Trao học bổng tới 100 học sinh đồng bằng sông Cửu Long

(Dân trí) - Ngày 29/8, tại Cần Thơ, 100 em học sinh đại diện cho hơn 800 em tại đồng bằng sông Cửu Long đã được nhận học bổng của các nhà tài trợ thông qua chương trình học bổng của Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam.

Các nhà tài trợ bao gồm: Công ty Chevron Việt Nam, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), Công ty Khai thác Dầu khí Mitsui Nhật Bản (MOECO) và Công ty Khai thác và Sản xuất Dầu khí PTT Thái Lan (PTTEP). Học bổng thuộc chương trình hợp tác phát triển trên cơ sở những kết quả tích cực đã đạt được trong chương trình hỗ trợ giáo dục ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long thuộc thành phố Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang và Cà Mau.
 
100 HS vùng khó Đồng Bằng sông Cửu Long được nhận học bổng

100 HS vùng khó Đồng Bằng sông Cửu Long được nhận học bổng ngay trước thềm năm học mới.

Khoản tài trợ hơn 3,1 tỷ đồng (tương ứng với 150.000 USD) trong năm 2013 của Chevron và các đối tác là những đóng góp tiếp nối cho chương trình hỗ trợ cộng đồng dài hạn của Dự án khí Lô B hướng tới cải thiện điều kiện giáo dục, qua đó hơn 3.000 suất học bổng đã được trao tặng cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam kể từ năm 2009.

Riêng trong năm 2013, bên cạnh việc trao tặng hơn 800 suất học bổng, các nhà tài trợ còn hỗ trợ nâng cấp 5 trường học các ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Trong các năm 2010, 2011 và 2012 các nhà tài trợ đã đầu tư nâng cấp 14 trường học tại khu vực này.

Theo lãnh đạo của Công ty Chevron Việt Nam, Chevron cam kết cải thiện điều kiện giáo dục vì công ty nhận thức đây là một yếu tố rất quan trọng giúp nâng cao mức sống và sự phát triển bền vững lâu dài của cộng đồng. Công ty rất tự hào được góp sức cùng với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Trong khi đó, đại diện Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam chia sẻ: “Các đối tác trong dự án khí lô B là những người bạn đồng hành ủng hộ mạnh mẽ các chương trình của Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, các nhà tài trợ cam kết mang lại những tác động tích cực đến cuộc sống của người dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đây cũng là điều kiện để Quỹ thực hiện mục tiêu ngày càng nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được cắp sách đến trường”.

S.H