Hơn 30 học viên tốt nghiệp khóa đào tạo MC đầu tiên ở Đà Nẵng

(Dân trí) - Ngày 16/9, hơn 30 học viên của khóa đào tạo nghề dẫn chương trình (MC) đầu tiên ở Đà Nẵng đã nhận bằng tốt nghiệp.

Video clip lễ tốt nghiệp khóa đào tạo MC đầu tiên ở Đà Nẵng:


Khóa học do Viện Khoa học Công nghệ và Phát triển Á Châu phối hợp cùng Công ty CP Rồng Tiên Sa tổ chức. Tham gia khóa học hầu hết là các bạn sinh viên, và các bạn trẻ mới đi làm muốn theo nghề MC hoặc chỉ để học thêm kỹ năng mềm cần thiết cho công việc hiện tại.

Các học viên vừa nhận bằng tốt nghiệp khóa đào tạo MC đầu tiên ở Đà Nẵng.
Các học viên vừa nhận bằng tốt nghiệp khóa đào tạo MC đầu tiên ở Đà Nẵng.

Trao đổi với PV Dân trí, học viên Trần Thị Quảng Gia (SN 1988, hiện là Biên tập viên dẫn chương trình của Đài Phát thanh - truyền hình Đà Nẵng) chia sẻ: “Khóa học hướng dẫn cho tôi nhiều kỹ năng, mà thực ra lâu nay theo nghề tôi vẫn biết, nhưng nói thật ra là tôi biết được nhờ học lỏm từ các anh chị đồng nghiệp, rồi học chỗ này một ít, chỗ kia một ít trong quá trình tác nghiệp bồi đắp cho kiến thức nghề nghiệp của mình, chứ không theo một chương trình đào tạo hệ thống một các khoa học như này.

Điều tôi học được từ khóa học là làm chủ những thông tin mà người dẫn chương trình truyền tải đến khán thính giả. Thường lâu nay, tôi chủ yêu là dẫn nguyên kịch bản chương trình, nhưng qua khóa học, tôi nghĩ, người dẫn tốt cần làm chủ thông tin của chương trình, hiểu thông tin để khi cần có thể “tùy cơ ứng biến” phù hợp với thực tế để dẫn chương trình linh hoạt hơn”.

Với học viên Phan Anh Tiến (SN 1987, hiện là giảng viên Học viện Âm nhạc Huế), học nghề MC là để đứng lớp giảng bài cho các bạn học viên ở Học viện được tốt hơn. Tiến chia sẻ: “Tôi nghĩ người đứng lớp bên cạnh kiến thức chuyên môn cần có thêm kỹ năng nói tốt thì bài giảng sẽ hấp dẫn, thú vị hơn. Theo đó mà chuyển tải được kiến thức đến các học viên hiệu quả hơn”.

Mỗi học viên tốt nghiệp khóa học đều có bằng chứng nhận của Viện Khoa học Công nghệ và Phát triển Á Châu cùng với thành tích riêng của mỗi người. Song theo bà Trần Thị Lệ Chi, MC tham gia giảng dạy chương trình chia sẻ đến các học viên vừa tốt nghiệp khóa học: “Điểm số chỉ là ghi nhận thành tích của các học viên trong một khóa học; còn phản ứng từ khán thính giả, cũng như hiệu quả công việc thực sự tốt hơn từ việc mỗi người áp dụng, ứng dụng kiến thức nền trong thực tiễn mới là thành tích thực sự. Do đó, mà để trở thành người dẫn chương trình tốt, phải luôn ý thức học hỏi, học hỏi mỗi ngày”.

Khánh Hiền