Vụ sát hại người mẫu Hong Kong: Bắt thêm bạn thân của chồng cũ

Mi Vân

(Dân trí) - Cảnh sát Hong Kong đã có phát hiện mới khi điều tra án mạng của người mẫu Thái Thiên Phượng. Nghi phạm thứ 6 trong vụ án đã bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 2/3.

Trang HK01 đưa tin, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đã bắt giữ nghi phạm thứ 6 trong vụ án sát hại nữ người mẫu Thái Thiên Phượng (Abby Choi). Danh tính nghi phạm mới đã được Giám đốc Cục Tội phạm khu vực Tây Cửu Long (Hong Kong) tiết lộ với truyền thông.

Vụ sát hại người mẫu Hong Kong: Bắt thêm bạn thân của chồng cũ - 1

Người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại dã man vào tháng 2/2023 (Ảnh: HK01).

Vụ sát hại người mẫu Hong Kong: Bắt thêm bạn thân của chồng cũ - 2

Nghi phạm thứ 6 của vụ án Thái Thiên Phượng bị cảnh sát bắt vào ngày 2/3 (Ảnh: HK01).

Người đàn ông này mang họ Lin, 41 tuổi, là nhân viên tại một công ty cho thuê du thuyền. Ông Lin là bạn thân của Alex Kwong - chồng cũ Thái Thiên Phượng. Hắn bị tình nghi nhận hàng trăm nghìn HKD để hỗ trợ cho chồng cũ nạn nhân bỏ trốn trước khi nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ tại bến cảng.

Theo tin tức mới nhất, người đàn ông họ Lin bị nghi từng là trợ lý cũ của ca sĩ Trịnh Trung Cơ. Trên trang cá nhân của anh ta, nhiều hình ảnh chụp với người nổi tiếng đã được tìm thấy. Theo các phương tiện truyền thông, người đàn ông này từng làm việc ở một công ty giải trí và có quen với các nghệ sĩ của làng giải trí. 

Tính đến nay, tổng cộng 6 nghi phạm đã bị bắt giữ trong vụ án mạng của Thái Thiên Phượng. Danh tính các nghi phạm đã được công bố là Kan Kwong (65 tuổi) - bố chồng cũ nạn nhân, Anthony Kwong (31 tuổi) - anh trai chồng cũ nạn nhân), Alex Kwong (28 tuổi) - chồng cũ nạn nhân, Lý Thụy Hương (63 tuổi) - mẹ chồng cũ nạn nhân.

Phiên tòa sơ thẩm ngày 27/2 vừa qua đã được hoãn đến ngày 8/5 để cảnh sát tiếp tục thu giữ thêm chứng cứ. 4 người trong gia đình chồng cũ của Thái Thiên Phượng bị cáo buộc giết người, cản trở công lý.

Nghi phạm thứ 5 là người phụ nữ họ Wu (47 tuổi), được cho là tình nhân bố chồng cũ của nạn nhân, đã được cho tại ngoại và phải trình diện cảnh sát vào cuối tháng 3. Nghi phạm thứ 6 là Lin (41 tuổi) - bạn chồng cũ nạn nhân đang tiếp nhận điều tra của cảnh sát.

Vụ sát hại người mẫu Hong Kong: Bắt thêm bạn thân của chồng cũ - 3

Tổng cộng 6 người đã bị cảnh sát tạm giữ để điều tra vụ việc liên quan tới Thái Thiên Phượng (Ảnh: HK01).

Cảnh sát sử dụng công nghệ tối tân, huy động 150 người tham gia điều tra vụ án

Cảnh sát Hong Kong cho biết, họ sử dụng nhiều công nghệ tối tân vào quá trình điều tra vụ án Thái Thiên Phượng. Do các nghi phạm từ chối hợp tác nên quá trình điều tra vụ án này hoàn toàn phụ thuộc vào nghiệp vụ của cảnh sát. 

Theo On, hiện có hơn 150 cảnh sát tham gia điều tra vụ mất tích và bị sát hại của người mẫu Thái Thiên Phượng. Trong ngày 2/3, lực lượng điều tra tiếp tục công tác tìm kiếm vật chứng, phần thi thể còn thiếu của nạn nhân ở bãi rác ở Ta Kwu Ling (Hong Kong).

Cảnh sát cũng xem lại camera hành trình, máy quay an ninh, lịch sử GPS của ô tô chở nạn nhân và lời khai nhân chứng để xác nhận hiện trường, nơi vứt xác.

Ngoài ra, cảnh sát còn gõ cửa từng gia đình tại làng Longwei, Taipo, Hong Kong để lấy lời khai, thu thập thêm chứng cứ cho vụ án. Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng kinh hoàng cũng được cơ quan chức năng canh giữ nghiêm ngặt những ngày qua. 

Vụ sát hại người mẫu Hong Kong: Bắt thêm bạn thân của chồng cũ - 4

Cảnh sát vẫn tích cực tìm kiếm thi thể và chứng cứ liên quan tới vụ án của Thái Thiên Phượng tại khu vực bãi rác (Ảnh: HK01).

Vụ sát hại người mẫu Hong Kong: Bắt thêm bạn thân của chồng cũ - 5

Cảnh sát Hong Kong sử dụng công nghệ tối tân và nghiệp vụ để điều tra vụ án (Ảnh: HK01).

Vụ sát hại người mẫu Hong Kong: Bắt thêm bạn thân của chồng cũ - 6

Hơn 150 người đã được điều động để tham gia điều tra vụ án Thái Thiên Phượng (Ảnh: HK01).

Chia sẻ với truyền thông, người dân sống tại làng Longwei, Taipo, Hong Kong cho biết, các nhân viên cảnh sát đã hỏi họ rằng liệu có nghe thấy âm thanh vào ngày xảy ra vụ việc hay không, và nếu có bất kỳ thông tin gì hãy liên lạc thông báo cho họ.

Chiến dịch tìm kiếm thi thể như thân và tay của nạn nhân được đánh giá rất quan trọng vì có ảnh hưởng đến bản án dành cho nhà chồng cũ của nữ người mẫu đoản mệnh. Nếu không thu thập đầy đủ bộ phận cơ thể của nạn nhân, 3 nghi phạm nam thuộc nhà họ Quảng nhiều khả năng thoát tội giết người, chỉ chịu án ngộ sát. 

Thái Thiên Phượng mất tích ngày 21/2. Đến ngày 24/2, thi thể không nguyên vẹn của cô được cảnh sát tìm thấy tại làng Longwei, Taipo,hong Kong. Để phá hủy DNA và gây cản trở công tác điều tra danh tính nạn nhân, nhà chồng cũ của nữ người mẫu được cho là sử dụng thủ đoạn tàn độc là phân xác nạn nhân sau khi gây án. Vụ án sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. 

Theo HK01/Sina