Đắk Lắk:

Không đi học thêm, chị em song sinh có điểm thi tốt nghiệp cao ngất ngưởng

Thúy Diễm

(Dân trí) - Trong khi người em là thí sinh đạt 9,75 điểm Ngữ văn, cao nhất tỉnh Đắk Lắk thì người chị cũng không kém cạnh khi đạt tổng điểm thi cao. Cả hai chị em đều không đi học thêm, chỉ tự học trực tuyến.

Chờ đến 0h đêm để xem kết quả thi tốt nghiệp THPT, hai chị em song sinh Trương Thái Hòa và Trương Thái Hậu (lớp 12A2, trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk) vỡ òa cảm xúc khi biết cùng đạt điểm thi tốt nghiệp cao.

Không đi học thêm, chị em song sinh có điểm thi tốt nghiệp cao ngất ngưởng - 1

Hai chị em song sinh Thái Hòa, Thái Hậu đều tự học và đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT (Ảnh: NVCC)

Cô em gái Thái Hậu có tổng điểm thi khối D là 27,15 điểm, với điểm thi môn toán đạt 8,8 điểm; ngữ văn: 9,75 điểm; tiếng Anh: 8,6 điểm. Hậu là một trong hai thí sinh có điểm thi môn ngữ Văn cao nhất tỉnh Đắk Lắk.

Riêng chị gái Thái Hòa đạt điểm thi khối A1 cao với 27,1 điểm với điểm thi môn toán đạt 9,2 điểm; lý: 8,50 điểm; tiếng Anh: 9,40 điểm.

Cả hai chị em Thái Hòa, Thái Hậu đều 3 năm liền đạt học sinh Giỏi của trường. Ngoài ra, cả hai đều học rất giỏi môn tiếng Anh, Thái Hòa đạt IELTS 7.0 và Thái Hậu đạt IELTS 6.5.

Không đi học thêm, chị em song sinh có điểm thi tốt nghiệp cao ngất ngưởng - 2

Thái Hòa (đội mũ) cùng em gái Thái Hậu bên cạnh cô giáo chủ nhiệm Nhã Tâm (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ bí quyết học tập, Thái Hậu cho biết, cả hai chị em đều không đi học thêm mà học trên trường kết hợp với tự học online (trực tuyến) là chủ yếu.

Trong đó, với môn văn đạt 9,75 điểm, Thái Hậu cho rằng em học văn theo tư duy, logic chứ không học theo khuôn mẫu và mỗi ngày em dành khoảng 3 giờ để học văn.

"Với em, môn văn cần cái nhìn tổng quan, sâu rộng nhiều vấn đề trong xã hội, do đó em cũng tự tìm hiểu nhiều khía cạnh của cuộc sống để áp dụng vào bài thi. Ngoài ra, em thường tự ghi âm bài đọc văn mà em tâm đắc vào điện thoại và mở để nghe mỗi khi làm việc nhà để giúp hiểu sâu, nhớ kỹ hơn", Thái Hậu cho hay.

Không đi học thêm, chị em song sinh có điểm thi tốt nghiệp cao ngất ngưởng - 3

Thái Hậu là một trong hai thí sinh có điểm thi môn Ngữ văn cao nhất tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: NVCC).

Bên cạnh đó, Thái Hậu cùng chị gái còn chủ động đăng ký các ứng dụng trên internet để nâng cao kiến thức, bồi dưỡng và trao đổi nhiều vấn đề. "Phương pháp học online với chúng em là phương pháp hết sức tối ưu, giúp chúng em mở mang thêm nhiều kiến thức sâu rộng và kết quả mang lại khiến chúng em rất hài lòng", Thái Hậu nói thêm.

Thái Hậu tâm sự khi thức xem điểm thi tốt nghiệp, cả hai chị em đã ôm chầm lấy mẹ để chung vui vì kết quả thi tốt. Do vui mừng nên ba mẹ con cùng nhau thức đến tận 4h sáng để tâm sự với nhau.

Với thành tích có được, cả hai chị em cùng biết ơn đến sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của thầy cô giáo trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên, nhất là cô giáo chủ nhiệm.

Không đi học thêm, chị em song sinh có điểm thi tốt nghiệp cao ngất ngưởng - 4

Thái Hòa nhiều năm liền là học sinh Giỏi và đạt điểm thi khối A1 trên 27 điểm (Ảnh: NVCC).

Còn đối với Thái Hòa, việc cả hai chị em cùng học cùng, cùng trao đổi, phản biện nhiều môn học khiến việc học đạt được hiệu quả hơn. Đồng thời, em còn siêng năng giải bài tập, tìm các phương pháp giải bài hiệu quả, nhanh nhất.

"Em không quá đặt nặng việc học để tạo áp lực mà thường học theo lộ trình định sẵn, buổi tối em thường ngủ rất sớm để có sức khỏe tốt và hôm sau dậy sớm để học bài. Mọi vấn đề trong quá trình học hai chị em chúng em đều trao đổi, hỗ trợ cho nhau và luôn cố gắng học thật tốt để xứng đáng với công ơn của bố mẹ", Thái Hòa tâm sự.

Được biết, cả hai chị em đều đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Ngoại thương TPHCM.

Nhận xét về các em, cô giáo Lê Thị Nhã Tâm - Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2 - cho biết: "Cả hai em Thái Hòa, Thái Hậu đều là học sinh xuất sắc nhiều năm liền, các em học giỏi đều các môn, cực kỳ năng động, tinh thần tự học rất cao và không hề đi học thêm. Ngoài ra, các em còn giúp đỡ rất nhiều bạn học khác trong lớp có kết quả học tập tốt".

Ông Nguyễn Ngọc Phan - Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tây Nguyên - cho rằng hai em học sinh lớp 12A2 xứng đáng là tấm gương để những học sinh khác của trường noi theo, các em tiêu biểu trong cả học tập lẫn rèn luyện.

"Từ nhiều năm qua đến nay, nhà trường luôn đạt tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt 100% và thầy trò trường Phổ thông dân tộc Nội trú không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục", ông Phan cho hay.