Quảng Bình: Trao hơn 200 suất học bổng đến học sinh nghèo vượt khó

(Dân trí) - Nhằm động viên, khuyến khích tinh thần vượt khó vươn lên, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho các em học sinh nghèo hiếu học, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho các em học sinh trên địa bàn.

Dịp này, Hội Khuyến học Quảng Bình đã trao tất cả 215 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng đến các em học sinh. Trong đó huyện Lệ Thuỷ 20 suất; huyện Bố Trạch 15 suất; TP Đồng Hới, TX Ba Đồn, huyện Quảng Trạch và huyện Quảng Ninh mỗi địa phương 45 suất.

Hầu hết các em học sinh được trao học bổng lần này đều có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc nhưng đã biết vượt qua nghịch cảnh để vươn lên. Học bổng “Tiếp sức đến trường” sẽ là niềm động viên để các em tiếp tục phấn đấu, nỗ lực gặt hái thật nhiều thành công hơn nữa trong học tập.

Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình trao học bổng cho các em học sinh tại huyện Quảng Ninh
Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình trao học bổng cho các em học sinh tại huyện Quảng Ninh

Đây là năm thứ 5 liên tiếp Hội Khuyến học Quảng Bình tổ chức lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” nhằm hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào đầu năm học mới. Kinh phí của học bổng được Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình vận động ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân.

Phát biểu tại buổi lễ trao học bổng, bà Phạm Thị Bích Lựa, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình cho biết, từ đầu tháng 8/2017 đến nay, hội khuyến học địa phương này đã vận động được gần 4 tỷ đồng để hỗ trợ công tác khuyến học, khuyến tài, trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó.

“Sau cơn bão số 10, nhiều em học sinh và gia đình đã gặp rất nhiều khó khăn, do vậy học bổng lần này thực sự có ý nghĩa. Hỏng bổng sẽ hỗ trợ được phần nào đó để các em mua sách vở, dụng cụ học tập và hơn hết là động viên để các em cố gắng hơn. Hội Khuyến học sẽ còn tiếp tục vận động để có thể trao nhiều suất học bổng hơn nữa, giá trị hơn nữa cho các em”, bà Lựa chia sẻ.

Đón nhận học bổng từ Hội Khuyến học Quảng Bình, em Trương Văn Toàn, học sinh Trường THCS Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh xúc động nói: “Em xin chân thành cảm ơn các cô, các chú, cảm ơn Hội Khuyến học đã quan tâm, giúp đỡ chúng em. Đây là niềm khích lệ lớn lao và chúng em xin hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ sự kỳ vọng, quan tâm của mọi người”.

Đặng Tài