Thúy Hiền: "Tôi không buồn khi các con theo ca hát, không nối nghiệp wushu"

Quỳnh Tâm

(Dân trí) - Thúy Hiền phủ nhận chuyện "dọn đường" cho con vào nghệ thuật, cô khẳng định tôn trọng đam mê và mọi quyết định của con.

Ở tuổi 45, Thúy Hiền vẫn giữ nhan sắc trẻ trung, quyến rũ. "Nữ hoàng wushu" chọn lối sống kín tiếng và khép kín hơn trong chuyện tình cảm sau những đổ vỡ. Hiện cô sống cùng hai con gái Ngân Hà và Lam Phương (con chung của Thúy Hiền và nhạc sĩ Tú Dưa). 

"Nữ hoàng wushu" Thúy Hiền từng xấu hổ, trốn tránh vì chuyện ly hôn (Thực hiện: Nhóm PV).

Phủ nhận chuyện "dọn đường" cho con gái

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thúy Hiền cho biết con gái Ngân Hà (20 tuổi) có gen nghệ sĩ giống bố, thích hát và nhảy. Đam mê nghệ thuật của con được cô tôn trọng, ủng hộ. 

Thúy Hiền nói thêm: "Tôi từng yêu võ thuật một cách bất chấp và bị mẹ cấm cản. Thấu hiểu điều đó, nên khi biết được đam mê của con gái, tôi để cháu tự do quyết định, đứng sau hỗ trợ. Về âm nhạc, không phải chuyên môn của tôi nên tôi nhường việc đó lại cho bố của các cháu - nhạc sĩ Tú Dưa". 

Thúy Hiền: Tôi không buồn khi các con theo ca hát, không nối nghiệp wushu - 1

Thúy Hiền và con gái lớn Ngân Hà (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thúy Hiền phủ nhận chuyện "dọn đường" cho con vào nghệ thuật. Cô cho biết việc đưa con gái xuất hiện chung ở sự kiện chỉ đơn giản xuất phát từ mong muốn của con. "Nữ hoàng wushu" 45 tuổi khẳng định, cô và chồng cũ Tú Dưa chưa bao giờ lấy danh tiếng của mình để tác động vào sự nghiệp của con gái. 

"Nữ hoàng wushu" nói thêm: "Chúng tôi không nói với con có bố mẹ là người nổi tiếng. Thậm chí, khi đến trường, thầy cô hỏi về thành tích của bố mẹ, các con còn phải lên mạng tìm hiểu thêm thông tin".

Thúy Hiền: Tôi không buồn khi các con theo ca hát, không nối nghiệp wushu - 2

Thúy Hiền trong buổi trò chuyện với phóng viên Dân trí (Ảnh: Hải Long).

Gần 20 năm sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân với Tú Dưa, Thúy Hiền vẫn giữ mối quan hệ tốt với chồng cũ. Cô một mình nuôi các con, trong khi Tú Dưa đã kết hôn lần 3. Cả hai giữ liên lạc chủ yếu trong vấn đề liên quan đến hai con gái. 

Thúy Hiền chia sẻ: "Nuôi dạy con chủ yếu là tôi, còn bố của cháu (Tú Dưa - PV) còn bận với tổ ấm riêng. Lúc con còn nhỏ, tôi chia sẻ với Tú Dưa một cách tích cực, bởi lúc đó các cháu chỉ có việc học, vui chơi nên không có chuyện gì lớn để bàn bạc sâu. Khi bố có thời gian sẽ đón các con về chơi, tôi luôn thoải mái và cởi mở với điều đó. 

Nhưng khi các cháu lớn hơn, nhất là con gái lớn Ngân Hà đang giai đoạn theo đuổi nghệ thuật thì tôi cần Tú Dưa sát sao với con hơn. Vì ca hát là chuyên môn của bố, từ việc định hướng đến trau dồi kỹ năng". 

Thúy Hiền: Tôi không buồn khi các con theo ca hát, không nối nghiệp wushu - 3

Nhan sắc trẻ trung của Thúy Hiền ở tuổi 45 (Ảnh: Hải Long).

"Tôi không khuyên con, kể cả chuyện tình yêu"

"Nữ hoàng wushu Việt Nam" nói, cô không buồn khi các con không nối nghiệp mình. Tuy không theo đuổi bộ môn wushu nhưng con gái của Thúy Hiền vẫn có đam mê thể thao từ bé như bơi lội, taekwondo...

"Các con luôn nuôi dưỡng tinh thần thể thao trong người. Tôi không đặt nặng chuyện các con phải nối nghiệp mình. Quan trọng là các cháu luôn chơi thể thao, bất kể lúc vui hay buồn", cựu vận động viên sinh năm 1979 nói. 

Khác với nhiều bà mẹ khác, Thúy Hiền thường ít cho lời khuyên, chỉ bảo các con. Thay vào đó, cô chọn cách bầu bạn với con. Trong gia đình cô, tất cả thành viên đều có tiếng nói và thoải mái nêu ý kiến riêng.

"Các cháu vốn là người cá tính từ nhỏ. Tôi không dạy con theo cách khuyên răn như người có kinh nghiệm. Các con thường thích thể hiện bản thân, chứng tỏ là mình đã biết hết. 

Tôi nghĩ internet bây giờ rất phát triển, các con còn cập nhật nhanh hơn mình. Nên tôi chọn cách tâm sự như bạn bè bằng tuổi với các con, chứ không chỉ dạy, khuyên răn", Thúy Hiền tâm sự.

Thúy Hiền: Tôi không buồn khi các con theo ca hát, không nối nghiệp wushu - 4

Ở tuổi 45, Thúy Hiền vẫn giữ thói quen tập luyện thể thao hằng ngày dù đã giải nghệ nhiều năm (Ảnh: Hải Long).

Trong chuyện tình yêu của các con, Thúy Hiền cho biết cô không can thiệp quá sâu. Cô quan niệm rằng "để con có kinh nghiệm thì phải có trải nghiệm". Cựu vận động viên cho rằng các con cũng cần trải qua cảm xúc thương nhớ, đau buồn khi yêu...

Thúy Hiền bộc bạch: "Tuy không khuyên con nhưng tôi luôn bên cạnh lúc con buồn. Khi các cháu gặp chuyện gì không vui thường nói với mẹ. Với tôi, đó là thành công của một người mẹ, vì con chịu mở lòng với mình lúc gặp vấn đề gì đó. 

Đôi lúc tôi hay trêu con nếu thất tình mà buồn thì mẹ cho tiền đi uống bia để dễ ngủ. Chúng tôi thường nói chuyện với nhau theo cách như vậy". 

Thúy Hiền nói, nhiều người vì thương và lo cho con nên thường có tâm lý cấm đoán chuyện yêu đương của con, còn cô thì không.

Nguyễn Thúy Hiền sinh năm 1979, được khán giả biết đến với danh xưng "nữ hoàng wushu Việt Nam" hay "cô gái vàng wushu Việt Nam"...

Năm 1993, Thúy Hiền mang về chiếc huy chương vàng giải vô địch wushu thế giới đầu tiên cho Việt Nam khi mới tròn 14 tuổi. Những năm sau đó, cô trở thành niềm tự hào của khán giả quê nhà khi liên tiếp giành các giải thưởng danh giá. Đến năm 2003, Thúy Hiền giải nghệ trong sự tiếc nuối của khán giả. 

Dù có sự nghiệp rực rỡ, song con đường tình duyên của Thúy Hiền lại gặp không ít thăng trầm. "Nữ hoàng wushu" từng có cuộc hôn nhân kéo dài hơn 4 năm với nhạc sĩ Tú Dưa và có hai con gái chung.