Chân dung công dân ưu tú Thủ đô ở tuổi 81

(Dân trí) - Ở tuổi 81, Đại tá- NGƯT Nguyễn Trọng Vĩnh vẫn đang từng ngày sống hết mình vì sự nghiệp trồng người. Ông được thành phố Hà Nội phong tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2016 trong lĩnh vực giáo dục.

Công dân ưu tú cao tuổi nhất năm 2016

“Thầy Nguyễn Trọng Vĩnh không trực tiếp giảng dạy chúng con nhưng chúng con luôn cảm thấy tình yêu thương và sự quan tâm của thầy qua những hành động rất giản dị. Chẳng hạn có lần gặp thầy ở sân, thầy xoa đầu con ân cần: “Ôi dạo này con lớn quá, thầy không nhận ra...”. Trên đây là tâm sự của một học sinh lớp 10,Trường THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội về Đại tá, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Vĩnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Nguyễn Siêu.

Nhà giáo Nguyễn Trọng Vĩnh, sinh năm 1935 tại Hải Phòng; nguyên là Hiệu trưởng Trường Đông Ngạc, huyện Từ Liêm; Trưởng phòng Tuyên huấn Binh chủng Công binh. Sau khi nghỉ hưu, năm 1991, NGƯT Nguyễn Trọng Vĩnh mở trường dân lập mang tên danh nhân văn hóa Nguyễn Siêu (là 1 trong 3 trường ngoài công lập đầu tiên của Hà Nội).

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Vĩnh và bạn đời
Nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Vĩnh và bạn đời

Ông không ngừng lao động học tập và nghiên cứu, có nhiều sáng kiến và biện pháp xây dựng Trường Nguyễn Siêu trở thành “Trường chất lượng cao” và là trường đầu tiên ngoài công lập đạt chuẩn quốc gia. Trong số các công dân ưu tú của Thủ đô được vinh danh năm 2016, nhà giáo Nguyễn Trọng Vĩnh là người cao tuổi nhất.

Chia sẻ về con đường sự nghiệp, ông cho biết, mình tốt nghiệp Trường Sư phạm khu học xá Trung ương đúng vào lúc Thủ đô giải phóng. Năm 1965, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ đang ở vào giai đoạn ác liệt nhất, ông được Thành Ủy Hà Nội cử tham gia quân đội. Trong 25 năm công tác tại Bộ Tư lệnh Công binh, chiến sĩ Vĩnh đã tham gia tất cả các nhiệm vụ Binh chủng giao như: Xây dựng các công trình đến chiến đấu đảm bảo vượt sông trên các chiến trường từ Bắc vào Nam... Đặc biệt, chiến dịch Quảng Trị năm 1972 ông bị thương và được phong tặng “Chiến sỹ thi đua”, huy hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng đơn vị giải phóng Campuchia, Nguyễn Trọng Vĩnh về làm công tác tuyên huấn tại Bộ tư lệnh Công binh. Năm 1990, ông nghỉ hưu với quân hàm đại tá.

Nặng lòng với sự nghiệp trồng người

Những tưởng ông Đại tá đã chịu nghỉ ngơi sau bao năm dài cống hiến nhưng với nhiệt huyết của người chiến sỹ và với lòng “yêu nghề mến trẻ”, ông đã cùng người bạn đời là nhà giáo Dương Thị Thịnh xây dựng Trường Nguyễn Siêu với lòng mong muốn học sinh được học ở một ngôi trường theo định hướng phát triển toàn diện, lấy giáo dục đạo đức là hàng đầu, xây dựng “nếp học” 2 buổi ngày cho các các con học sinh. Năm 1991, vợ chống ông thực hiện các thủ tục xin cấp phép mở trường.

“Những ngày đầu mới thành lập, nhà trường đối mặt với vô vàn khó khăn, thách thức do thiếu cơ sở vật chất, chưa có kinh phí hoạt động và chưa có đất để xây dựng trường, phải đi thuê ở 8 địa điểm khác nhau nhưng vợ chồng tôi đã phấn đấu vượt qua từ hai bàn tay trắng”, ông cho biết.

Bạn bè và đồng nghiệp chia vui cùng thầy Nguyễn Trọng Vĩnh tại buổi lễ vinh danh công dân Thủ đô tiêu biểu năm 2016.
Bạn bè và đồng nghiệp chia vui cùng thầy Nguyễn Trọng Vĩnh tại buổi lễ vinh danh "công dân Thủ đô tiêu biểu" năm 2016.

Thời gian đầu thành lập, hai đặc điểm nổi bật của nhà trường là cách xưng hô “thầy/cô - con” và sinh hoạt theo phong cách quân đội. Đã từng là một người lính nên ông đưa “chất lính” của mình vào việc rèn luyện học sinh từ nếp ăn, nếp ở cho đến học hành. Học sinh của trường luôn phải xếp hàng ngay ngắn khi di chuyển đến nhà ăn và giữ trật tự khi ăn...

Sau hơn 10 năm thực hiện mô hình “Trường cung ứng dịch vụ giáo dục trình độ chất lượng cao”, vị giáo già không ngừng tâm huyết với việc trồng người ấy đang cố gắng để chất lượng dạy và học của trường ngày càng được nâng cao.

Hàng năm, học sinh nhà trường tốt nghiệm đạt 100%, trên 80% trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng trong nước, giành học bổng của các trường đại học danh tiếng ở nước ngoài. Nhiều học sinh của trường đạt nhiều giải thưởng trong các kỳ thi Olympic quốc gia và quốc tế. Trường được Đại học Cambridge (Vương quốc Anh) công nhận là trường quốc tế Cambridge và trung tâm khảo thí ủy quyền của đại học Cambridge, trường học tiêu biểu ứng dụng công nghệ thông tin trên nền tảng Microsoft.

Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao bằng khen cho NGƯT Nguyễn Trọng Vĩnh.
Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao bằng khen cho NGƯT Nguyễn Trọng Vĩnh.

Với những đóng góp của mình cho ngành giáo dục Thủ đô, nhà giáo Nguyễn Trọng Vĩnh đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý. Năm 2010, ông vinh dự được nhận danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” do Nhà nước tặng và nhiều năm liền là cán bộ quản lý giỏi của ngành giáo dục. Năm 2014, nhà giáo Nguyễn Trọng Vĩnh được Liên hiệp các Hội Khoa học Việt Nam vinh danh là trí thức tiêu biểu của Thủ đô... Nhân kỷ niệm 62 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10), thầy lại vinh dự là 1 trong 9 công dân tiêu biểu được UBND thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2016.

Ông chia sẻ: “Tuy tôi tuổi đã cao rồi, nhưng vẫn phải tiếp tục đào tạo thế hệ các con các cháu, các đồng nghiệp để tiếp nối sự nghiệp của mình, xây dựng ngôi trường Nguyễn Siêu sau 30 năm, 50 năm, hay 100 năm sau chắc chắn sẽ thành công.

Ngoài 80 tuổi, cứ dùng lương hưu thì vợ chồng già chúng tôi cũng đủ sống. Nhưng ngôi trường mơ ước với 25 năm tâm huyết của tôi và người bạn đời cùng các đồng nghiệp phải được tiếp tục phát triển để đào tạo học sinh trở thành những công dân có tri thức, có sức khỏe chủ động sáng tạo để xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam, hội nhập quốc tế”.

Mỹ Hà