu trong cả nước và được Viện hàn lâm khoa học thế giới thứ ba xếp là một trong 10 cơ sở nghiên cứu toán xuất sắc nhất ở các nước đang phát triển. Viện Toán học cũng là cơ quan có tỷ lệ công bố quốc tế trên đầu người cao nhất nước. Số lượng công bố quốc tế của Viện chiếm 65% số lượng công bố quốc tế của toàn ngành toán học Việt Nam.

Nhờ duy trì được không khí học thuật mà nhiều cán bộ của Viện đã trưởng thành trở thành những chuyên gia đầu ngành trong nước, trong đó có nhiều người đạt được các thành tựu mang tầm thế giới, được các giải thưởng quốc gia và quốc tế, được phong bằng tiến sĩ danh dự của các trường đại học quốc tế hay bầu làm viện sĩ một số viện hàng lâm khoa học danh giá như GS Hoàng Tụy, GS Hà Huy Khoái, GS Nguyễn Khoa Sơn, GS Ngô Việt Trung, GS Hoàng Xuân Phú và PGS Phùng Hồ Hải.

Viện Toán học là một trong những cơ sở tiến hành đầu tiên việc đào tạo tiến sĩ từ năm 1980 và thạc sĩ từ năm 1995. Đến nay, Viện đã đào tạo được hơn 70 tiến sĩ và 250 thạc sỹ Toán học. 

Phát biểu tại buổi lễ,  Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã cảm ơn các nhà toán học, cộng đồng các nhà khoa học làm toán đã có những đóng góp bền bỉ, cụ thể, thiết thực vào thành công của ngành GD-ĐT và thể hiện sự vui mừng khi tên tuổi của các nhà toán học Việt Nam đã vượt ra khỏi biên giới và được sự kính trọng của cộng đồng khoa học thế giới.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cũng đề nghị với Viện Toán học, với kinh nghiệm và hiểu biết của mình, Viện sẽ chủ động đề xuất cùng với Bộ GD-ĐT triển khai thực hiện từng bước một Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học và nhiều công việc khác của ngành có liên quan đến Toán.

Hồng Hạnh