Trường đại học Phạm Văn Đồng có hiệu trưởng mới

Quốc Triều

(Dân trí) - Ông Trần Đình Thám - Phó Hiệu trưởng Đại học Phạm Văn Đồng được công nhận chức danh Hiệu trưởng nhà trường trong thời gian 5 năm.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa công bố quyết định công nhận Hiệu trưởng trường Đại học Phạm Văn Đồng đối với ông Trần Đình Thám - Phó Hiệu trưởng phụ trách trường Đại học Phạm Văn Đồng, trong thời hạn 5 năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cũng ký quyết định công nhận Hội đồng trường của trường Đại học Phạm Văn Đồng, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 19 thành viên. Đồng thời, công nhận Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Trần Thị Mai Đào - Phó Bí thư Đảng ủy trường Đại học Phạm Văn Đồng.

Trường đại học Phạm Văn Đồng có hiệu trưởng mới - 1

UBND tỉnh Quảng Ngãi trao quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng trường Đại học Phạm Văn Đồng.

 Thay mặt Hội đồng trường, Ban Giám hiệu nhà trường, Hiệu trưởng trường Đại học Phạm Văn Đồng Trần Đình Thám trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội đồng trường.

Với cương vị Hiệu trưởng nhà trường, ông Trần Đình Thám cam kết phấn đấu, phát huy năng lực để cùng với Đảng ủy, Hội đồng trường, tập thể nhà trường đoàn kết, xây dựng trường trở thành một cơ sở đào tạo lớn mạnh, có uy tín trong hệ thống các trường đại học địa phương.

Trường Đại học Phạm Văn Đồng trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi. Năm học 2021-2022, trường Đại học Phạm Văn Đồng tuyển sinh 11 chuyên ngành của khối ngành kinh tế, kỹ thuật, xã hội. Đối với khối ngành sư phạm, trường tuyển sinh 4 ngành ở bậc đại học và một chuyên ngành bậc cao đẳng.