Dừng chủ trương bắt giáo viên đóng tiền bắn pháo hoa

Ngày 5/1, ông Trần Công Chánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, cho biết sẽ yêu cầu bí thư, chủ tịch UBND huyện Châu Thành A dừng ngay chủ trương vận động giáo viên đóng góp một ngày lương để có kinh phí bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán.

Trong tuần qua, cán bộ công chức, giáo viên tại huyện Châu Thành A lo lắng trước thông tin huyện ủy, UBND huyện có chủ trương trên.

Một số giáo viên tại thị trấn Cái Tắc, thị trấn Một Ngàn ngậm ngùi khi biết thông tin trên vì không biết có được thưởng Tết hay không, trong khi cuộc sống khó khăn, nay phải trích thêm tiền để bắn pháo hoa.

Ông Nguyễn Phước Bình, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Châu Thành A, cho biết: “Những năm trước, huyện có bắn pháo hoa, do doanh nghiệp tài trợ. Năm nay, không vận động được nguồn này, trong khi tỉnh ủy, UBND tỉnh không cho xuất ngân sách bắn pháo hoa nên phải “xã hội hóa” từ trong cán bộ, công nhân viên”.  

Theo ông Bình, toàn huyện có gần 1.200 giáo viên, nếu tất cả đều đóng góp sẽ thu về khoảng 50-60 triệu đồng.

Ông Huỳnh Minh Chắc, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, khẳng định: “Tỉnh ủy không đề ra chủ trương này”.

Theo C.Linh
Người Lao Động