Nhà khoa học Việt Nam - Nhật Bản giao lưu chia sẻ về học thuật

Quang Trường

(Dân trí) - Ngày 02/8, tại Trường Đại học Thủy Lợi, Hội thảo Khoa học Việt Nam - Nhật Bản trong lĩnh vực Kỹ thuật và Môi trường đã diễn ra với sự tham gia của các chuyên gia Việt Nam và Nhật Bản.

Hội thảo được Trường Đại học Thủy Lợi phối hợp tổ chức cùng Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Nhật Bản (JSCE) và Đại học Tohoku (Nhật Bản).

Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Nhật Bản (JSCE) là tổ chức có uy tín và lịch sử bậc nhất của Nhật Bản đã có nhiều hoạt động hợp tác với các cơ quan, ban ngành xây dựng ở Việt Nam. Trường Đại học Tohoku được Chính phủ Nhật Bản công nhận là một trong 3 trường đại học hàng đầu cả nước vào tháng 6/2017.

Nhà khoa học Việt Nam - Nhật Bản giao lưu chia sẻ về học thuật - 1
GS.TS Hitoshi Tanaka - Giám đốc cao cấp JSCE trao giải thưởng xuất sắc về hợp tác quốc tế cho GS.TS Nguyễn Trung Việt (Ảnh: Bá Duy).

Hội thảo năm nay hướng tới một diễn đàn giao lưu học thuật hàng đầu nhằm trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu tiên tiến nhất, những thách thức thực tế đã gặp và kinh nghiệm đối phó về các vấn đề trong lĩnh vực kỹ thuật và môi trường của Việt Nam - Nhật Bản.

Hội thảo có sự tham gia của đại diện các cơ quan nghiên cứu khoa học, viện, trường, cơ sở đào tạo và nhiều nhà khoa học về lĩnh vực kỹ thuật, môi trường, thủy lợi.

Các chủ đề được thảo luận bao gồm: Cầu đô thị, từ ý tưởng kiến trúc đến lựa chọn kết cấu và áp dụng quy trình BIM trong thiết kế; Trường dòng chảy nông trong hệ sinh thái thảm thực vật, từ lý thuyết đến ứng dụng thực tiễn; Nghiên cứu toàn diện về cơ chế phát triển kéo dài của doi cát ở cửa sông Việt Nam; Vì một thế giới không kháng sinh; Nghiên cứu chế tạo vật liệu oxit kim loại chuyển tiếp ứng dụng trong điện tử học và điện tử học spin; Thiết kế vật liệu mới cho các ứng dụng năng lượng: Từ nhiệt điện đến cơ bắp nhân tạo.

Nhà khoa học Việt Nam - Nhật Bản giao lưu chia sẻ về học thuật - 2

TS. Trương Hồng Sơn (trường Đại học Thủy lợi) trình bày đề tài Trường dòng chảy nông trong hệ sinh thái thảm thực vật, từ lý thuyết đến ứng dụng thực tiễn (Ảnh: Quang Trường).

Trước đó, 02/2019, trường Đại học Thủy lợi và Đại học Tohoku đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực đào tạo, trao đổi sinh viên, giảng viên, trao đổi học thuật, tổ chức hội nghị, hội thảo và thực hiện các dự án nghiên cứu chung và chuyển giao công nghệ.

Nhà khoa học Việt Nam - Nhật Bản giao lưu chia sẻ về học thuật - 3
GS.TS Nguyễn Trung Việt, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi (Ảnh: Quang Trường).

"Là một cựu sinh viên Đại học Tohoku, đồng thời là Chủ tịch Hội Cựu sinh viên Đại học Tohoku tại Việt Nam, tôi rất tự hào là một trong những người làm nên hội thảo này. Hội thảo có sự hỗ trợ của JSCE, đặc biệt là GS Hitoshi Tanaka cũng như các đồng nghiệp từ Đại học Tohoku, Hội Cựu sinh viên Đại học Tohoku tại Việt Nam và Đội Liên lạc Việt Nam.

Chúng tôi tổ chức hội thảo nhỏ này với mục đích giới thiệu các dự án mà chúng tôi đã và đang thực hiện, cũng như những kết quả và thành tựu mà chúng tôi đã đạt được cho đến nay. Các dự án này giải quyết các vấn đề kỹ thuật và môi trường quan trọng, mang lại các giải pháp thiết thực và sáng tạo", ông Nguyễn Trung Việt nói.

Nhà khoa học Việt Nam - Nhật Bản giao lưu chia sẻ về học thuật - 4

TS. Nguyễn Quang Đức Anh (trường Đại học Thủy lợi) trình bày Nghiên cứu toàn diện về cơ chế phát triển kéo dài của doi cát ở cửa sông Việt Nam (Ảnh: Quang Trường).

Hội thảo cũng là cơ hội để các nhà khoa học từ nhiều lĩnh vực và đại diện các ban ngành liên quan cùng chia sẻ các sáng kiến để tiếp tục phát huy những thế mạnh, mở ra cơ hội nâng cao chất lượng nghiên cứu, giao lưu học hỏi công nghệ giữa Việt Nam - Nhật Bản.