Đại hội Hội SVVN tại thành phố Tours-Blois, Pháp

(Dân trí) - Ngày 26/10, chi hội AEViVaL đã tổ chức đại hội đại biểu lần 2 nhằm tổng kết đánh giá các hoạt động đã làm được trong năm qua và bầu ban chấp hành nhiệm kỳ II (2013-2014).

Đến dự đại hội có đông đảo các bạn sinh viên, nghiên cứu sinh, người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại hai thành phố Tours và Blois. Về phía đại biểu khách mời, có các đối tác đến từ ngân hàng LCL chi nhánh Tours, đại diện hội Việt kiều tại Tours, đại điện hội Touraine-Vietnam.

 

Tại đại hội, BCH lâm thời đã đánh giá chính xác và khách quan các hoạt động đã làm tốt trong năm qua. Các hoạt động tiêu biểu như tham gia giải bóng đá NNB 2012 và 2013, Miss Xuân 2013, Tổ chức Tết Nguyên Đán Quý Tỵ 2013, tham gia lễ hội Carnaval de Blois 2012 và 2013, phối hợp với hội Touraine-Vietnam tham gia lễ hội ngôn ngữ 2012, tham dự cuộc thi ảnh vùng Tây Bắc... Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua, BCH lâm thời đã thành công trong việc đàm phán với đối tác LCL hỗ trợ nhiều chính sách ưu đãi với các hội viên mở tài khoản tại ngân hàng LCL.

 

Đại hội Hội SVVN tại thành phố Tours-Blois, Pháp



Ông Bernard Soubiale, giám đốc phát triển của LCL vùng Val de Loire đã tới dự buổi tiệc, ông phát biểu rất vui mừng vì được chứng kiến hội SVVN tại vùng Val de Loire năng động và tổ chức có qui mô như vậy. Ông cũng tự hào vì đối tác AEVIVAL-LCL đã giúp Hội có nguồn kinh phí để tổ chức thành công tối nay và ông cũng hứa sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa mối quan hệ này không những về tài chính mà cả về chuyên môn cho các bạn SV đang theo học Master về Tài chính- Ngân hàng để nộp hồ sơ thực tập và tìm việc tại LCL.

 

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, BCH lâm thời cũng đã nghiêm túc chỉ ra những hạn chế cần phải khắc phục. Cũng tại đại hội, các đại biểu đã tích cực phát biểu, góp ý và chỉ ra các ưu/khuyết điểm của BCH trong nhiệm kỳ vừa qua. Nhìn chung, đa số đại biểu đều cảm thông với những khó khăn của BCH trong năm qua và ghi nhận những kết quả đã đạt được. Các đại biểu cũng kỳ vọng rằng, những hạn chế còn tồn tại sẽ được khắc phục triệt để trong nhiệm kỳ tới (2013-2014).

 

Bên cạnh những trao đổi và thảo luận hết sức sôi nổi, các đại biểu đến dự đã được chiêm ngưỡng và thưởng thức một chương trình văn nghệ hết sức đặc sắc do các hội viên AEViVaL sáng tạo và trình diễn.

 

Đại hội được kết thúc bởi phần bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ II (2013-2014). Anh Thái Anh Tuấn, sinh viên thạc sỹ tại trường François-Rabelais được BCH của nhiệm kì II nhất trí bầu là chủ tịch nhiệm kỳ II.

 

Đại hội Hội SVVN tại thành phố Tours-Blois, Pháp



Thay mặt BCH nhiệm kỳ mới, anh Lê Đào Khánh Vũ – PCT kiêm trưởng ban đối nội tại TP Blois đã cam kết trước toàn thể đại biểu sẽ quyết tâm cống hiến hết mình nhắm xây dựng một chi hội AEViVaL ngày càng vững mạnh và phát triển.

 

Anh Vũ Minh Thắng, cựu chủ tịch của nhiệm kỳ 2012-2013 sẽ tiếp tục có mặt trong BCH mới để cố vấn và giúp đỡ các hoạt động và phát triển đối ngoại trong nhiệm kỳ 2013-2014. Anh hứa sẽ năng nổ nhiệt tình để cùng AEVIVAL tham gia tốt các hoạt động năm giao lưu chéo và kỷ niệm 40 năm quan hệ Việt Pháp.

 

Thắng VMT - AEViVaL