Thanh Thúy và bí quyết cân bằng cuộc sống

Dẫu đã được bàn luận nhiều, cân bằng cuộc sống và công việc vẫn không hề dễ thực hiện với những ai đang phải đối diện với áp lựa này. Hãy cùng trò chuyện với Thanh Thúy để chia sẻ bí quyết để luôn mỉm cười và tiến về phía trước.

Sau thời gian tất bật với công việc, những lúc rảnh rỗi diễn viên Thanh Thúy lại dành hết cho gia đình. Hãy nghe Thanh Thúy chia sẻ bí quyết cân bằng công việc và cuộc sống của mình nhé.

Thanh Thúy và bí quyết cân bằng cuộc sống

Gần đây thấy có thông tin Thúy đang chọn lọc phim ảnh để xuất hiện và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Rồi lại thấy thông tin Thúy đang tất bật làm phim, đóng phim do chồng làm đạo diễn. Vậy thông tin nào là chính xác vậy?

(Cười) Cả hai. Đầu tiên, đúng là Thúy đang tham gia phim Bão mùa hè do ông xã Đức Thịnh làm đạo diễn. Bên cạnh việc tham gia diễn xuất, Thúy cũng giữ thêm vai trò là giám đốc sản xuất của phim để phụ ông xã.

Thực sự, từ ngày có bé Cà Phê, vì muốn dành nhiều thời gian cho con nên Thúy luôn chọn lọc các dự án phim để tham gia, phải là vai diễn thực sự mới mẻ, thu hút thì Thúy mới nhận lời. Bão mùa hè là một trường hợp như vậy. Trong phim Thúy vào vai một người phụ nữ từng là diễn viên điện ảnh nổi tiếng, cô ấy gặp phải scandal nhưng không đủ can đảm để vượt qua, từ đó chìm ngập trong đau khổ, bỏ bê con cái, gia đình và nghiện rượu. Đây là vai diễn có tâm lý phức tạp, đòi hỏi diễn viên phải tập trung diễn xuất rất vất vả, nhưng Thúy lại cảm thấy hứng thú.
 
Thanh Thúy và bí quyết cân bằng cuộc sống
Từ ngày có bé Cà Phê, vì muốn dành nhiều thời gian cho con nên Thúy luôn chọn lọc các dự án phim để tham gia

Vậy làm diễn viên và làm giám đốc sản xuất khác nhau thế nào?

Khi là diễn viên, nhiệm vụ của Thúy chỉ là tập trung diễn, hết phân cảnh thì về nhà nghỉ ngơi hoặc ngồi chơi chờ phân cảnh tiếp theo. Cũng mệt, cũng áp lực nhưng ít ra còn có được chút ít thời gian để hồi sức. Còn từ ngày kiêm thêm vai trò giám đốc sản xuất thì Thúy bận không thở nổi. Vừa diễn xuất, vừa phải lo lắng coi sóc cho cả đoàn phim, giải quyết khó khăn phát sinh... trách nhiệm vì thế cũng nặng nề hơn nhiều, tới nỗi hai vợ chồng làm chung một đoàn phim nhưng có khi cả ngày không nói được với nhau câu nào ngoài công việc, ăn cơm cũng hiếm khi được ngồi chung(cười).  

Ái chà, miệng than mệt nhưng mặt vẫn tươi như hoa!

Ái chà, miệng than mệt nhưng mặt vẫn tươi như hoa!

Thì cũng như mọi người thôi, ai cũng phải tìm cách cân bằng công việc và cuộc sống chứ.

Vậy cách của Thúy là...?

Thúy thực hành lối sống của một Eco-mom. Bạn nghe thuật ngữ này bao giờ chưa? Đơn giản, đó là lối sống hòa mình với thiên nhiên. Đôi khi, sự tĩnh lặng bên dưới một tán cây có thể hóa giải mọi áp lực và phục hồi năng lượng sống đấy.
 
Đôi khi sự tĩnh lặng bên dưới một tán cây có thể hóa giải mọi áp lực và phục hồi năng lượng sống
Đôi khi sự tĩnh lặng bên dưới một tán cây có thể hóa giải mọi áp lực và phục hồi năng lượng sống

Nhưng nghe chữ “Eco” người ta thường nghĩ đến chuyện bảo vệ môi trường?

Đúng rồi, khái niệm Eco-mom khá rộng, từ việc sống gắn bó với thiên nhiên đến các hành động để bảo vệ môi trường. Mà gìn giữ một không gian xanh sạch không chỉ cho bản thân mà cho con cái, không chỉ hôm nay mà cho cả tương lai nên các bà mẹ trên thế giới rất ủng hộ lối sống này. Thực ra, cách hay nhất để cân bằng cuộc sống là hướng sự chú ý của mình vào một việc có ích khác ngoài công việc chính. Thành ra, khi đã về nhà, Thúy thích tập trung “xanh” hóa mọi thứ như trồng cây xanh, mua sắm trang phục làm từ chất liệu thiên nhiên như lụa, sử dụng những sản phẩm điện gia dụng tiết kiệm điện năng và được làm từ vật liệu tái chế... Nói chung, cuộc sống trong một ngôi nhà “xanh” tạo cho mình nhiều năng lượng và niềm vui lắm.
 
Đôi khi sự tĩnh lặng bên dưới một tán cây có thể hóa giải mọi áp lực và phục hồi năng lượng sống
Là một Eco-mom, Thúy ủng hộ dòng bàn ủi Philips Ecocare 3700, vì sản phẩm có khả năng tiết kiệm đến 25% điện năng và có nhiều thành phần của sản phẩm được làm từ nguyên liệu tái chế
 
Cảm ơn Thúy nhiều. Có lẽ đây là một gợi ý hay cho những ai đang tìm kiếm một cuộc sống cân bằng!

Những cách sống “Xanh” dễ thực hiện nhất cho Eco-mom:

Những cách sống “Xanh” dễ thực hiện nhất cho Eco-mom:

- Sử dụng sản phẩm “Xanh”, nhất là nhóm hàng điện gia dụng

- Mua sắm thông minh: ưu tiên sử dụng thực phẩm nội địa, mua theo số lượng nhiều (theo lốc hoặc bình chứa có dung tích lớn)

- Trồng cây xanh và rau xanh tại nhà

- Áp dụng các phương pháp tiết kiệm điện và nước được tuyên truyền trên tivi

- Đi bộ, đi xe đạp nhiều hơn.