Hà Tĩnh: “Học tập để phát triển quê hương, đất nước”

(Dân trí) - Sáng nay 2/10, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với UBND huyện Đức Thọ tổ chức lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 với chủ đề “Học tập để phát triển quê hương, đất nước” tại Trường THCS Nguyễn Biểu (xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ).

Đây là hoạt động nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Đồng thời nâng cao năng lực, cung ứng giáo dục của các cơ sở giáo dục và các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường trong việc đáp ứng nhu cầu học tập của mọi người dân.


Lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 với chủ đề “Học tập để phát triển quê hương, đất nước” tại Trường THCS Nguyễn Biểu (xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 với chủ đề “Học tập để phát triển quê hương, đất nước” tại Trường THCS Nguyễn Biểu (xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Năm nay trong rất nhiều chủ đề được Bộ Giáo dục và Đào tạo gợi ý, Hà Tĩnh chọn “Học tập để phát triển quê hương, đất nước” là chủ đề chính của tuần lễ.

Tuần lễ sẽ được tổ chức đồng loạt nhiều hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh gồm: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, đưa tin viết bài về mục đích ý nghĩa của việc học tập suốt đời…; Tổ chức các lớp học với các nội dung, hình thức học tập phong phú, các cơ sở giáo dục tăng cường các hoạt động tư vấn, tập huấn, hướng dẫn các kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin trên Internet một cách hữu ích.


Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh: Từ xa xưa các thế hệ người Việt Nam luôn coi trọng việc học, coi học tập là nền tảng của mọi thắng lợi

Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh: Từ xa xưa các thế hệ người Việt Nam luôn coi trọng việc học, coi học tập là nền tảng của mọi thắng lợi

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Trường, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, dân tộc Việt Nam ta vốn thông minh và hiếu học. Từ xa xưa các thế hệ người Việt Nam luôn coi trọng việc học, coi học tập là nền tảng của mọi thắng lợi. Truyền thống đó đã được hình thành, hun đúc và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cũng đề nghị các cấp Đảng ủy, Chính quyền, đoàn thể, các trường học và mọi người dân quán triệt chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng xã hội học tập, bảo đảm cho tất cả mọi người có cơ hội được học tập nhằm không ngừng phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Các cơ sở giáo dục tổ chức các lớp học với các nội dung, hình thức học tập phong phú, linh hoạt đa dạng, huy động đông đảo người dân tham gia học tập. Nhất là các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn giúp người dân cập nhật kiến thức, kỹ năng nâng cao trình độ hiểu biết trong các lĩnh vực của đời sống

Tổ chức tuần lễ cao điểm vận động phát triển quỹ khuyến học, trao học bổng, hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Cũng tại buổi lễ, Quỹ Khuyến học đất Hồng Lam cũng đã trao nhiều suất học bổng cho các giáo viên, học sinh đã giành nhiều thành tích trong dạy học và học tập.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc
Quỹ Khuyến học đất Hồng Lam cũng đã trao nhiều suất học bổng cho các giáo viên, học sinh đã giành nhiều thành tích trong dạy học và học tập
Quỹ Khuyến học đất Hồng Lam cũng đã trao nhiều suất học bổng cho các giáo viên, học sinh đã giành nhiều thành tích trong dạy học và học tập

Xuân Sinh