Sáng tạo sân chơi môi trường ý nghĩa cho học sinh tiểu học

Hơn 5.000 quyển sách với nội dung giáo dục bảo vệ môi trường sẽ được Bayer Việt Nam tặng cho học sinh của 20 trường tiểu học tại TP HCM và các tỉnh phía Nam.

Công ty Bayer Việt Nam đã phối hợp với First News (Công ty TNHH Văn hóa - Sáng tạo Trí Việt) và Live&Learn (Tổ chức Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng) tặng 300 sách "Trái đất làm sao thế?" cho học sinh trường tiểu học Uyên Hưng, Bình Dương. Chương trình còn tổ chức giao lưu, diễn kịch, trò chuyện về môi trường với trẻ em. 

Ngoài ra, Bayer Việt Nam còn tặng nhà trường hệ thống máy vi tính, kệ sách, cây xanh và ghế đá trong khuôn viên sân chơi cho các em. Tổng giá trị quà tặng lên đến 120 triệu đồng.

Các em học sinh trường tiểu học Uyên Hưng háo hức thao tác trên máy tính mới.
Các em học sinh trường tiểu học Uyên Hưng háo hức thao tác trên máy tính mới.

Các hoạt động tại trường tiểu học Uyên Hưng đã khởi động cho giai đoạn hai của dự án tặng sách và giáo dục về môi trường cho học sinh tiểu học của Bayer Việt Nam. Theo đó, hơn 5.000 quyển sách "Trái đất làm sao thế?" sẽ tiếp tục đến với các em học sinh đang học tập tại một số trường tiểu học ở Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và một số tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Trước đó, 800 quyển sách đã được tặng cho các em học sinh tại một số trường ở TPHCM và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại trường tiểu học Uyên Hưng, các tình nguyện viên đến từ nhà máy Bayer ở Bình Dương, Đại sứ môi trường Bayer, CLB Đạp xe vì môi trường tỉnh Bình Dương và tổ chức từ Live & Learn đã đem đến một sân chơi khoa học thú vị cho hơn 150 học sinh.  Trong hành trình này, mọi người đều chia sẻ chung một ngọn lửa nhiệt huyết đối với các hoạt động bảo vệ môi trường. Tình nguyện viên cháy bỏng với các em học sinh bằng những trò chơi giáo dục ý thức về môi trường như: gấp túi giấy để giáo dục các em hạn chế dung túi ni-lon, tiết kiệm giấy để bảo vệ môi trường, sử dụng những vật dụng học tập có thể tái chế lại… Các bạn trẻ còn hóa thân thành diễn viên chính trong một vở diễn hài hước và đầy ý nghĩa được phát triển dựa trên nội dung chính của sách "Trái đất bị làm sao thế?".

Đại sứ môi trường Bayer 2013 - Đỗ Văn Thiện
Đại sứ môi trường Bayer 2013 - Đỗ Văn Thiện (áo xanh) hướng dẫn các em học sinh gấp túi giấy & dẫn dắt nhiều trò chơi thú vị trong buổi trò chuyện về môi trường.

Anh Lê Minh Lộc, Giám đốc nhà máy Bayer tại Bình Dương, một tình nguyện viên của chương trình, chia sẻ: "Quan tâm đến môi trường trong và ngoài hoạt động sản xuất là một trong những ưu tiên hàng đầu của nhà máy. Vì vậy, tham gia vào chương trình này, chúng tôi muốn được góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng xã hội xung quanh, nhất là cộng đồng trẻ".

Cuốn sách "Trái đất bị làm sao thế?" ra đời trong giai đoạn một của dự án tặng sách bảo vệ môi trường, tháng 5 vừa qua, do Bayer Việt Nam, First News và Live & Learn triển khai, dành cho độc giả trong độ tuổi từ 6 đến 12. Đây là tài liệu đọc vui nhộn, dễ hiểu, gần gũi về chủ đề biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Trước khi đến Việt Nam, sách được chuyển ngữ thành công tại Campuchia, Thái Lan và Trung Quốc.

"Dự án đưa quyển sách về Việt Nam, phục vụ các độc giả nhỏ tuổi Việt Nam là một trong những hoạt động thiết thực nhằm kỉ niệm 150 năm thành lập tập đoàn Bayer, thể hiện sự ủng hộ, đóng góp của chúng tôi vào hoạt động giáo dục về môi trường cho trẻ em toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng", ông David Champion, Tổng Giám đốc Bayer Việt Nam cho biết.