Kyrgyzstan: Phụ huynh có quyền lựa chọn hình thức giáo dục cho con

Kể từ ngày 6/10, phụ huynh ở Kyrgyzstan có quyền lựa chọn hình thức giáo dục cho con mình trong bối cảnh đại dịch do virus corona gây ra - cơ quan báo chí của Bộ Giáo dục nước này cho biết.

Theo quy định của Bộ, phụ huynh viết một bản xác nhận, trong đó họ nêu mong muốn hình thức học tập cho con là trực tuyến hay trực tiếp.

Kyrgyzstan: Phụ huynh có quyền lựa chọn hình thức giáo dục cho con - 1

Trẻ em Kyrgyzstan

Từ ngày 6/10, các lớp học theo hình thức truyền thống đã được phép với học sinh từ lớp 2 đến lớp 6.

Tuy nhiên, một số phụ huynh lo lắng cho sức khỏe của con em mình nên đã quyết định không cho con đi học vì nhiều lý do khác nhau.

Bộ Giáo dục cho biết “đối với những học sinh này, các cơ sở giáo dục sẽ tổ chức dạy trực tuyến sau khi tập hợp danh sách”.

Theo Bộ Giáo dục, tỷ lệ đi học của học sinh lớp 1 trong tháng 9 là 99%.

“Phụ huynh của học sinh các lớp khác cho biết, vì công việc, họ không thể kiểm soát việc học trực tuyến của con mình. Do đó, học sinh từ lớp 2-6 có thể được học trực tiếp”, Bộ GD giải thích.

Trường học sẽ mua các phương tiện để khử trùng trường sở và vệ sinh cá nhân bằng kinh phí tiết kiệm từ các bữa ăn.

Theo Hải Yến

Giáo dục & Thời đại