Người thầy “đặc biệt”

Thành quả của niềm đam mê đối với nhà giáo Hoàng Văn Đức, không chỉ đổi bằng mồ hôi, mà còn nhuốm cả máu. Những tai nạn trong quá trình chế tạo, sáng kiến, vận hành phương tiện thử nghiệm... đã làm ông nhiều lần bị gãy xương và trở thành thương binh hạng 4/4.

Người thầy “đặc biệt” là cách gọi thân thiện, trìu mến của đồng đội, đồng nghiệp và học viên, dành cho Đại tá Hoàng Văn Đức, Chủ nhiệm Kỹ thuật Trường Sĩ quan Công binh (SQCB). Sự “đặc biệt” trước hết bởi ông là người thầy có nhiều cái nhất: Tuổi quân, tuổi đời vào hàng cao nhất ở trường, gắn bó với nhà trường lâu nhất, có nhiều sáng kiến nhất, nhiều kỷ niệm xương máu nhất...

Đại tá Lê Phan, Chính ủy Trường SQCB nói về ông - người cán bộ thuộc quyền, đồng thời là thầy giáo cũ của mình: “Anh Đức là một người đưa đò cần mẫn và đáng kính. Điều đáng khâm phục nhất ở anh là niềm đam mê cháy bỏng và những đóng góp to lớn đối với công tác nghiên cứu và giảng dạy chuyên ngành kỹ thuật công binh”.

Thành quả của niềm đam mê đối với nhà giáo Hoàng Văn Đức, không chỉ đổi bằng mồ hôi, mà còn nhuốm cả máu. Những tai nạn trong quá trình chế tạo, sáng kiến, vận hành phương tiện thử nghiệm... đã làm ông nhiều lần bị gãy xương và trở thành thương binh hạng 4/4. Tuy nhiên, nhờ những kinh nghiệm được tích lũy bằng máu ấy nên trong gần 35 năm qua, ông cho ra đời hàng chục công trình nghiên cứu, sáng chế, cải tiến kỹ thuật, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giúp các đơn vị tiết kiệm hàng chục tỷ đồng chi phí nhiên liệu trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Tại các đợt hội thao kỹ thuật Binh chủng Công binh, những sản phẩm khoa học của ông luôn được đồng nghiệp, đồng đội đánh giá cao và được học tập, nhân rộng. Sự kèm cặp, hướng dẫn, giúp đỡ của ông đã góp phần đào tạo nên nhiều kỹ sư, cán bộ kỹ thuật công binh giỏi của trường hiện nay. Một số công trình nghiên cứu, sáng kiến do ông làm chủ đề tài những năm gần đây được nhận giải thưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Binh chủng Công binh như: Chế tạo ca-bin tập lái máy xúc; ca-bin tập lái cần cẩu; cải tiến ly hợp điện từ ca-nô K.65; nâng cấp máy tiện Trung Quốc; cải tiến hộp số thủy cơ máy gạt DZ 122...

“Khi ta có niềm đam mê cùng với một thái độ làm việc nghiêm túc, ta sẽ tìm thấy tình yêu trong công việc. Đó chính là hạnh phúc của người thầy”– Đại tá Hoàng Văn Đức tâm sự.

Theo Phan Tùng Sơn
Quân đội nhân dân