Tiến sĩ trải lòng về nghiệp làm startup và đòn bẩy công nghệ AWS

Lệ Thu Trường Thịnh

(Dân trí) - Nhờ sớm tận dụng những ưu thế công nghệ thông qua hợp tác với AWS, startup đã tiếp cận với phương pháp giảng dạy online linh hoạt, hiệu quả, hướng tới mục tiêu mang bài giảng, học liệu đến với nhiều người nhất có thể.

Tiến sĩ trải lòng về nghiệp làm startup và đòn bẩy công nghệ AWS - 1
Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu - Đồng sáng lập và CEO của startup IKEMSO.

"Ngôi sao hy vọng" của con nhà nghèo

Chia sẻ câu chuyện về IKEMSO, CEO Nguyễn Chí Hiếu - cũng là một Tiến sĩ đã lấy bằng tại Đại học Stanford (2012) cho biết startup này có tiền thân được xây dựng và phát triển từ CLB Toán học Kangaroo, gắn liền với kỳ thi Toán quốc tế IKMC tại Việt Nam.

Đầu tiên từ một CLB rất nhỏ, giải pháp chỉ đơn thuần là một kho tài liệu để các bạn ở xa vẫn có tài liệu ôn tập, phát triển tư duy toán, Hiếu cho biết.

Nhưng sau đó, khi nhận thấy có không ít học sinh đạt giải cao trong kỳ thi IKMC lại không phải đến từ các thành phố lớn, anh hiểu rằng khi có một nguồn tài liệu đủ tốt, các bạn học sinh có thể cải thiện năng lực lên rất nhanh.

Chính vì vậy, những người sáng lập IKEMSO quyết định từ một CLB Toán online rất nhỏ, đã phát triển thành một startup như ngày nay.

Khởi đầu chỉ với vài trăm thành viên tham gia câu lạc bộ online, tới nay, giải pháp của IKEMSO đã thu hút trên 50.000 thành viên, đến từ hơn 1.000 trường học trong cả nước, bao phủ gần 50 tỉnh thành.

"Mình chỉ hy vọng có thể rút ngắn khoảng cách giáo dục, để các bạn ở vùng sâu vùng xa, có tố chất có tiềm năng vẫn có thể phát triển. Đó là cách tiếp cận của IKEMSO ngay từ đầu", Hiếu chia sẻ.

Điểm khác biệt của IKEMSO so với hầu hết các sản phẩm giáo dục online khác đó là sản phẩm xuất phát từ "phần lõi" với những bài tập, bài giảng và nội dung chất lượng.

"Với thế mạnh của mình trong công tác tư vấn chương trình học tập và tài liệu cho rất nhiều hệ thống trường của Việt Nam, IKEMSO chọn cách đi từ góc độ giáo dục trước, chứ chưa tập trung ngay vào công nghệ - dẫn tới bị lơ là phần nội dung chính", CEO này cho biết.

Giải pháp cũng bao gồm các chức năng để giáo viên quản trị lớp học thông minh, như tự động cập nhật bài giảng, phiếu bài tập, bài kiểm tra, hay thậm chí cho phép chia một lớp thành 3, 4 nhóm học sinh với năng lực tương đồng, để từ đó có thể giao bài hoặc theo dõi mức tiến bộ của học sinh được tốt hơn.

Mục tiêu của IKEMSO là đưa giải pháp học tập đến với số đông học sinh, các em học sinh ở vùng sâu vùng xa cũng có thể tiếp cận nguồn học liệu chất lượng với chi phí thấp.

Đòn bẩy từ công nghệ

Đối với một giải pháp online, việc có được công nghệ tốt trong tay mang lại rất nhiều lợi thế, song đây không phải là thế mạnh của IKEMSO từ những ngày đầu. Chính vì vậy, IKEMSO đã hợp tác với Amazon Web Services (AWS) - một công ty con của Amazon chuyên cung cấp các nền tảng điện toán đám mây theo yêu cầu.

Quyết định này đã đóng vai trò bước ngoặt, giúp startup "bài giảng online" chuyển đổi thành "dạy học online" theo đúng nghĩa, với khả năng đáp ứng hàng chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn người truy cập cùng lúc.

Chia sẻ với báo chí, CEO Nguyễn Chí Hiếu cho biết: Khoảng từ 4-5 năm trước, khi chưa biết đến AWS, hệ thống đã bị "sập" khi học sinh thi thử trên nền tảng online, dù số lượng học sinh chỉ dao động trong khoảng 2.000 - 3.000 người.

"Rất mừng là IKEMSO có thể được hợp tác với AWS từ thời điểm đó", CEO Nguyễn Chí Hiếu chia sẻ. "Đây thực sự là đòn bẩy công nghệ để không chỉ ổn định hệ thống, mà còn có thể tiếp cận với nhiều học sinh có nguyện vọng hơn".

Hai giải pháp được Hiếu "tâm đắc" nhất từ AWS chính là Amazon CloudFront - hỗ trợ lưu trữ hệ thống dữ liệu và truyền tải tới người dùng; và Serverless AWS Fargate - cho phép giảm thiểu chi phí vận hành và tiết kiệm chi phí máy chủ nhờ khả năng đáp ứng theo từng mức độ truy cập.

Bên cạnh đó, giải pháp Amazon Simple Email Service của AWS cũng được cho là đã hỗ trợ đắc lực cho liên lạc giữa giáo viên và phụ huynh, từ đó giúp vận hành hệ thống quản lý trường học trơn tru, hiệu quả.

"Với việc mỗi lớp có sĩ số rất đông, cũng như rất nhiều lớp trên nền tảng, người giáo viên khó lòng kiểm soát được nếu như không có nền tảng công nghệ ổn định như của AWS", Hiếu khẳng định.

Bên cạnh đó, để đảm bảo rằng các em học sinh có thể theo được chương trình học mà không gặp sự cố đường truyền, nền tảng IKEMSO cũng rất linh hoạt khi có thể chia ra các chương trình chạy online và offline.

Nền tảng tự học này cho phép học sinh tải về các bài giảng, đề thi... sau đó tự học với thời gian tương ứng trong vòng 10, 15, 20 phút. Theo quan điểm của CEO Nguyễn Chí Hiếu, kiểu học này không tạo ra nhiều căng thẳng với học sinh, mà vẫn đảm bảo lượng kiến thức được truyền tải.

Anh Hiếu bày tỏ niềm tin rằng nếu bất kỳ startup nào cũng tập trung đầu tư vào nội dung tốt, cộng với đòn bẩy công nghệ thì sẽ giảm chi phí rất nhiều và tiếp cận được tập khách hàng lớn hơn.

Chia sẻ về định hướng năm 2022, CEO Nguyễn Chí Hiếu vô cùng hào hứng khi cho biết IKEMSO vẫn sẽ tiếp tục phủ sóng đến với các vùng sâu vùng xa ở Việt Nam, để tiếp cận nhiều hơn các em học sinh có nhu cầu trau dồi kiến thức.

Ngoài ra, IKEMSO cũng sẽ sớm cho ra mắt ứng dụng cùng tên trên smartphone, từ đó trở nên đa phương tiện và đa nền tảng hơn.