Ngành giáo dục Nghệ An ủng hộ hơn 8,2 tỷ đồng "Tết vì người nghèo"

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Cùng với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở GD&ĐT Nghệ An đã tham gia chương trình ủng hộ hơn 8,2 tỷ đồng cho chương trình "Tết vì người nghèo 2021".

Ngành giáo dục Nghệ An ủng hộ hơn 8,2 tỷ đồng Tết vì người nghèo - 1

Ngành giáo dục Nghệ An ủng hộ hơn 8,2 tỷ đồng "Tết vì người nghèo 2021".

Năm 2020, do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 và thiên tai, bão lũ đã làm cho cuộc sống của nhân dân cả nước nói chung và nhân dân của tỉnh Nghệ An nói riêng gặp không ít khó khăn. Đặc biệt, là đồng bào khu vực vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo càng vô cùng vất vả. 

Hưởng ứng chủ trương của Đảng và Nhà nước, cũng như của tỉnh Nghệ An, Sở GD&ĐT Nghệ An đã vận động cán bộ công nhân viên - người lao động trong toàn Ngành phát huy tinh thần tương thân tương ái, "thương người như thể thương thân" ủng hộ chương trình Tết vì người nghèo Tân Sửu hơn 8,2 tỷ đồng, với mong muốn chung tay chia sẻ, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An được đón Tết 2021 sum vầy, ấm áp. 

Từ đó, có thêm động lực để sớm khắc phục mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ngành giáo dục Nghệ An ủng hộ hơn 8,2 tỷ đồng Tết vì người nghèo - 2

Ngành giáo dục Nghệ An tặng quà tới GV và HS tại trường Tiểu học Mai Sơn, xã Mai Sơn, huyện biên giới Tương Dương.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Phó giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An chia sẻ: "Đây là một trong chuỗi hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng thường niên của Sở chúng tôi. 

Ngoài ra, Ngành giáo dục còn thường xuyên tham gia các chương trình xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, tặng quà, thăm hỏi tới các em học sinh nghèo trên địa bàn, cho các hộ gia đình nghèo có công…

Đặc biệt, mỗi độ Tết đến, Xuân về, Ngành giáo dục luôn quan tâm, chia sẻ tặng quà tới các em học sinh, thầy cô giáo ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa với mong muốn họ có một cái Tết đong đầy".

Ngành giáo dục Nghệ An ủng hộ hơn 8,2 tỷ đồng Tết vì người nghèo - 3

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An thăm và chúc Tết các em học sinh nghèo miền núi Nghệ An.

Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chia sẻ: "Đây là hoạt động thường niên đã được Sở duy trì nhiều năm nay trong dịp chuẩn bị chào đón năm mới. Đây cũng là dịp để ngành tri ân tới những giáo viên đang miệt mài cắm bản và những học sinh là người dân tộc thiểu số ở những vùng thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn".

Được biết, dịp vừa qua, Ngành giáo dục tỉnh Nghệ An đã đến thăm và tặng quà Tết sớm cho 600 giáo viên và học sinh ở các Trường Mầm non, Tiểu học và THCS ở các xã Chi Khê (Con Cuông), Tam Quang (Tương Dương), Nậm Càn (Kỳ Sơn), Giai Xuân (Tân Kỳ), Tri Lễ (Quế Phong), Châu Hội (Quỳ Châu), Đồng Hợp (Quỳ Hợp) với tổng giá trị các suất quà là 430 triệu đồng.

Ngành giáo dục Nghệ An ủng hộ hơn 8,2 tỷ đồng Tết vì người nghèo - 4

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An thăm hỏi, động viên và trao 70 suất quà Tết cho 70 hộ gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, mỗi suất quả là 1 triệu đồng.

Ngành giáo dục Nghệ An ủng hộ hơn 8,2 tỷ đồng Tết vì người nghèo - 5

Ông Đặng Văn Hải - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An tặng áo ấm cho các em học sinh miền núi Nghệ An.