Trương Thiều Hàm "hóa thân" thành... thần ái tình

(Dân trí) - Ngôi sao nhạc Pop Đài Loan <a href="http://www1.dantri.com.vn/giaitri/2006/8/133741.vip">Trương Thiều Hàm</a> đã được mời làm đại sứ của chương trình “Single Day”, một lễ hội tình yêu của những người độc thân tại xứ Đài. Buổi tiệc này sẽ được tổ chức vào ngày 11/11 tới.

Trong buổi tiệc dành cho những người độc thân này, người tham dự sẽ tham gia các trò chơi, khiêu vũ để tìm được một nửa phù hợp với mình. "Nhiệm vụ" của nữ ca sĩ Trương Thiều Hàm là điều khiển bữa tiệc và giúp các cặp đôi tìm hiểu nhau.

 

Tại buổi họp báo quảng cáo cho chương trình Single Day chiều ngày 23/10 vừa rồi, Trương Thiều Hàm mặc một chiếc váy khá điệu, có gắn cánh giống thần tình yêu và trên tay là chiếc cung tên cùng một mũi tên ái tình. Nữ ca sĩ đáng yêu này tâm sự, cô cũng hi vọng mình sẽ sớm tìm được một người đàn ông đích thực cho riêng mình tại bữa tiệc này.

 

Trương Thiều Hàm "hóa thân" thành... thần ái tình - 1

Trương Thiều Hàm "hóa thân" thành... thần ái tình - 2

Trương Thiều Hàm vào vai thần tình yêu tại

buổi họp báo hôm 23/10 vừa rồi, tại Đài Loan.

 

Trương Thiều Hàm "hóa thân" thành... thần ái tình - 3

Trương Thiều Hàm "hóa thân" thành... thần ái tình - 4

  Cô ca sĩ xinh đẹp này thổ lộ cũng muốn

sớm tìm cho mình "một nửa" ưng ý.

 

Trương Thiều Hàm sinh ra ở Đài Loan nhưng lại phát triển một phần sự nghiệp âm nhạc ở Canada, nơi cô đã di cư đến khi mới 12 tuổi. Cô bắt đầu gia nhập làng giải trí Đài Loan khi giành chiến thắng trong cuộc thi thần tượng âm nhạc trong năm 2002. Album đầu tay của cô mang tên Over the Rainbow được phát hành 2 năm sau đó nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả.

 

Trương Thiều Hàm "hóa thân" thành... thần ái tình - 5

Trương Thiều Hàm "hóa thân" thành... thần ái tình - 6

Trương Thiều Hàm được xem là thần tượng

của giới trẻ Đài Loan và một số quốc gia châu Á.

 

Năm 2005, Thiều Hàm phát hành album thứ hai mang tên Pandora, và cũng trong năm này, cô được đề cử Giọng ca nữ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Giai điệu vàng (Golden Melody) của Đài Loan. Album mới nhất của cô mang tên Flower in the Wonderland, phát hành hồi tháng 1/2007 đã một lần nữa khẳng định đẳng cấp và vị thế của cô trong lòng các khán giả trẻ. Trương Thiều Hàm sở hữu một chất giọng khoẻ khoắn, cá tính và được ví như Tôn Yến Tử - diva của Singapore.

 

Trương Thiều Hàm "hóa thân" thành... thần ái tình - 7

Trương Thiều Hàm "hóa thân" thành... thần ái tình - 8

 Trương Thiều Hàm và bạn diễn Ngô Tôn

trong phim truyền hình "Romantic Princess".

 

Không chỉ thành công trong lĩnh vực âm nhạc, Trương Thiều Hàm cũng “lấn sân” sang lĩnh vực điện ảnh. Năm 2006, cô nhận được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Chung của Đài Loan cho vai diễn chị em song sinh trong bộ phim Bump Off Lover 17.

 

Trong năm 2007 này, nữ ca sĩ sinh năm 1982 này đã nhận lời tham gia bộ phim truyền hình Romantic Princess (Công chúa nhà tôi), hợp tác cùng Ngô Tôn. Bộ phim này được xem là một trong những bộ phim truyền hình thần tượng được chờ đợi nhất trong năm nay và đã chính thức được phát sóng tại Đài Loan hồi tháng 9 vừa rồi.

 

Trương Thiều Hàm "hóa thân" thành... thần ái tình - 9

Trương Thiều Hàm "hóa thân" thành... thần ái tình - 10

Trương Thiều Hàm làm người mẫu cho đồ jeans Bobson.

 

Mới đây, nữ ca sĩ xinh đẹp này đã ký hợp đồng làm người quảng cáo độc quyền cho nhãn hiệu quần jeans Bobson bởi cô sở hữu một vòng ba khá ấn tượng mặc dù dáng vóc của Trương Thiều Hàm khá “mi nhon” (cao 1m50, nặng 40 kg). Cô cũng là người phát ngôn cho tập đoàn điện tử Panasonic tại Đài Loan. 

 

Mời cá bạn thưởng thức video clip ca khúc “Journey of love” của Trương Thiều Hàm:

Mi Vân

Theo Sina