FPT Schools - Thương hiệu giáo dục đã được kiểm chứng

(Dân trí) - Là thành viên của Tổ chức giáo dục FPT (FPT Edu) với hơn 20 năm kinh nghiệm trong giáo dục và đào tạo, FPT Schools đã kế thừa những tinh hoa của toàn hệ thống. Hiện nay hệ Tiểu học &THCS FPT đã có mặt tại Hà Nội, Đà Nẵng, dự kiến sớm có mặt tại Hải Phòng, Cần Thơ và một số thành phố lớn khác trong thời gian tới.

Liên tiếp trong năm 2018 và 2019, FPT Edu là đơn vị duy nhất tại Việt Nam nhận 2 giải thưởng quốc tế về hạng mục giáo dục đào tạo do Tổ chức Thương hiệu châu Á-Thái Bình Dương – Asia Pacific Brands Foundation trao tặng: Giải thưởng “Excellent in Education” (2018) và Thương hiệu có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực giáo dục (2019). Là thành viên của FPT Edu - Tổ chức với hơn 20 năm kinh nghiệm trong giáo dục, FPT Schools đã kế thừa những tinh hoa của toàn hệ thống.

Chương trình đào tạo được xây dựng và kiểm định kỹ lưỡng

FPT Schools đã và đang triển khai nhiều biện pháp khác nhau để thực hiện sứ mệnh chung do toàn bộ tổ chức giáo dục FPT: cung cấp năng lực cạnh tranh toàn cầu cho người học, góp phần mở mang bờ cõi trí tuệ đất nước. Đặc biệt, FPT Schools đã xây dựng chương trình đào tạo tích hợp được những tinh hoa kinh nghiệm giáo dục 20 năm, kết hợp với các tiêu chuẩn chất lượng của thế kỷ 21- Partnership 21st Century Framework. Chương trình FPT English được thiết kế đảm bảo chuẩn đầu ra Cambridge trên cả 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết. Mục tiêu sau khi hoàn thành chương trình THCS, học sinh FPT Schools sẽ đạt được trình độ tương đương B1 Châu Âu – đủ điều kiện để du học từ cấp 3 hoặc theo học tại các trường song ngữ. Hoặc như việc đưa môn học Global Perspective vào chương trình học chính khóa của khối 6, mỗi học sinh FPT Schools sẽ có cơ hội được tiếp cận với các vấn đề toàn cầu, đồng thời có được cái nhìn đa chiều hơn đối với những vấn đề của thực tiễn cuộc sống. Đây là những hành trang hết sức thiết thực của những chủ nhân thế giới ngày mai.

Cùng với đó, những kiến thức khoa học tổng hợp của môn học STEM ở chương trình học tập chính khóa, theo chuẩn đầu ra NGSS – tiêu chuẩn về những kiến thức khoa học của thế hệ mới Hoa Kì - học sinh FPT Schools sẽ có tư duy phát triển các dự án ứng dụng các kiến thức khoa học. Từ đó, học sinh hình thành thói quen tư duy logic, nhìn nhận và đánh giá sự việc có hệ thống.

Chia sẻ về quá trình xây dựng chương trình đào tạo, bà Phạm Thị Khánh Ly - Hiệu trưởng trường Tiểu học & THCS FPT Cầu Giấy, cho biết: “Toàn bộ Tổ chức giáo dục FPT sẽ triển khai Smart Education để nâng cao chất lượng và phương thức dạy học, hướng tới trở thành đơn vị dẫn đầu trong việc áp dụng các công nghệ giáo dục tiên tiến nhất. Do đó ngay từ cấp Tiểu học &THCS chúng tôi cũng đã luôn đặt mục tiêu xây dựng các chương trình đào tạo bám sát các nhu cầu thật của cuộc sống, đặc biệt là những môn học mang tính chất đón đầu cho kỷ nguyên công nghệ 4.0”.

FPT Schools - Thương hiệu giáo dục đã được kiểm chứng - 1
Bà Phạm Thị Khánh Ly - Hiệu trưởng trường Tiểu học & THCS FPT Cầu Giấy.

Bên cạnh xây dựng chương trình, FPT Education nói chung và FPT Schools nói riêng còn rất chú trọng việc đảm bảo chất lượng thực hiện từng môn học tại mỗi địa điểm giảng dạy để đảm bảo chất lượng giáo dục như nhau trong toàn hệ thống. Mỗi đơn vị thành viên trong toàn bộ Tổ chức Giáo dục FPT đều tuân thủ quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, được xây dựng bám sát các quy chuẩn quốc gia và quốc tế.

Chương trình phát triển cá nhân đặc sắc

Theo đuổi triết lý giáo dục “Learning for Life” – Học tập vì cuộc sống, FPT Schools đề cao vấn đề phát triển hài hòa cả về nhận thức và nhân cách của mỗi học sinh – công dân tương lai. Trong một xã hội mở của kỷ nguyên công nghệ, chính nhân cách và bản lĩnh sống sẽ là yếu tố quyết định sự phát triển của từng cá nhân. Vì vậy tại FPT Schools, các giáo viên luôn nỗ lực khuyến khích để mỗi học sinh thể hiện khả năng của bản thân, giúp các em hiểu rằng: mỗi người đều có giá trị và những phẩm chất cũng như tài năng của riêng mình. Điều này có nghĩa là tất cả mọi người đều có thể tìm kiếm cho mình được một công việc, một vị trí trong xã hội và mang lại một lợi ích cho cộng đồng cho dù họ làm công việc gì.

Ông Doãn Trung Tùng (Phụ huynh học sinh trường FPT Schools) chia sẻ: “Tôi lựa chọn FPT vì triết lý giáo dục của trường phù hợp với nguyện vọng của gia đình cho sự phát triển của các con. Gia đình mong con được phát triển toàn diện, được thể hiện cá tính, được học cách học tập chủ động và sáng tạo. Các con tôi đã có nhiều trải nghiệm thú vị và tích cực, gia đình tôi rất hài lòng vì điều đó.”

FPT Schools - Thương hiệu giáo dục đã được kiểm chứng - 2

Ông Doãn Trung Tùng - Phụ huynh học sinh trường FPT Schools.

Không bị rập khuôn trong những bài học mang nặng tính lý thuyết, học sinh của FPT Schools đều luôn cảm thấy thư giãn, thoải mái mỗi khi đến trường với những dự án liên môn thú vị. Tại đây, các em được học những điều mình say mê, được “quyền sai” và được “sửa sai”. Đồng thời, học sinh FPT Schools được định hướng phát triển toàn diện, thông qua chương trình phát triển cá nhân với các lớp học kỹ năng mềm, các hoạt động ngoại khoá, thể thao, nghệ thuật phong phú.

FPT Schools - Thương hiệu giáo dục đã được kiểm chứng - 3

FPT Schools mở ra nhiều cơ hội mới để học sinh theo đuổi đam mê, sở thích của mình.

Ngoài ra, hệ thống kiểm tra, đánh giá tại trường sẽ giúp phân loại học sinh, từ đó có những chương trình bổ trợ riêng cho các em, từ bồi dưỡng nâng cao cho học sinh khá giỏi đến bồi dưỡng cơ bản cho học sinh còn yếu. Học sinh sẽ được sắp xếp tham gia các lớp học này miễn phí.

Kiên tâm với sứ mệnh tạo môi trường học tập hạnh phúc để vun trồng tinh hoa, góp phần mở mang bờ cõi trí tuệ đất nước, FPT Schools đồng hành trọn vẹn từ những bước đi đầu tiên trên hành trình học tập của một người học, đồng thời là một trong những cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quy mô lớn được quốc tế hoá mạnh mẽ với các công nghệ đào tạo tiên tiến, hiện đại.