Hải Phòng: Lớp học chia ca tựu trường, đảm bảo giãn cách

An Nhiên

(Dân trí) - Sáng 25/8, học sinh lớp một ở TP Hải Phòng tựu trường, chuẩn bị cho năm học mới 2021 - 2022. Các trường học chia ca để đảm bảo giãn cách mùa dịch Covid-19.

Hải Phòng: Lớp học chia ca tựu trường, đảm bảo giãn cách - 1

Học sinh lớp một háo hức trong ngày tựu trường.

Theo kế hoạch năm học 2021 - 2022 của Hải Phòng, ngày tựu trường của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên là ngày 1/9. Riêng đối với học sinh khối lớp một sẽ tựu trường sớm từ ngày 23/8.

Ngày 24/8, UBND TP Hải Phòng đã có văn bản đồng ý đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho phép học sinh lớp một tựu trường vào ngày 25/8.

Tuy nhiên, đến tối ngày 24/8, các trường tiểu học thuộc quận Lê Chân đồng loạt nhận được hoãn lịch tựu trường do ca mắc Covid-19 vừa phát hiện trên địa bàn. Các quận huyện khác vẫn thực hiện theo kế hoạch.

Theo ghi nhận của Dân Trí vào sáng ngày 25/8, các trường tiểu học trên địa bàn thành phố đã hoàn thiện công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón học sinh lớp một đến trường.

Hải Phòng: Lớp học chia ca tựu trường, đảm bảo giãn cách - 2

Các nhà trường chia ca để học sinh đến trường đảm bảo giãn cách.

Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, các trường thực hiện chia ca tập trung sáng, chiều nhằm giãn cách số học sinh đến trường.

Tại trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (quận Hồng Bàng, Hải Phòng), từ 7h sáng, trường đã chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp chống dịch như máy đo thân nhiệt, bình sát khuẩn tay, khẩu trang và bố trí đội ngũ giáo viên đón học sinh từ cổng trường.

Nhà trường cũng yêu cầu phụ huynh viết cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định phòng, chống dịch Covid-19, mang theo cam kết và chỉ đưa con đến cổng trường rồi nhanh chóng di chuyển để tránh tập trung đông người.

Một phụ huynh có con học tại trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương chia sẻ, sau nhiều ngày không có ca nhiễm nhưng ngay trước ngày bước vào năm học mới trên địa bàn thành phố có thêm ca mắc Covid-19 trong cộng đồng nên tâm lý chung của phụ huynh đều lo lắng việc con có được đi học theo kế hoạch hay không và liệu đến trường có an toàn hay không.

Hải Phòng: Lớp học chia ca tựu trường, đảm bảo giãn cách - 3

Kiểm tra thân nhiệt cho các học sinh ngay từ cổng trường.

"Khi có thông báo học sinh lớp một tựu trường, tôi vừa mừng lại vừa lo. Mừng ở chỗ các con vừa bước qua ngưỡng cửa mầm non, tựu trường sớm giúp các con có thời gian làm quen với trường, lớp và thầy, cô giáo mới.

Còn lo lắng, tôi cho rằng, đó là việc các trường học đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong bối cảnh dịch bệnh ra sao. Dẫu vậy, tôi vẫn tin tưởng nhà trường sẽ có các biện pháp đảm bảo học sinh vừa học tập tốt chương trình vừa đảm bảo sức khỏe" một phụ huynh có con theo học tại trường Tiểu học Chu Văn An cho biết.

Còn tại trường Tiểu học Chu Văn An (quận Ngô Quyền, Hải Phòng), nhà trường đã sử dụng rào chắn để tổ chức phân luồng học sinh ngay từ khu vực cổng vào. Mỗi lớp sẽ tập trung tại khu vực riêng với sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm.