Trường Dân lập Hoa Trà My xây dựng bài giảng điện tử

(Dân trí) - Hưởng ứng “Năm đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đổi mới quản lý tài chính và triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của Bộ GD-ĐT, trường mầm non Hoa Trà My thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện bài giảng bằng điện tử.

Bà Trần Thị Bích Liên, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường coi đây vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ trong quá trình phát triển. Theo đó, trong năm học mới, bên cạnh việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Trường sẽ từng bước đổi mới phương pháp dạy học thông qua việc thực hiện bài giảng điện tử, xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử cho từng môn học; ứng dụng các phần mềm mô phỏng thí nghiệm; xây dựng thư viện bài giảng bằng điện tử; tăng cường giao lưu trao đổi bài soạn qua mạng…
 
Được biết, trường Dân lập mầm non Hoa Trà My - Hà Nội mới thành lập được một năm nhưng cùng với cơ sở vật chất hiện đại kết hợp chương trình giảng dạy được xây dựng trên cơ sở giáo trình chuẩn Quốc gia Việt Nam kết hợp với các bộ môn cơ bản của giáo trình Vương quốc Anh, trường đã tạo ra một môi trường học tập tiện nghi thoải mái, phát triển trí tuệ và tính tự lập cho học sinh và tạo cơ hội cho các em học sinh tiếp cận với môi trường giáo dục tiên tiến trên thế giới ngay tại Việt Nam.
 
Trường Dân lập Hoa Trà My xây dựng bài giảng điện tử - 1
Học sinh trường Hoa Trà My, biểu diễn văn nghệ tại buổi
Lễ khai giảng năm học 2008 - 2009 ngày 4/8.
 
Với giáo viên, phải đạt trình độ chuẩn về nghiệp vụ và trình độ tiếng Anh, đặc biệt phải tâm huyết với nghề. Năm học vừa qua, với phương pháp dạy học tiên tiến, trường đã được phòng Giáo dục Quận Thanh Xuân đánh giá là cơ sở chất lượng giáo dục chất lượng cao.

Năm học 2008 - 2009, trường đón nhận 200 học sinh mầm non và 50 học sinh tiểu học.

Nhật Hồng