Con gái cựu Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc bị hủy tư cách nhập học vì gian lận

Tuệ Nhi

(Dân trí) - ĐH Hàn Quốc cho biết đã hủy tư cách nhập học năm 2010 của Cho Min - con gái cựu Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk, sau khi phát hiện có gian dối trong hồ sơ ứng tuyển đại học của cô.

Thông báo này được đưa ra hai ngày sau khi ĐH Quốc gia Pusan ở thành phố Busan xác nhận hủy quyết định nhận Cho Min vào trường Y năm 2015 vì sử dụng chứng nhận thực tập và các tài liệu giả mạo khác trong hồ sơ đăng ký. Nhà trường cho biết đã thông báo việc này với Cho Min.

ĐH Hàn Quốc cho biết, Cho Min không được chấp nhận vào trường Cao đẳng Khoa học đời sống và Công nghệ hôm 25/2 vì trong hồ sơ trung học của cô có sự gian lận.

Con gái cựu Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc bị hủy tư cách nhập học vì gian lận  - 1

Đại học Hàn Quốc ở trung tâm Seoul (Ảnh: Yonhap News).

Việc hủy tư cách nhập học của Cho Min từ cả hai cơ sở đại học được đưa ra sau khi Tòa án Tối cao hồi tháng 1 kết luận rằng mẹ cô - bà Chung Kyung-sim đã có hành vi gian lận học thuật, bao gồm giả mạo giấy tờ cho con gái, nộp chứng chỉ thực tập giả và các tội danh khác. Bà bị kết án 4 năm tù.

Ngày 7/4, trong một bài đăng trên Facebook, cựu Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Cho Kuk cho biết đã đệ đơn kiện lên Tòa án Seoul, yêu cầu thay đổi quyết định của trường đại học.

Luật sư của Cho Min tuyên bố trong một thông cáo báo chí rằng: "Giấy chứng nhận thực tập trong vụ việc của mẹ cô đã không được nộp cùng hồ sơ nhập học vào ĐH Hàn Quốc. Tất cả những gì nộp vào trường chỉ là hồ sơ học sinh. Hồ sơ này không ảnh hưởng quá nhiều đến thủ tục đầu vào, nên việc hủy tư cách nhập học đại học dựa trên hồ sơ là quá khắc nghiệt và sẽ dẫn tới việc hủy bỏ giấy phép hành nghề bác sĩ của Cho Min".

Vụ bê bối năm 2019 về việc gian lận hồ sơ vào đại học của con gái đã khiến cựu Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk phải từ chức chỉ sau 35 ngày.

Cho Min đã đệ đơn chống lại quyết định hủy bỏ việc nhập học của trường Y.

Theo en.yna.co.kr