Môn Lịch sử áp đảo về số lượng bài thi đạt điểm 10

Tiến Thành

(Dân trí) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Quảng Bình và Quảng Trị, môn Lịch sử có số lượng điểm 10 áp đảo so với các môn khác.

 Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Quảng Bình, địa phương này có tất cả 74 bài thi đạt điểm 10. Trong đó Lịch sử chiếm đa số với 41 bài thi, Giáo dục công dân có 25, Địa lý 4, tiếng Anh 3 và Hóa học 1 điểm 10.

Thí sinh thủ khoa khối A tại Quảng Bình là em Trương Tiến Nhật, học sinh Trường THPT Quảng Ninh với 28,85 điểm. Trong đó Toán 9,6, Vật Lý 9,5 và Hóa học 9,75. Ở khối B, thí sinh thủ khoa là em Phạm Tân Sang, học sinh Trường THPT Lê Trực với tổng điểm là 28,5. Trong đó Toán 9,8, Hóa học 9,75 và Sinh học 8,5 điểm.

Môn Lịch sử áp đảo về số lượng bài thi đạt điểm 10 - 1

Các thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Quảng Bình.

Thủ khoa khối C là em Từ Mạnh Quỳnh, học sinh Trường THPT Quang Trung. Em Quỳnh đạt tổng điểm 3 môn là 28,75, lần lượt Văn học 8,75, Lịch sử 10 và Địa lý 10.

Với khối D, em Trần Thị Phương Thảo, học sinh Trường THPT Ninh Châu đạt điểm cao nhất với 27,85 (Toán 9, Ngữ văn 9,25 và tiếng Anh 9,6). Còn khối A1, thủ khoa là em Trần Vũ Nhật, Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp với 28,95 điểm (Toán 9,8, Vật lý 9,75 và tiếng Anh 9,4).

Còn tại Quảng Trị, theo thống kê của Sở GD-ĐT tỉnh này, kết quả chấm thi cho thấy, có 32 bài thi đạt điểm tuyệt đối môn Lịch sử, tiếp đến là môn Giáo dục công dân với 9 bài thi.

Bên cạnh đó, tại Quảng Trị, các môn Vật lý và tiếng Anh cũng có bài thi đạt điểm 10.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, toàn tỉnh Quảng Trị có 8.681 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó, có 8.344 thí sinh THPT và 337 thí sinh Giáo dục thường xuyên.