Minh Thu tuổi 30: “Tôi yêu hết mình nhưng chưa nghĩ chuyện kết hôn lần 2”
(Dân trí) - "Khi yêu ai, tôi vẫn yêu hết mình. Còn chuyện có tổ chức đám cưới, kết hôn hay không thật lòng bản thân chưa nghĩ đến", Minh Thu chia sẻ.

Diễn viên Minh Thu tuổi 30.
Đóng cặp với Tô Dũng vừa thuận lợi, vừa khó khăn
Nhân vật Phương (giai đoạn 10 năm sau) trong phim "Mùa hè năm ấy" đánh dấu vai chính dài hơi đầu tiên của Minh Thu. Khi nhận kịch bản, cảm xúc đầu tiên của bạn vui hay áp lực nhiều hơn?
- Thật lòng, cả hai cảm xúc đến cùng một lúc.
Làm nghề, ai cũng mong một ngày được giao một nhân vật đủ nặng ký để thử sức. Khi biết mình được chọn, tôi rất hạnh phúc vì cuối cùng cơ hội cũng đến. Nhưng đi cùng niềm vui là áp lực không hề nhỏ.
Tôi hiểu đây không phải kiểu nhân vật chỉ cần diễn đúng là đủ. Phương có nhiều lớp tâm lý, trải qua nhiều biến cố và thay đổi sau quãng thời gian 10 năm. Nếu không đào sâu nội tâm nhân vật, vai diễn rất dễ trở nên hời hợt.
Vì thế, tôi tự nhủ khi đã nhận vai phải làm đến nơi đến chốn. Cơ hội không đến nhiều lần, nên điều duy nhất tôi có thể làm là chuẩn bị thật kỹ và cố gắng hết sức.
Trong phim, Minh Thu và Tô Dũng hoá thân thành đôi yêu nhau. Việc vừa là đồng nghiệp nhiều năm ở Nhà hát Kịch Việt Nam đồng thời cũng là người yêu ngoài đời, với bạn là thuận lợi hay khó khăn?
- Anh Tô Dũng cũng như các bạn diễn khác, chúng tôi đều cùng đọc kịch bản, tập thoại và trao đổi về cách xây dựng nhân vật. Anh Dũng có nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm và khả năng phân tích vai diễn rất sâu nên tôi học hỏi được rất nhiều từ anh.
Mỗi khi được trao một vai diễn, tôi đều thấy hạnh phúc vì đó là cơ hội để mình được làm nghề. Trong công việc, bản thân khá cởi mở và luôn nghĩ diễn với ai cũng được. Với tôi, bạn diễn là người đồng hành, hỗ trợ để cả hai cùng hoàn thành vai diễn một cách trọn vẹn.
Nếu bạn diễn nhập vai tốt, mình cũng có thêm cảm hứng và động lực để thể hiện tốt hơn. Không thể một người diễn thăng hoa, còn người kia diễn dở mà vẫn tạo được hiệu ứng tốt cho cả hai.
Còn việc là đồng nghiệp cùng công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam, với tôi, điều đó vừa thuận lợi, vừa khó khăn. Thuận lợi vì cả hai đã quen biết nhau từ trước. Nhưng đóng cặp lại khó khăn vì đôi khi diễn với người lạ sẽ tự nhiên và thoải mái hơn.
Còn lại, tôi xin phép không chia sẻ sâu hơn về chuyện này. Mong mọi người sẽ dành sự quan tâm nhiều hơn cho nhân vật và câu chuyện trong phim.

Minh Thu từng được khán giả nhớ đến qua vai Hải “quạt” phim "Phố trong làng".
Không ít phim truyền hình nhận ý kiến trái chiều khi chuyển từ dàn diễn viên trẻ sang phiên bản trưởng thành. Minh Thu có lo lắng và chuẩn bị tâm lý về việc khán giả sẽ so sánh, phản ứng trái chiều?
- Có chứ. Ngay từ lúc nhận vai, tôi đã nghĩ đến điều đó.
Các bạn diễn viên trẻ có cách diễn bản năng, trong trẻo. Đó là điều những người bắt đầu bước qua tuổi 30 như chúng tôi, rất khó có thể tái hiện nguyên vẹn.
Thay vì cố bắt chước sự hồn nhiên ấy, tôi lựa chọn tập trung vào chặng đường trưởng thành của nhân vật.
Bản thân cũng xác định khi phim lên sóng sẽ có nhiều ý kiến trái chiều, cũng là bình thường. Điều duy nhất tôi có thể làm là tập trung, cố gắng hết sức để thể hiện nhân vật một cách chân thật nhất.
Ngoài ra, Minh Thu có tạo áp lực cho mình với kỳ vọng đây sẽ là vai diễn đột phá, giúp bản thân đến gần khán giả hơn sau nhiều năm chưa tạo được dấu ấn nổi bật?
- Đúng là đến thời điểm này, sự nghiệp của tôi chưa có một vai diễn thực sự bứt phá. Nhưng nhìn lại chặng đường đã qua, tôi nghĩ mình cũng có những dấu mốc đáng nhớ. Chẳng hạn, vai Mai Anh trong Nơi giấc mơ tìm về của đạo diễn Trịnh Lê Phong, dù không phải vai chính, đã giúp nhiều khán giả biết đến mình hơn. Sau đó, tôi tiếp tục góp mặt trong Lỡ hẹn với ngày xanh và Sao Kim bắn tim Sao Hỏa.
Tôi là người khá cầu toàn và chưa bao giờ dễ dãi với chính mình. Dù vai lớn hay nhỏ, bản thân cũng luôn tự đặt ra yêu cầu rất cao.
Có những lúc, tôi kỳ vọng mình sẽ làm được 8-9 điểm, nhưng khi ra hiện trường, vì nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan, kết quả chỉ đạt khoảng 6-7 điểm. Những lúc như vậy, tôi thường tự trách bản thân kém cỏi.
Nhiều khi tôi cũng tự ti vì nhận thức được mình không có lợi thế về ngoại hình, khả năng diễn xuất cũng chưa phải xuất sắc hẳn so với người khác. Sau mỗi bộ phim, tôi đều đọc phản hồi của khán giả và xem lại phần thể hiện của bản thân.
Mỗi lần như vậy, tôi lại nhận ra vẫn còn nhiều điều cần học hỏi, nhiều điểm cần hoàn thiện để có thêm động lực cố gắng ở những vai diễn tiếp theo. Nhưng tôi cũng là người luôn đặt ra những kỳ vọng cao cho bản thân. Đến khi kết quả chưa như mong muốn, tôi lại tự tạo áp lực cho chính mình.


Minh Thu và Tô Dũng đang hẹn hò. Cả hai vào vai một cặp tình nhân (giai đoạn trưởng thành 10 năm sau) trong "Mùa hè năm ấy".
Giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhà chồng cũ
Bạn thân của Minh Thu như Việt Hoa, Anh Đào đều đã yên bề gia thất, có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Không biết đến bao giờ đến lượt Minh Thu báo tin vui?
- Chuyện đó cũng hên xui lắm. Tôi không đặt ra mục tiêu cho cuộc đời mình phải đi bước nữa. Hiện tại, tôi thấy rất vui vẻ. Tôi không muốn cuộc sống mình lúc nào cũng là một sự bắt đầu.
Bản thân muốn giữ sự hồn nhiên, tươi trẻ trong tình yêu. Khi yêu ai, tôi vẫn yêu hết mình. Còn chuyện có tổ chức đám cưới, kết hôn hay không thật lòng bản thân chưa nghĩ đến.
Tôi biết khán giả mong chờ đám cưới của mình, mọi người yêu thương, quan tâm nên mới đặt ra câu hỏi đó. Tuy nhiên, tương lai không ai nói trước được.
Có khi mọi thứ dang dở như thế này lại khiến mọi người thấy tò mò, thú vị và dành cho mình nhiều sự quan tâm hơn (cười).
Phải chăng Minh Thu đang mang tâm lý "chim sợ cành cong" sau 1 lần hôn nhân đổ vỡ?
- Không hẳn vậy đâu. Đến một thời điểm nào đó, khi bản thân cảm thấy sẵn sàng và đủ đầy, tôi sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn lần 2.
Biết đâu sang năm tôi lại có tin vui, cuộc sống có sự thay đổi mới nào đó thì sao? Chỉ là tôi không dám hứa trước thôi.
Còn hiện tại, bản thân muốn tập trung cho sự nghiệp. Và điều khiến tôi trăn trở nhiều nhất vẫn là con cái, tôi muốn dành trọn vẹn tình yêu thương cho con.

Minh Thu chia sẻ về vai nữ chính dài hơi đầu tiên trong sự nghiệp, quan điểm tình yêu và hôn nhân sau 1 lần đổ vỡ.
Bây giờ, quan điểm của Minh Thu về tình yêu và hôn nhân có thay đổi nhiều so với trước? Những trải nghiệm đã qua ảnh hưởng thế nào đến cách bạn nhìn nhận một mối quan hệ ở hiện tại?
- Khác nhiều chứ. Mình phải nhìn lại và rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân để không lặp lại những điều đã xảy ra.
Hiện tại, tôi muốn tập trung nhiều hơn cho sự nghiệp. Người bên cạnh là bạn đồng hành, cùng chia sẻ về tâm lý và đời sống tinh thần. Bản thân cũng không còn quá coi trọng tờ giấy đăng ký kết hôn hay đám cưới như trước nữa.
Tất nhiên, biết đâu sau này quan điểm của tôi lại thay đổi. Nhưng dù có thế nào, trong tình yêu, hôn nhân hay công việc, tôi cũng luôn sống hết mình, yêu hết mình và làm hết mình.
Con trai của Minh Thu giờ đã lớn. Vừa làm mẹ đơn thân, vừa theo đuổi công việc diễn xuất, bạn có gặp nhiều khó khăn trong việc chăm sóc và nuôi dạy con?
- Con trai tôi năm nay 7 tuổi, chuẩn bị vào lớp 2. Ở độ tuổi này, bé cũng có giai đoạn khủng hoảng nhất định, nhưng tôi không quá áp lực.
Tôi chỉ mong con có tuổi thơ vui vẻ, đúng với lứa tuổi nên cũng không đề ra mục tiêu quá cao về chuyện học hành. Chỉ có điều, nhiều lúc dạy con học, tôi cũng "hóa thú" (cười). Voi (tên gọi ở nhà của con trai Minh Thu - PV) rất cá tính, ngoan vì từ nhỏ đã được tôi uốn nắn.
Còn nói tôi phải một mình gồng gánh việc nuôi con thì không hẳn. Bởi bố của bé và gia đình nhà nội đều hỗ trợ rất nhiệt tình, yêu thương, chăm sóc cháu. Những lúc tôi đi làm, nhà nội cũng trông nom con giúp tôi.
Vì vậy, điều khiến bản thân trăn trở không phải áp lực kinh tế hay nuôi con, mà là chưa dành được nhiều thời gian cho con thôi.
Sau biến cố trong hôn nhân, mối quan hệ của Minh Thu với nhà chồng cũ hiện rất tốt đẹp?
- Đúng vậy! Ngay từ khi quyết định chia tay, chúng tôi đều xác định đó là chuyện của 2 người và không để nó làm mất đi tình cảm với bố mẹ chồng hay chị chồng.
Đến bây giờ, chúng tôi vẫn thoải mái trò chuyện, chia sẻ với nhau về việc nuôi dạy con. Đó là điều bản thân thấy mình rất may mắn. Bởi không phải ai sau một lần đổ vỡ cũng giữ được mối quan hệ tốt đẹp với gia đình chồng cũ.

Minh Thu cho biết, cô và nhà chồng cũ giữ mối quan hệ tốt đẹp.
Điều quan trọng nhất là luôn giữ tinh thần lạc quan
Nhiều diễn viên từng chia sẻ, thu nhập nếu chỉ đến từ nghề diễn, đôi khi khá bấp bênh, nhất là trong giai đoạn xây dựng tên tuổi. Với Minh Thu, bạn có gặp áp lực như vậy?
- Tôi từng thắc mắc sao đạo diễn không giao cho mình những vai khổ hơn một chút, đỡ phải đầu tư quá nhiều cho trang phục (cười).
Với vai Phương, tôi không thống kê chính xác đã chi bao nhiêu tiền, nhưng mỗi lần mua đồ cũng mất vài triệu đồng, chưa kể các phụ kiện như nhẫn, đồng hồ...
Một số trang phục được nhãn hàng hỗ trợ, nhưng nhiều khi không đúng với yêu cầu của đạo diễn nên tôi vẫn phải tự tìm mua từng món rồi phối lại cho phù hợp với nhân vật.
Anh em trong đoàn còn trêu rằng, có khi tiền cát-xê cũng không đủ bù chi phí phục trang tôi bỏ ra cho vai diễn này.
Vậy thu nhập để Minh Thu trang trải cuộc sống ra sao?
- Mỗi năm tôi chỉ đóng 1-2 phim, mà nhiều khi cát-xê gần như bù hết vào chi phí đầu tư phục trang nhân vật.
Còn lương biên chế ở nhà hát vẫn theo quy định của Nhà nước, nên nhìn chung, kinh tế của nghệ sĩ vẫn khá eo hẹp.
Vì vậy, ngoài hoạt động nghệ thuật, chúng tôi phải làm thêm nhiều công việc khác như nhận quảng cáo, review sản phẩm hay hợp tác với các công ty, thương hiệu thời trang.
Tôi không thể làm việc 8 tiếng mỗi ngày như dân văn phòng nên phải chủ động sắp xếp thời gian. Bản thân cũng là người chi tiêu thoáng tay nên lúc nào cũng phải cố gắng làm việc và kiếm tiền để đáp ứng nhu cầu cuộc sống, đồng thời lo cho con.
Quan điểm của tôi là "kiếm được thì phải tiêu được", tiêu mới có động lực để kiếm.
Khoản chi tiêu nhiều nhất của bạn là gì? Có phải dành cho đồ hiệu?
- Tôi không dùng đồ hiệu mà chủ yếu chi tiêu cho việc ăn uống, mua sắm. Nhiều khi vui cũng mua, mà buồn quá đi tiêu tiền để tự an ủi bản thân. Thậm chí, chẳng cần dịp gì, tôi vẫn thích mua đồ cho những người xung quanh.
Trước khi có em bé, năm nào tôi cũng đi du lịch nước ngoài 1 lần, xen kẽ với vài chuyến trong nước. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện, tôi có những điều quan trọng hơn phải lo.
Thêm vào đó, công việc cứ cuốn mình theo, ý định đi chơi lại vướng lịch quay phim hoặc lịch ở nhà hát nên tôi chưa đi được đâu.

Minh Thu nói cô chưa nghĩ đến chuyện kết hôn lần 2.
Bạn từng chia sẻ đã trải qua không ít biến cố trong cuộc sống. Có giai đoạn nào khiến bạn cảm thấy khó khăn nhất và phải mất nhiều thời gian để vượt qua?
- Đến thời điểm này, không có biến cố nào thực sự khiến mình suy sụp đến mức không thể vượt qua được. Kể cả đổ vỡ trong hôn nhân, khi mọi chuyện xong xuôi, tôi lại là người rất mạnh mẽ.
Bản thân quan điểm mình phải là người “làm chủ cuộc chơi”. Chuyện gì đến sẽ đón nhận, quan trọng là biết cách giải quyết để mọi thứ êm đẹp nhất và không phải nuối tiếc. Bây giờ, chỉ có con trai mới là điều khiến tôi phải suy nghĩ và trăn trở nhiều nhất thôi.
Ở tuổi 30, trải qua những thăng trầm, đổ vỡ, khán giả vẫn luôn thấy Minh Thu xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp và đầy năng lượng. Bí quyết để bạn có được sự tươi trẻ đó là gì?
- Tôi không có bí quyết gì đặc biệt. Ai cũng có những biến cố và nỗi lo riêng, điều quan trọng nhất là luôn giữ cho mình tinh thần lạc quan, tích cực. Bạn bè cùng trang lứa thường nhận xét tôi trông trẻ hơn tuổi, nhưng bản thân lại thấy mình già đi nhiều rồi. Tôi vẫn hay đùa lại rằng: "Cứ sinh con đi rồi sẽ biết", để tự cảm nhận rõ những thay đổi của cơ thể.
Bề ngoài mọi người thấy tôi lúc nào cũng khỏe khoắn, nhiều năng lượng, nhưng thực ra cũng có lúc mình mệt mỏi, cần bồi bổ cơ thể. Đặc biệt, sau tuổi 30, cơ thể sẽ không còn như trước. Ngày xưa, tôi ăn nhiều một chút, chỉ cần nhịn một bữa là bụng lại phẳng, hay tập vài buổi là lên cơ. Còn bây giờ, bản thân buộc phải chú ý hơn đến chế độ ăn uống, tập luyện và nghỉ ngơi.
Cảm ơn Minh Thu vì những chia sẻ!
Minh Thu từng đổ vỡ hôn nhân, có một con riêng là bé trai kháu khỉnh. Nữ diễn viên sinh năm 1996 tham gia các phim: Phố trong làng, Nơi giấc mơ tìm về, Lỡ hẹn với ngày xanh, Sao Kim bắn tim sao Hỏa, Ngược đường ngược nắng...
Hiện cô công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam.










