Bình Phước:

106 học viên nhận chứng chỉ Anh ngữ quốc tế

Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Úc Châu - AIE (tỉnh Bình Phước) vừa tổ chức lễ kỷ niệm 1 năm thành lập, tôn vinh 106 học viên vượt qua kỳ thi chứng chỉ Anh ngữ quốc tế của ĐH Cambrigde (vương quốc Anh), đồng thời khen thưởng cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.

106 học viên nhận chứng chỉ Anh ngữ quốc tế
Các học viên và phụ huynh học sinh được tôn vinh tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, 106 học viên đã vinh dự nhận chứng chỉ Anh ngữ Quốc tế của trường ĐH Cambrigde (vương quốc Anh) ở 4 cấp độ Starters, Movers, Flyers và KET.

Trong đó, 45 thí sinh đạt loại giỏi và xuất sắc được Sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước trao tặng giấy khen gồm: 12 em đạt 15/15 và 24 em đạt 14/15 ở 3 cấp độ Starters, Movers, Flyers; 7 em đạt “PASS WITH DISTINCTION” và 2 em đạt “PASS WITH MERIT” ở cấp độ KET.

Thạc sĩ Quản lý Giáo dục Trần Quốc Duy, Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Úc Châu, Đại sứ hữu nghị tại TP. Brisbane, Úc cho biết: “Trong kỳ thi có đến 13/106 học viên đã đạt điểm số tuyệt đối, trong đó có 12 em đạt 15/15 (ở các cấp độ Starters, Movers, Flyers) và 1 em đạt 100/100 ở cấp độ PET là thí sinh Bùi Lập Sang.”

Ngoài ra, ở cấp độ KET, có tổng cộng 7 thí sinh đạt điểm vượt ngưỡng (bao gồm cả thí sinh Bùi Lập Sang) nên được nhận chứng chỉ B1 khung trình độ chung Châu Âu (tương đương với PET)”.

Nhà giáo ưu tú Huỳnh Công Khanh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước phấn khởi phát biểu: “Anh ngữ Quốc tế Úc Châu xứng đáng là ngọn cờ đầu trong công tác dạy và học ngoại ngữ của tỉnh nhà. Tuy mới tròn 1 năm tuổi nhưng Trung tâm đã có những thành tích vượt bậc đáng kể.”

Bà Bùi Thị Phương Liên -  Đại diện cơ quan khảo thí của Đại học Cambridge cho hay: “Tôi thực sự rất hãnh diện về tỷ lệ thí sinh đạt loại giỏi và xuất sắc trong kỳ thi chứng chỉ Anh Văn Cambridge năm 2011 của Anh ngữ Quốc tế Úc Châu. Các bạn có thể sánh vai cùng các cơ sở đào tạo lớn và đầy uy tín trên toàn quốc.”

Bà Trần Thị Thanh Minh, phụ huynh của em Vũ Đức Minh Quân - học viên đạt điểm số 14/15 trong kỳ thi vừa qua chia sẻ: “Từ khi theo học tại Anh ngữ Quốc tế Úc Châu, khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và kết quả học tập tại trường phổ thông của Minh Quân đã được nâng cao hơn trước. Vì vậy, gia đình rất yên tâm khi cho cháu theo học tại đây.”

106 học viên nhận chứng chỉ Anh ngữ quốc tế
Bà Bùi Thị Phương Liên (Cambridge ESOL) trao chứng chỉ, giấy khen và quà cho thí sinh.

 “Hiện tại, có gần 700 học viên đang theo học ở Anh ngữ Quốc tế Úc Châu. Song song với việc học tập tiếng Anh, các học viên của chúng tôi còn có cơ hội tham gia vào các sân chơi ngoại khóa đầy bổ ích như hội thi Rung chuông vàng sôi động thu hút hơn 1.000 khán giả với chi phí tổ chức lên đến gần 100 triệu đồng.

Gần đây nhất, buổi giao lưu cùng du học sinh Việt Nam và ông Paul Andrew Hayoock - giảng viên người bản xứ tại Đại học Tây Anh (vương quốc Anh) đã đem đến nhiều trải nghiệm quý báu cho học viên khi có thể trò chuyện và học hỏi rất nhiều điều mới lạ từ những người khách phương xa. 

Bên cạnh đó, Anh ngữ Quốc tế Úc Châu cũng luôn quan tâm đến các hoạt động xã hội vì cộng đồng. Nhiều chế độ miễn giảm học phí đối với học viên diện chính sách hay chăm lo cho các học sinh hiếu học vượt khó cũng được thực hiện liên tục, thường xuyên.”, Thạc sĩ Trần Quốc Duy - Giám đốc Anh ngữ Quốc tế Úc Châu nhấn mạnh.

Nhân sự kiện này, ông Nguyễn Tuấn, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước cũng trao tặng giấy khen cho Thạc sĩ Trần Quốc Duy vì đã có thành tích đóng góp trong công tác Ngoại vụ địa phương năm 2011.

Ngoài ra, Tiến sĩ Đỗ Hữu Nguyên Lộc, Giám đốc học vụ trường Ngoại ngữ E-study (TPHCM) cũng trao tặng 10 tài khoản của chương trình Anh văn Marshall Cavendish trực tuyến cho giáo viên của Anh ngữ Quốc tế Úc Châu.

Riêng Cambridge ESOL sau khi cấp giấy chứng nhận “Đơn vị có đào tạo chương trình học để thi lấy chứng chỉ Cambridge ESOL - Cambridge Preparation Centre 2012”, cũng đã gửi thư chúc mừng đến Anh ngữ Quốc tế Úc Châu (Bình Phước).

Được biết chứng chỉ Anh ngữ quốc tế của ĐH Cambridge được chứng nhận hàng đầu trên thế giới cho người học tiếng Anh từ 7 đến 17 tuổi. Cuộc thi được tổ chức hằng năm với các cấp độ khác nhau: Starters, Movers, Flyers, KET và PET.

Chứng chỉ Anh ngữ này được công nhận ở tất cả các tổ chức giáo dục trên toàn thế giới. Mỗi năm có hơn 1,5 triệu người ở 135 quốc gia được cấp Chứng chỉ.
 
PV