Quảng Trị:

Khánh thành và bàn giao điểm trường miền núi trước năm học mới

(Dân trí) - Trước ngày khai giảng năm học mới 2018-2019, học sinh điểm trường Tà Păng, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị không còn phải học tập trong điều kiện phòng học vách nứa, dột nát mà được thay thế bằng ngôi trường khang trang, sạch đẹp, nhờ sự quan tâm của cộng đồng.

Chiều 31/8, Đồn Biên phòng Cù Bai - Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị phối hợp với chính quyền xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa và đơn vị tài trợ tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao điểm trường Tà Păng, thuộc trường PTDT bán trú - THCS Hướng Lập, huyện Hướng Hoá.

Quảng Trị: Khánh thành và bàn giao điểm trường vùng biên giới

Lễ khánh thành điểm trường mới có sự chứng kiến của Ban chỉ huy Đồn BP Cù Bai, lãnh đạo chính quyền xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, đại diện Ban giám hiệu trường PTDT bán trú - THCS Hướng Lập và bà con nhân dân thôn Tà Păng.


Lễ khánh thành và bàn giao điểm trường Tà Păng. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 380 triệu đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

Lễ khánh thành và bàn giao điểm trường Tà Păng. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 380 triệu đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

Thấu hiểu sự khó khăn của học sinh nơi đây phải học tập trong điều kiện vô cùng khó khăn, điểm trường tạm bợ, bốn bề vách nứa, Đồn Biên phòng Cù Bai đã đứng ra kết nối, vận động các đơn vị hảo tâm để nâng cấp và xây dựng mới điểm trường này.

Sau một thời gian thi công, công trình được bàn giao và đưa vào sử dụng trước thềm năm học mới 2018-2019, giúp các học sinh được học tập dưới mái trường khang trang, sạch đẹp, kiên cố.

Phòng học được làm mới kiên cố, đảm bảo điều kiện dạy học
Phòng học được làm mới kiên cố, đảm bảo điều kiện dạy học

Đơn vị thi công đã tiến hành sửa chữa 1 phòng học và 1 phòng giáo viên, diện tích 80m2; xây mới một phòng học 50m2, nhà vệ sinh, nhà bếp, làm mới sân bê tông. Tổng mức đầu tư thực hiện công trình gần 380 triệu đồng, từ nguồn hỗ trợ nhân công, vật liệu của Đồn Biên phòng Cù Bai và chi hội Ford Fan Club (TP Hồ Chí Minh) tài trợ 330 triệu đồng.

Năm học mới, các em sẽ được học tập trong ngôi trường sạch đẹp, vững chắc
Năm học mới, các em sẽ được học tập trong ngôi trường sạch đẹp, vững chắc

Trung tá Nguyễn Quang Tuấn - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cù Bai cho biết, Hướng Lập là xã vùng biên, xa nhất của tỉnh Quảng Trị, đời sống người dân vô cùng khó khăn. Thấu hiểu được điều kiện học tập khó khăn của các cháu học sinh, thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, tiếp nối chương trình “Nâng bước em đến trường” do Bộ chỉ huy BĐBP phát động thực hiện, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Cù Bai đã kết nối các nhà hảo tâm để nâng cấp, xây dựng mới phòng học cho các cháu.

Theo Trung tá Nguyễn Quang Tuấn, sau thời gian thi công, điểm trường Tà đã hoàn thành với vẻ khang trang, kiên cố, đảm bảo điều kiện dạy học, kịp đưa vào sử dụng trước ngày khai giảng năm học mới, góp phần nâng cao dân trí, cải thiện chất lượng giáo dục vùng miền núi.

“Công trình hướng đến chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống BĐBP và 30 năm ngày biên phòng toàn dân. Trước năm học mới, các cháu học sinh được học tập trong môi trường phòng học thoáng rộng, sạch đẹp, phần nào giúp phụ huynh an tâm hơn để cùng chung sức cùng lực lượng bộ đội bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới của quốc gia”, Trung tá Tuấn nhấn mạnh.

Phát biểu tại lễ bàn giao điểm trường, ông Hồ Văn Quy – Phó Chủ tịch UBND xã Hướng Lập bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Ban chỉ huy Đồn Cù Bai và các cán bộ, chiến sĩ cùng các thành viên đơn vị tài trợ đã chung tay đóng góp xây dựng điểm trường.

Lãnh đạo xã Hướng Lập cho biết, hiện toàn xã có trường PTDT bán trú – THCS và trường Mầm non Hướng Lập có 37 lớp với gần 300 học sinh, 118 trẻ. Trong đó có 7 điểm trường lẻ ở xa trung tâm. Do điều kiện kinh tế xã hội của địa phương còn khó khăn, kinh phí còn hạn chế nên cơ sở vật chất vẫn chưa đáp ứng được nơi ở, nơi dạy, nơi học của các điểm trường lẻ trong xã.

Nhằm chia sẻ khó khăn với địa phương, nhất là điều kiện trường lớp của học sinh và giáo viên trường PTDT bán trú – THCS, điểm trường Tà Păng nên chi hội Ford Fan Club và đơn vị hảo tâm đã tài trợ kinh phí để sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới các hạng mục của điểm trường. Công trình hoàn thành đã đáp ứng được nhu cầu nơi ở, nơi dạy và học tập của giáo viên và học sinh trong trường.

“Đây chính là sự ủng hộ thiết thực nhất giúp cho địa phương giải quyết một số khó khăn. Công trình cũng là nguồn động viên to lớn đối với thầy, cô giáo và học sinh thôn Tà Păng. Hy vọng công trình sẽ phát huy được hiệu quả lâu dài, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng giáo dục tại vùng biên giới”, ông Quy nói.

Khánh thành và bàn giao điểm trường miền núi trước năm học mới - 4


Các đơn vị tài trợ trao quà cho học sinh thôn A Xóc và thôn Tà Păng - nơi được xem là xa nhất, điều kiện vô cùng khó khăn

Các đơn vị tài trợ trao quà cho học sinh thôn A Xóc và thôn Tà Păng - nơi được xem là xa nhất, điều kiện vô cùng khó khăn

Nhân dịp này, Đồn Biên phòng Cù Bai cũng kết nối với các nhà hảo tâm tặng gần 75 suất quà cho học sinh vùng A Xóc, thuộc trung tâm xã Hướng Lập và thôn Tà Păng.

Đăng Đức