Ngày khai trường nhiều ý nghĩa của học sinh miền núi Quảng Trị

(Dân trí) - Trong ngày hội khai trường, phần lễ được nhà trường tổ chức ngắn gọn để dành thời gian cho học sinh tham gia hoạt động vui chơi, ca hát… Ngày hội khai trường thật sự mang đến nhiều ý nghĩa, niềm vui với học sinh miền núi Quảng Trị.

Ngày 9/9, nhiều trường học tại 2 huyện miền núi Hướng Hoá và Đakrông tổ chức khai giảng muộn so với kế hoạch, sau chuỗi ngày khắc phục ảnh hưởng của mưa lũ, chia cắt.

Ngày khai trường nhiều ý nghĩa của học sinh miền núi Quảng Trị - 1

TS. Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị trao quà cho học sinh dịp khai giảng.

Trước đó, nhằm đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh trong điều kiện thời tiết có nhiều bất lợi, nhiều địa phương bị lũ lụt và chia cắt, Sở GD-ĐT đã thông báo cho các trường lùi kế hoạch khai giảng vào ngày 5/9. Huyện Hướng Hóa và Đakrông là những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, huyện Hướng Hóa có 28 trường học đã hoãn lễ khai giảng năm học mới vì phải khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ngày khai trường nhiều ý nghĩa của học sinh miền núi Quảng Trị - 2

Ngày hội khai trường của học sinh miền núi Quảng Trị.

Trong ngày hôm nay (9/9), lễ khai giảng năm học 2019-2020 diễn ra trong niềm vui, phấn khởi của giáo viên và học sinh các trường.

TS. Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết: “Do mưa lũ nên hôm nay gần 170 trường trên địa bàn toàn tỉnh mới tổ chức lễ khai giảng năm học mới, đối với 4 huyện ở vùng lũ và một số địa phương khác chưa tổ chức khai giảng. Các trường đã chuẩn bị chu đáo, khắc phục khó khăn sau mưa lũ, sẵn sàng bước vào năm học mới 2019- 2020”.

Ngày khai trường nhiều ý nghĩa của học sinh miền núi Quảng Trị - 3

TS. Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị tham gia hoạt động vui chơi với học sinh.

Tại trường Tiểu học Tà Rụt, huyện Đakrông, lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 được tổ chức đơn giản, ngắn gọn, trong niềm phấn khởi của học sinh.

Phần lớn thời gian lễ khai giảng được bố trí dành cho hoạt động vui chơi, ca múa hát. Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị - TS. Lê Thị Hương cũng hoà chung niềm vui ngày hội khai trường với học sinh, cùng các em tham gia các trò chơi, tiết mục ca hát.

Ngày khai giảng thật sự trở thành ngày hội khai trường nhiều ý nghĩa với học sinh tại ngôi trường miền núi, để các em bước vào năm học mới nhiều phấn khởi, kỳ vọng đạt được thành tích cao.

Ngày khai trường nhiều ý nghĩa của học sinh miền núi Quảng Trị - 4

Học sinh được tham gia lễ khai giảng ấm áp.

Trước đó, Sở GD-ĐT cũng có văn bản gửi các trường yêu cầu tổ chức Lễ khai giảng trên tinh thần ngắn gọn, đảm bảo lịch học theo thời khoá biểu. Các trường không thả bóng bay, không sử dụng các vật phẩm từ nhựa, túi ni-lon để đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.

Ngày khai trường nhiều ý nghĩa của học sinh miền núi Quảng Trị - 5

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội Khuyến học Quảng Trị và ông Lê Minh Tuấn - Bí thư Huyện uỷ Hướng Hoá trao xe đạp cho học sinh.

Trong ngày khai giảng năm học mới, các em học sinh tại trường THCS xã Thuận, huyện Hướng Hoá được gia đình cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tặng 10 xe đạp. Hội Khuyến học tỉnh đã trao món quà ý nghĩa trên cho các học sinh nghèo ở xa, có tinh thần vượt khó.

Đ. Đức