"Đề thi hướng tới công bằng cho thí sinh thi đợt 1 và 2"

Khánh Hiền

(Dân trí) - “Đề thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm nay được cố gắng xây dựng có độ khó tương đương với đợt 1. Đây là cách làm hướng tới công bằng, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh dự tuyển sinh vào các trường đại học”.

PGS.TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ GD&ĐT - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 nhấn mạnh nội dung trên khi trao đổi với báo chí trong thời gian kiểm tra công tác tổ chức thi tại TP Đà Nẵng chiều nay, 3/9.

Ông Mai Văn Trinh: Đề thi hướng tới công bằng cho thí sinh thi đợt 1 và 2

Đề thi hướng tới công bằng cho thí sinh thi đợt 1 và 2 - 1

PGS.TS Mai Văn Trinh (áo xanh) kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020 tại Đà Nẵng chiều 3/9

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2 không phải lo “chậm chân” dự tuyển sinh đại học

PGS.TS Mai Văn Trinh chia sẻ, câu hỏi được rất nhiều phụ huynh, thí sinh quan tâm, lo ngại là đề thi đợt 2 khó hơn đợt 1. Thêm nữa là lo ngại thí sinh thi đợt sau thì sẽ bất lợi hơn trong việc nộp hồ sơ dự tuyển sinh vào các trường đại học năm nay, khi mà thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT để làm căn cứ xét tuyển vào đại học muộn hơn, dẫn tới việc “chậm chân” hơn thí sinh đã thi đợt 1.

Đề thi hướng tới công bằng cho thí sinh thi đợt 1 và 2 - 2

Đại diện Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia động viên thí sinh tại Đà Nẵng ngay đầu vào điểm thi tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

Theo đó, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ GD&ĐT chia sẻ: “Hiểu được những lo ngại này, Bộ GD&ĐT chủ trương đề thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm nay được cố gắng xây dựng có độ khó tương đương với đợt 1.

Đề thi Ngữ văn đợt 2 sáng nay 3/9 được dư luận thí sinh trong thực tế đánh giá là vừa sức, không đánh đố thí sinh và có độ khó tương đương đề thi đợt 1.

Đây là cách làm hướng tới công bằng, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh dự tuyển sinh vào các trường đại học.

Và lịch chốt xét tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay sẽ có sau thời điểm thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2 có kết quả thi. Nên thí sinh đợt 2 không phải lo “chậm chân” dự tuyển”.

Đề thi hướng tới công bằng cho thí sinh thi đợt 1 và 2 - 3

Thí sinh tại Đà Nẵng thoải mái tâm lý trước buổi thi môn Toán, sau buổi thi môn Văn khá nhẹ nhàng

Tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo thi tại TP Đà Nẵng - địa phương có số thí sinh dự thi lớn nhất (gần 11 nghìn thí sinh) trong đợt 2 này, đại diện Ban Chỉ đạo cấp quốc gia lưu ý: Cán bộ coi thi phải thực hiện chính xác việc đánh số báo danh và quy luật phát đề thi, cũng như khi thu bài thi.

Về công tác chấm thi, phải thực hiện đúng chấm hai vòng độc lập. Đồng thời, chấm kiểm tra ngay sau đó, chủ yếu để phát hiện cán bộ chấm thi đã chấm đều tay chưa.

Đà Nẵng đã làm những gì tốt nhất có thể để đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc

Tại buổi làm việc với đại diện Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia chiều 3/9, bà lê Thị Bích Thuận - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng thông tin: Có gần 11 thí sinh đăng ký dự thi đợt 2 tại 25 điểm thi trên địa bàn thành phố. Một số thí sinh tự do đăng ký nhưng không thi.

Đà Nẵng bố trí một điểm thi đặc biệt tại Trường THPT Võ Chí Công dành cho thí sinh thuộc diện F1, F2 và thí sinh thường trú ở khu vực cách ly y tế trên địa bàn thành phố.

Trong ngày thi đầu tiên, đến thời điểm hiện tại, các cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ và thí sinh dự thi tại điểm thi đặc biệt này đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Đề thi hướng tới công bằng cho thí sinh thi đợt 1 và 2 - 4

Tất cả thí sinh dự thi tại Đà Nẵng được đề nghị tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong suốt quá trình thi. Trong ảnh: Thí sinh được đo thân nhiệt ngay cổng vào trường thi.

Về chuẩn bị kỳ thi, Ban Chỉ đạo thi của TP đã  bố trí điểm in sao đề thi cách ly độc lập 3 vòng. Sau kỳ thi là bố trí điểm rọc phách bài thi và chấm thi. Phòng chấm bài thi đều có camera giám sát.

Đà Nẵng xác định làm đúng chỉ đạo của Bộ, quá trình chấm thi được giám sát bởi lực lượng an ninh rất kỹ lưỡng. Cán bộ không được mang điện thoại vào phòng chấm thi, chỉ mang theo một cây viết vào phòng chấm thi tự luận.

PGS.TS Mai Văn Trinh đại diện Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 ghi nhận: Quá trình kiểm tra công tác tổ chức thi tại Đà Nẵng cho thấy việc thí sinh thay khẩu trang mang từ nhà đến cổng trường thi bằng khẩu trang đồng bộ do điểm thi cấp phát rất đảm bảo vệ sinh phòng dịch.

Điểm thi cũng chu đáo chuẩn bị nước uống đựng trong các vỏ chai trong suốt cho thí sinh. Các trang thiết bị trong phòng thi đảm bảo ánh sáng và nhiệt độ mát mẻ cho thí sinh làm bài thi.

Đề thi hướng tới công bằng cho thí sinh thi đợt 1 và 2 - 5

PGS.TS Mai Văn Trinh đại diện Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 ghi nhận Đà Nẵng đã chuẩn bị những gì tốt nhất có thể để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Mỗi điểm thi đều có bố trí phòng chờ và phòng thi dự phòng cho các sự cố bất ngờ cũng là một sự chu toàn trong công tác tổ chức thi. Đà Nẵng còn nỗ lực bố trí điểm thi cho thí sinh thuộc diện F1, F2 và thí sinh thường trú ở khu vực cách ly y tế trên địa bàn thành phố.

Từng việc chi tiết như thế cho thấy Đà Nẵng đã chuẩn bị những gì tốt nhất có thể để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Về các trang thiết bị kỹ thuật tại các điểm thi, Cục trưởng Mai Văn Trinh đánh giá Đà Nẵng đã trang bị đạt yêu cầu, như các phòng lưu trữ bài thi đều có camera giám sát, và có lực lượng an ninh thường trực. Các địa điểm chấm bài thi trắc nghiệm cũng như chấm bài thi tự luận đạt quy chuẩn của Bộ GD&ĐT.