Quảng Nam:

Phụ huynh chen lấn, xô đẩy để đăng ký cho con vào trường mầm non

Công Bính

(Dân trí) - Hàng chục phụ huynh đã chen lấn, xô đẩy để đăng ký cho con vào trường mầm non ở xã Duy Hải (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).

Ngày 6/8, trên mạng xã hội lan truyền clip dài gần một phút ghi lại cảnh hàng chục người dân chen lấn, xô đẩy vào trường mẫu giáo Duy Hải (xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) để đăng ký cho con học trường này.

Clip được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội và thu hút nhiều bình luận.

Phụ huynh chen lấn, xô đẩy để đăng ký cho con vào trường mầm non - 1

Phụ huynh chen lấn, xô đẩy vào nộp hồ sơ cho con vào học trường mẫu giáo Duy Hải (Ảnh cắt từ clip).

Trao đổi với báo chí, bà Đỗ Thị Yến - Hiệu trưởng trường mẫu giáo Duy Hải - xác nhận sự việc xảy ra vào ngày 5/8 khi trường mở cổng để phụ huynh vào đăng ký cho con học.

Bà Yến thông tin, vì phụ huynh mong muốn vào điểm trường chính của trường để được nộp hồ sơ sớm. Trường thông báo 8h mở cổng nên phụ huynh đã đến đứng đợi từ trước, khi cổng trường mở thì hàng chục phụ huynh chen lấn để vào đăng ký cho con.

Cũng theo Hiệu trưởng trường mẫu giáo Duy Hải, khi phụ huynh vào trong, nhà trường đã sắp xếp đủ 50 chỗ ngồi cho phụ huynh. "Trường chỉ tuyển số lượng trẻ có hạn vì chỉ tuyển đủ theo quy định của Phòng GD-ĐT chỉ định. Trường cũng không nhiều giáo viên mà nhu cầu phụ huynh cho trẻ đi học mầm non lại đông", bà Yến nói.

Theo Hiệu trưởng trường mẫu giáo Duy Hải, năm học 2022-2023, lớp 3 tuổi được phân bổ chỉ tiêu 100 trẻ, gồm 4 lớp tại 2 cơ sở. Hiện điểm trường chính đã tuyển đủ, số lượng dôi dư ra khoảng hơn 10 em trường vận động phụ huynh đưa con đến học ở điểm trường phụ (điểm trường tại thôn An Lương, xã Duy Hải).

Ông Nguyễn Hữu Sáu - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Duy Xuyên - cho hay sự việc phụ huynh chen lấn, xô đẩy để vào đăng ký cho con học là do họ tự tạo ra chứ không phải do nhà trường. Điều này làm mất uy tín nhà trường và của ngành giáo dục địa phương.

Ông Sáu cho hay khoảng tháng 4, Phòng GD-ĐT đã làm việc với các hiệu trưởng để xây dựng kế hoạch tuyển sinh đầu vào. Trên cơ sở kế hoạch tuyển sinh của nhà trường, Phòng GD-ĐT đã duyệt chỉ tiêu tuyển sinh 14 lớp, dựa trên số biên chế giáo viên hiện có; trong đó, ưu tiên 5 tuổi, 4 tuổi và 3 tuổi.

Tuy nhiên tại xã Duy Hải có 2 điểm trường; trong đó, điểm trường thôn An Lương cơ sở vật chất không đảm bảo bằng cơ sở chính. Một số phụ huynh ở thôn An Lương đổ xô đến cơ sở chính để đăng ký cho con mình học nên mới xảy ra việc chen lấn, xô đẩy.