TPHCM:

Giáo viên mầm non đi học về… bệnh sởi

(Dân trí) - Hơn 120 giáo viên mầm non tại TPHCM tham gia chuyên đề “Cách nhận biết, phòng ngừa, chăm sóc bệnh sởi” sáng 26/4 theo chương trình truyền thông “Vì sức khỏe trẻ em năm 2014”.

Theo đó, giáo viên được cung cấp các thông tin chuyên môn về một số dịch bệnh thường xuất hiện ở trẻ em, đặc biệt là sởi - bệnh đang có những diễn biến phức tạp. Nguyên nhân, triệu chứng, biến chứng, chuẩn đoán và các bước điều trị của bệnh được chuyên gia y tế chia sẻ cụ thể giúp giáo viên có thêm kiến thức góp phần phòng ngừa dịch bệnh tại trường học.

Giáo viên mầm non tìm hiểu kiến thức về bệnh sởi để phòng ngừa và phát hiện sớm ở trường học
Giáo viên mầm non tìm hiểu kiến thức về bệnh sởi để phòng ngừa và phát hiện sớm ở trường học

Trường học là nơi nguy cơ xuất hiện bệnh và chùm bệnh rất lớn. Đặc biệt là ở những trường tổ chức bán trú đông học sinh không dễ kiểm soát, nguy cơ lây lan cao. Vai trò của trường học rất quan trọng trong việc phòng ngừa, kiểm soát bệnh cũng như trong việc truyền thông tới phụ huynh.

Bác sĩ Trần Thị Kim Vân (Bệnh viện Nhi Đồng 2) cho hay, phòng dịch bệnh ở trường học quan trọng nhất là phát hiện sớm để cách ly trẻ, tránh lây lan. Khi trẻ có một số dấu hiệu bệnh nên cho bé nghỉ học, ở nhà chữa trị. Ngoài ra, công tác vệ sinh ở trường học cũng phải thực hiện thường xuyên để phòng ngừa bệnh.

Các trường mầm non đang gồng mình trước dịch bệnh
Các trường mầm non đang "gồng mình" trước dịch bệnh.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh sởi và một số dịch bệnh khác, giáo viên, nhân viên trường mầm non đang “căng mình” kham thêm công việc của nhân viên y tế, tăng thời gian làm việc lẫn các áp lực. Họ phải kiểm tra tình hình sức khỏe của từng trẻ liên tục; vệ sinh lớp học, đồ chơi theo buổi; tìm hiểu về bệnh; kiểm tra trẻ đã tiêm ngừa chưa để đôn thúc phụ huynh đưa trẻ đi tiêm…

Hoài Nam