Thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT nhận học bổng Vallet

Nguyễn Liên

(Dân trí) - Ngày 9/9, tại Hà Nội, 430 học sinh xuất sắc của các tỉnh phía Bắc đã được trao học bổng Vallet. Trong đó, có 14 em là Thủ khoa, Á khoa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Được biết, Tổ chức Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam do GS Trần Thanh Vân làm chủ tịch đã trao học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam từ năm 1993.

Đến năm 1999, GS Odon Vallet (tiến sĩ khoa học ngành Luật học; giáo sư Lịch sử, Tôn giáo người Pháp) đã tình nguyện tham gia các hoạt động của tổ chức này. Học bổng Vallet được ra đời từ đó.

Đây là học bổng phi chính phủ lớn nhất tại Việt Nam, đã trao liên tục suốt 23 năm qua nhằm khích lệ tinh thần yêu khoa học của học sinh, sinh viên và các nhà nghiên cứu trẻ Việt Nam. 

Trong số 430 học sinh các tỉnh phía Bắc nhận học bổng Vallet năm nay, có 17 em đạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc tế Toán học, Vật lý, Tin học, Sinh học, Hóa học,…

Ngoài ra, 14 học sinh là Thủ khoa, Á khoa toàn quốc của một số khối và Thủ khoa một số tỉnh khó khăn cũng được trao học bổng.

Chia sẻ với PV Dân trí, em Nguyễn Ngọc Lễ, trường THPT Quốc Oai, Hà Nội - Thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho biết: "Em rất vui khi được nhận học bổng Vallet.

Em xin gửi lời cảm ơn đến GS Trần Thanh Vân, GS Odon Vallet và ngài đại sứ Cộng hòa Pháp đã tạo cơ hội cho em được nhận học bổng này. Em nghĩ đây sẽ là động lực để em có thể tiếp tục cố gắng trong tương lai".

Thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT nhận học bổng Vallet - 1

Em Nguyễn Ngọc Lễ, trường THPT Quốc Oai, Hà Nội - Thủ khoa Toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại lễ trao học bổng (Ảnh: Nguyễn Liên).

Lễ tâm sự, sau thành tích xuất sắc tại kỳ thi tốt nghiệp THPT, em chưa có nhiều dự định, chỉ mong muốn trúng tuyển ngôi trường đại học yêu thích và cố gắng học để phát triển bản thân. Nam sinh đã đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành Công nghệ thông tin, trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Em Nguyễn Minh Tâm, trường THPT Triệu Sơn 1, Thanh Hóa - Á khoa khối B toàn quốc thì chia sẻ, em rất vui và bất ngờ khi biết tin được trao học bổng.

"Đây là lần đầu tiên em nhận được học bổng lớn như thế này. Em nghĩ học bổng sẽ thúc đẩy em nhiều hơn trong con đường học tập sắp tới.

Đặc biệt, GS Odon Vallet là GS người Pháp và trường đại học sắp tới em theo học - trường ĐH Y Hà Nội cũng là trường do người Pháp thành lập, hiệu trưởng đầu tiên cũng là người Pháp. Em nghĩ đây là sự liên kết đặc biệt nên cảm thấy rất vui", Tâm nói.

Thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT nhận học bổng Vallet - 2
14 Thủ khoa, Á khoa toàn quốc và Thủ khoa của một số tỉnh khó khăn được trao Học bổng Vallet (Ảnh: Nguyễn Liên).

Đến nay, học bổng Vallet đã trao khoảng 350 tỷ đồng cho gần 50.000 học sinh, sinh viên Việt Nam. Trong đó, có hơn 400 em học sinh giành được các huy chương Olympic quốc tế.

Năm 2022, có 2.100 học sinh, sinh viên trên toàn quốc được trao học bổng Vallet, tổng giá trị là 37 tỷ đồng. Riêng khu vực phía Bắc có hơn 500 học sinh và sinh viên, trong đó 430 học sinh xuất sắc được trao học bổng trong ngày 9/9.

Trị giá mỗi học bổng dành cho học sinh là 13 triệu đồng, giá trị học bổng dành cho sinh viên là 26 triệu đồng.

Thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT nhận học bổng Vallet - 3
GS Trần Thanh Vân và ông Nicolas Warnery, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam đại diện trao học bổng cho các học sinh xuất sắc (Ảnh: Nguyễn Liên).

Phát biểu tại lễ trao học bổng, ông Nicolas Warnery, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam chia sẻ, từ ngày cha của GS Odon Vallet mất, GS đã quyết định dùng khối tài sản được thừa kế để xây dựng quỹ học bổng, trao đến những học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc cũng như có hoàn cảnh khó khăn.

Quỹ học bổng Vallet tính đến nay là một trong những quỹ học bổng lớn nhất trên thế giới, đã trao rất nhiều suất học bổng đến các bạn học sinh, sinh viên không chỉ ở Pháp mà còn ở Việt Nam và các nước khác.

Tại Việt Nam, hàng năm, học bổng Vallet thường trao tại các địa điểm như TP.HCM, Đà Lạt, Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới, Vinh, Hà Nội,…

"Nhân dịp này, tôi có vài lời nhắn nhủ tới các bạn học sinh, sinh viên rằng, có rất nhiều chương trình, khóa học của Cộng hòa Pháp được đặt tại Việt Nam.

Nếu có cơ hội, Cộng hòa Pháp rất mong muốn đón nhận các bạn học sinh, sinh viên Việt tiếp tục việc học của mình tại Pháp. Nếu không có cơ hội đến Pháp, các bạn cũng có thể tìm hiểu về những chương trình đào tạo của Pháp tại Việt Nam", ông Nicolas Warnery nói.

Thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT nhận học bổng Vallet - 4
Các học sinh trường Dân tộc nội trú Sơn La nhận Học bổng Vallet (Ảnh: Nguyễn Liên).

Trong lá thư gửi tới các học sinh, sinh viên nhận học bổng, GS Odon Vallet gửi lời chúc mừng tới các em học sinh đã đạt huy chương trong kỳ thi Olympic quốc tế. Đồng thời, GS bày tỏ sự vui mừng khi trao học bổng cho những học sinh xuất sắc, nhất là những học sinh người dân tộc thiểu số.

"Chúng tôi cũng rất hân hạnh trao học bổng cho các sinh viên y khoa và hy vọng rằng các bác sĩ y khoa sau khi ra trường sẽ tiếp tục ở lại Việt Nam để điều trị cho người dân Việt, nhất là trong việc chống lại Covid-19 và những bệnh truyền nhiễm khác", GS Odon Vallet chia sẻ trong thư.