Quảng Trị: Trao gần 160 suất học bổng đến học sinh, sinh viên nghèo hiếu học

(Dân trí) - Nhằm động viên, hỗ trợ các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bước vào năm học mới 2016-2017, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức trao 157 suất học bổng, với tổng giá trị 200 triệu đồng đến HS-SV trên địa bàn.

Sáng 11/9, những suất học bổng ý nghĩa mang tên “Hoa tình thương” đã được Hội Khuyến học tỉnh trao kịp thời đến các em HS-SV nghèo hiếu học dịp đầu năm học mới, giúp các em trang trải một phần chi phí trong học tập.

Quảng Trị: Trao gần 160 suất học bổng đến học sinh, sinh viên nghèo hiếu học

Học bổng do Thượng tọa Thích Đạt Đức, Phó Trưởng Ban Văn hóa Trung ương GHPG Việt Nam, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo TP Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Hải Quang, TP Hồ Chí Minh hỗ trợ.

Học bổng “Hoa tình thương” năm nay được trao cho 114 học sinh và 43 sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo và có thành tích học tập tốt. Trong đó, mỗi suất học bổng dành cho sinh viên là 2 triệu đồng, học sinh là 1 triệu đồng/suất.

Bà Hồ Thị Thu Hằng, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Quảng Trị và Thượng toạ Thích Đạt Đức trao học bổng cho các em học sinh.
Bà Hồ Thị Thu Hằng, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Quảng Trị và Thượng toạ Thích Đạt Đức trao học bổng cho các em học sinh.

Các em được nhận học bổng lần này đều có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bao gồm: 60 em thuộc diện hộ nghèo, 14 em hộ cận nghèo, có những em mồ côi cha, mẹ, thậm chí cả cha lẫn mẹ hoặc người thân bị bệnh hiểm nghèo, tàn tật...

Đón nhận suất học bổng, em Hồ Thị Lý, học sinh lớp 10, Trường THPT Hải Lăng, cho biết: “Đây là món quà ý nghĩa giúp em trang trải chi phí cho năm học mới. Em xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý thầy, cô đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn”.

Bố, mẹ em Lý mất sớm, nhà có 3 anh em và phải sinh sống với người cô ruột. Dù cuộc sống còn khó khăn, thiếu thốn nhưng em luôn nỗ lực không ngừng để đạt kết quả học tập tốt.

Trường hợp của em Phan Thị Ánh Tuyết, ở thị xã Quảng Trị có bố mới mất, mẹ làm nông nên dù phải lao động cật lực vẫn không đủ chu cấp cho 3 chị em Tuyết ăn học và trang trải cuộc sống. Ánh Tuyết đang là sinh viên năm thứ 3 trường ĐH Nông Lâm Huế. Em Tuyết chia sẻ: “Năm nay nhận được học bổng “Hoa tình thương” em thấy rất vui và hạnh phúc vì mình có thêm điều kiện để nộp tiền học đầu năm. Em sẽ cố gắng nỗ lực học tập để không phụ sự quan tâm, chia sẻ của thầy, cô ở Hội Khuyến học và các nhà hảo tâm”.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị tiếp nhận tượng trưng phần quà hỗ trợ.
Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị tiếp nhận tượng trưng phần quà hỗ trợ.

Đây là lần thứ 7, Thượng tọa Thích Đạt Đức vận động và kêu gọi các tấm lòng hảo tâm để giúp đỡ học sinh, sinh viên nghèo Quảng Trị. Học bổng “Hoa tình thương” được thành lập từ năm 2010, với ý nghĩa chia sẻ tình thương, tiếp thêm nghị lực cho các em học sinh, sinh viên nghèo vượt qua hoàn cảnh để phấn đấu và đạt thành tích cao trong học tập, vững tin theo đuổi ước mơ và có thể thành đạt trong tương lai. Qũy học bổng đã hỗ trợ cho hơn 1.200 học sinh, sinh viên với tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng. Qua đó, giúp các em có thêm điều kiện để trang trải chi phí học hành trong năm học mới, vượt qua khó khăn trước mắt vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Trước đó, Thượng tọa Thích Đạt Đức cũng đã trao tặng 170 suất quà, trị giá 50 triệu đồng nhằm hỗ trợ cho học sinh vùng biển chịu ảnh hưởng sau thảm họa môi trường.

Đăng Đức