Sáng nay, 1,4 triệu học sinh TPHCM chính thức tựu trường

(Dân trí) - Sáng nay, khoảng 1,4 triệu học sinh từ bậc tiểu học đến THPT ở TPHCM chính thức tựu trường năm học mới. Riêng gần 372.000 trẻ ở bậc mầm non sẽ tựu trường nhập học vào dịp khai giảng 5/9 tới.

Ngày đầu đến trường, có nhiều học sinh, nhất là các em lớp 1 khóc òa không chịu rời vòng tay bố mẹ, không chịu vào lớp... Giáo viên, bố mẹ động viên, khích lệ trẻ rất nhiều. Có em bước vào trường, vào lớp vẫn cố bám chặt lấy tay, lấy áo bố mẹ, nước mắt ngắn dài. Nhiều trường tạo điều kiện cho phụ huynh vào lớp cùng con trong ngày đầu đến lớp. 

Sáng nay, 1,4 triệu học sinh TPHCM chính thức tựu trường - 1
Sáng nay, 1,4 triệu học sinh TPHCM chính thức tựu trường - 2

Tại Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Q.1, một vài đứa trẻ bám chặt lấy cha mẹ, rồi ngồi bệt xuống không chịu vào lớp. Giáo viên, phụ huynh dỗ dành, có em mới chịu quệt nước mắt đi vào. 

Ngày tựu trường muôn hình muôn vẻ, trẻ nhỏ mỗi bé một khác. Nhiều bé ngày đầu đến trường đã tung tăng "chân cò chân sáo", nhanh nhảu làm quen với bạn, với thầy cô. 

Sáng nay, 1,4 triệu học sinh TPHCM chính thức tựu trường - 3

Trẻ lớp 1 ở TPHCM trong ngày đầu tựu trường

Chị Phan Nga, có con vào lớp 1, Trường tiểu học Hồng Hà, Q. Bình Thạnh cho hay, chị vừa đưa con trai vào lớp thì đã bị đuổi khéo: "Mẹ về đi, hết giờ hãy đón con". Người mẹ không đặt bất kỳ một áp lực nào về học tập trên đôi vai con, chỉ mong muốn, con có một niềm vui đến trường thật sự.  

Năm học 2019-2020, toàn TPHCM có trên 1,7 triệu học sinh từ bậc mầm non đến TPHCM, tăng gần 76.000 em so với năm vừa rồi. Số học sinh tăng mạnh nhất ở bậc THCS với gần 26.500 em, tiểu học gần 21.800 em và THPT tăng gần 20.000 học sinh. 

Sáng nay, 1,4 triệu học sinh TPHCM chính thức tựu trường - 4

Số học sinh tăng tập trung tại một số quận như quận 7, 9, 12, Gò Vấp, Tân Phú, Bình Tân, Thủ Đức và huyện ngoại thành Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, do đây là khu vực đang trong giai đoạn đô thị hóa nhanh, tình trạng dân số tăng cơ học cao. 

Áp lực này làm gia tăng sĩ số học sinh ở cấp tiểu học vượt cao so với chuẩn học sinh tham gia học 2 buổi/ngày giảm. Điều kiện về sân chơi, bãi tập, thư viện. đều co hẹp... Hiện địa bàn nhiều quận, huyện có nhiều trường có quy mô trên 50 học sinh/lớp ảnh hưởng đến công tác quản lý và chất lượng giảng dạy.

Sáng nay, 1,4 triệu học sinh TPHCM chính thức tựu trường - 5

Áp lực sĩ số vẫn là khó khăn lớn nhất của TPHCM trong năm học 2019-2020

Năm học 2019-2020, TPHCM đảm bảo 100% con em sinh sống trên địa bàn có đủ chỗ học. TPHCM cũng đang hước đến chỉ tiêu đến năm 2020 đạt 300 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học (từ 3 đến 18 tuổi).

Hoài Nam