Cô giáo vùng núi Lào Cai đoạt giải Nhất cuộc thi viết do Bộ GD&ĐT tổ chức

(Dân trí) - Với tác phẩm “Thầy ơi ”, cô giáo Lường Thị Thu Trang (sinh năm 1986, giáo viên Trường THPT số 1 Bảo Thắng, Lào Cai) đã đoạt giải Nhất trị giá 10 triệu đồng trong cuộc thi viết do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Theo Ban tổ chức cuộc thi, đây là năm thứ hai Bộ GD&ĐT tổ chức cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu” và báo Giáo dục và Thời đại được giao là đơn vị thường trực tổ chức cuộc thi.

Tham gia cuộc thi với tác phẩm “Thầy ơi”, cô giáo dạy Toán Lường Thị Thu Trang (sinh năm 1986, giáo viên Trường THPT số 1 Bảo Thắng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) đã đoạt giải Nhất trị giá 10 triệu đồng cùng Bằng chứng nhận kết quả cuộc thi của Bộ GD&ĐT.

Cô giáo vùng núi Lào Cai đoạt giải Nhất cuộc thi viết do Bộ GDĐT tổ chức - 1

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng trao giải Nhất cuộc thi cho cô giáo Lường Thị Thu Trang, giáo viên Trường THPT số 1 huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai). (Ảnh: Bộ GD&ĐT)

Phát động và nhận bài dự thi từ tháng 5/2019, Ban Tổ chức cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu” năm 2019 do Bộ GD&ĐT tổ chức đã nhận được gần 70.000 bài dự thi của các tác giả từ khắp nơi gửi về.

Ban giám khảo cuộc thi đã chọn được 234 bài vào vòng chấm chung khảo cuộc thi. 12 giải cá nhân và 2 tập thể đã được chọn trên cơ sở kết quả chấm và ý kiến thống nhất của các thành viên ban giám khảo.

Một trong những tác phẩm để lại dấu ấn đặc biệt là câu chuyện ghi lại kỷ niệm về người thầy giáo Dương Văn Phẩm (đã mất) ở ngôi trường cấp 1 Duyên Hải, thị xã vùng cao tỉnh Lào Cai qua lời kể của mẹ mà cô giáo Lường Thị Thu Trang, giáo viên dạy môn Toán trường THPT số 1 huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) thể hiện trong bài viết dự thi đoạt giải Nhất.

Phạm Ngọc Triển