Cựu sinh kiến nghị Ngô Hoàng Anh cần xin lỗi sau vụ bị tố quấy rối

Lê Đăng Đạt

(Dân trí) - Các kiến nghị nhấn mạnh Ngô Hoàng Anh cần đưa ra lời xin lỗi chính thức, Forbes cần rút đơn đề cử người này trong danh sách "Under 30".

Đưa ra nhiều kiến nghị 

Từ sự việc Ngô Hoàng Anh "Forbes under 30" bị tố quấy rối tình dục, mới đây, Nguyễn Duy Minh, cựu học sinh lớp chuyên Anh khóa 09-12, Trường Phổ thông Năng khiếu, đã chia sẻ thư ngỏ kêu gọi ký tên với nhiều đề xuất quanh sự việc. Thư ngỏ này liên tục được chia sẻ. 

Cựu sinh kiến nghị Ngô Hoàng Anh cần xin lỗi sau vụ bị tố quấy rối - 1

8 kiến nghị của nhóm cựu học sinh Trường phổ thông Năng khiếu từ sự việc Ngô Hoàng Anh (Ảnh chụp lại màn hình).

Trong thư ngỏ, các kiến nghị nhấn mạnh Ngô Hoàng Anh cần đưa ra lời xin lỗi chính thức, Forbes rút đơn đề cử người này trong danh sách "Under 30".  

Ngoài ra, thư ngỏ cũng nêu ra các kiến nghị trường Phổ thông Năng khiếu: 

Thành lập hội đồng điều tra về những phản ứng và quy trình của ban giám hiệu nhà trường trong sự việc cách đây 2 năm của Ngô Hoàng Anh nói riêng, cũng như quy trình của nhà trường trong các vụ việc liên quan đến quấy rối và xâm hại tình dục; 

Soạn thảo văn bản hành chính chống xâm hại và quấy rối tình dục trong nhà trường;

Tổ chức các buổi tập huấn cho các giáo viên và nhân viên trong nhà trường về các cách ứng xử trong các trường hợp học sinh, cựu học sinh, đồng nghiệp liên quan đến các việc quấy rối và xâm hại tình dục.

Cựu sinh kiến nghị Ngô Hoàng Anh cần xin lỗi sau vụ bị tố quấy rối - 2

Ý kiến kiến nghị Ngô Hoàng Anh cần chính thức xin lỗi nạn nhân (Ảnh chụp lại màn hình).

Đồng thời nêu ra đề xuất, cần thành lập chức danh cố vấn về các vấn đề xâm hại tình dục trong nhà trường, tổ chức giáo dục giới tính và giáo dục bình đẳng giới với nội dung giáo trình, thời khóa biểu công khai với sự góp ý của các chuyên gia, phụ huynh, và đặc biệt từ các nạn nhân đã gánh chịu bạo lực tinh thần, bạo lực tình dục, quấy rối tình dục.

Nguyễn Duy Minh cho biết, thư ngỏ này được đồng soạn bởi một nhóm học sinh và cựu học sinh của trường, cùng với những bạn bị quấy rối trong vụ việc. Điều này bày tỏ sự đồng cảm và chia sẻ với những nạn nhân trong vụ này và những vụ xâm hại khác rằng vẫn có cộng đồng sẵn sàng lên tiếng và hỗ trợ họ. 

"Có thể coi thư này như một kiến nghị nhằm tìm kiếm thay đổi từ phía trường Phổ thông Năng khiếu, những cá nhân góp phần bao che vụ việc, buộc nạn nhân im lặng phải nhận trách nhiệm đúng mức, chứ không chỉ là xin lỗi thoái thác trách nhiệm rồi thôi", Minh nêu quan điểm.

Sự việc là bề nổi của tảng băng

Cũng như không ít cựu học sinh và cả các nạn nhân trong sự việc, điều họ thấy đáng tiếc đến lúc này lại chính là lời xin lỗi từ phía nhà trường và từ TS Trần Nam Dũng.

Theo Duy Minh, đến lúc này, vị Phó hiệu trưởng vẫn chỉ cáo lỗi vì đã "làm cho những người yêu quý và tôn trọng thầy lo lắng" chứ không phải dành cho các nạn nhân, đặc biệt là có 3 bị hại từng là học sinh đang học trong trường khi các cảnh báo được gióng lên từ K.N và các cựu học sinh thời điểm trước đó. 

Cựu sinh kiến nghị Ngô Hoàng Anh cần xin lỗi sau vụ bị tố quấy rối - 3

Thư ngỏ của TS Trần Nam Dũng ngày 19/2.

Điều này cho thấy tư duy giải quyết của trường vẫn chưa xem nạn nhân là đối tượng ưu tiên số một, cao hơn bất cứ bên nào khác. Thầy cô nên thừa nhận, xin lỗi đúng người chứ không nên viện cớ về "lỗ hổng nhận thức".

Qua sự việc, Duy Minh chỉ ra chúng ta còn nhìn thấy qua một sự việc, quản lý nhà trường có thể cho rằng họ thiếu thông tin bởi "không liên hệ được trực tiếp" nhưng lại chỉ ngồi chờ chứ không chủ động liên lạc với nạn nhân; có cô giáo khuyên nạn nhân im lặng cho yên chuyện; rồi người ta vinh danh một cựu học sinh đã từng bị tố quấy rối tình dục chưa được giải quyết thấu đáo trong khi một mặt lại cho rằng "chuyện của cựu học sinh không phải chuyện của nhà trường"...

Theo Minh, vụ quấy rối lần này không nên coi là vụ việc riêng lẻ mà nên xem là bề nổi tảng băng cần những biện pháp triệt để, cầu thị và mang tính hệ thống.

"Các đề xuất của chúng tôi hướng đến thay đổi một hệ thống quản lý vô cảm, hướng đến một môi trường an toàn. Mà ở đó, nếu có quấy rối, bắt nạt, bạo hành xảy ra thì nạn nhân được bảo vệ và che chở, chứ không phải bị cô lập và thờ ơ vì thanh danh của cá nhân và tổ chức có quyền lực", cựu sinh viên này nhấn mạnh.

Liên quan đến sự việc cựu học sinh Ngô Hoàng Anh bị tố quấy rối tình dục, Trường Phổ thông Năng khiếu và TS Trần Nam Dũng Phó hiệu trưởng cùng đưa ra lời xin lỗi vào ngày 19/2 vừa qua.

Trong thư, TS Trần Nam Dũng xin lỗi "vì đã để cho những người tôn trọng, yêu mến mình phải lo lắng. Một bất cẩn trong việc đưa thông tin đã khiến nhiều người đau lòng, nhiều người phẫn uất và cả sự chông chênh về niềm tin cho những người trẻ". 

Ông cũng cho rằng, sự bất cẩn của mình là sự hiểu biết chưa đầy đủ trong nhận thức về những giá trị chuẩn mực của xã hội đương đại, là sự cảm thông chưa trọn vẹn với những bạn đã phải chịu những nỗi đau đó, là kỹ năng chưa được hoàn thiện trong quản trị một cơ sở giáo dục.

Lời xin lỗi cách đây hai năm của Ngô Hoàng Anh

Cách đây hai năm, sau khi nạn nhân đầu tiên lên tiếng, Ngô Hoàng Anh có đăng bài xin lỗi nhưng đã xóa ngay sau đó.

Cựu sinh kiến nghị Ngô Hoàng Anh cần xin lỗi sau vụ bị tố quấy rối - 4

Lời xin lỗi của Ngô Hoàng Anh khi bị tố cáo quấy rối cách đây hai năm sau đó bị xóa bỏ (Ảnh chụp lại màn hình).

Theo màn hình được nhóm cựu học sinh chụp lại, Ngô Hoàng Anh thừa nhận mình là người được nhắc đến trong bài viết "tố bị quấy rối tình dục" của nạn nhân K.N. gây xôn xao thời điểm đó.

"Trước hết, đây là lỗi của mình và mình không biện hộ cho điều đó. Thành thật mà nói, cách ăn nói kèm các từ ngữ nhạy cảm như bài viết là cách mình vẫn nói chuyện với những người bạn mà mình cho là thân thiết. Mình rất buồn vì điều này đã làm K.N cảm thấy bị quấy rối".