Showbiz Việt 2013: Năm của những mảng màu sáng tối

(Dân trí) - Năm 2013 đã trôi qua và kết thúc với những thăng trầm trong làng giải trí. Trong đó, một vài sự kiện nổi bật tạo được sự thu hút công chúng nhưng cũng không ít những “scandal” không mấy đẹp đã ảnh hưởng chung đến tình hình showbiz Việt trong năm qua.

2013 - Năm đám cưới của nhiều “sao” Việt

Mở đầu cho hàng loạt các đám cưới “đình đám” trong năm có lẽ là nam ca sỹ Đan Trường cùng cô vợ doanh nhân Thủy Tiên người Mỹ gốc Việt. Đám cưới diễn ra vào ngày 20/4 ở Việt Nam và đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, đặc biệt là các fans của anh sau bao năm tò mò và chờ đợi, cuối cùng họ đã có thể chính thức gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến thần tượng của mình.

Ngay sau đám cưới của Đan Trường diễn ra, một tháng sau đó, nam ca sỹ Lam Trường cũng không kém cạnh khi quyết định tái hôn cùng cô bạn gái Yến Phương bằng một buổi lễ đính hôn sang trọng tại Việt Nam. Cho đến tháng 12 năm nay, nghi án cặp đôi này bí mật kết hôn ở Mỹ cũng đã được đưa ra nhưng cả hai vẫn chưa chính thức lên tiếng trước công chúng.

Đan Trường mở hàng cho mùa đám cưới của sao Việt năm 2013
Đan Trường "mở hàng" cho mùa đám cưới của "sao" Việt năm 2013

Một chàng ca sỹ điển trai khác gốc Hà thành cũng từng một thời gian hoạt động chung công ty quản lý của Đan Trường là nam ca sỹ Đăng Khôi cũng bất ngờ tổ chức tiệc cưới linh đình cùng với cô vợ Thủy Anh. Mặc dù hai người đã đăng ký kết hôn từ năm 2009 và có con trai vào năm 2012 nhưng đám cưới của họ cũng nhận được không ít sự quan tâm của nhiều người.

Không kém “phái mày râu”, trong năm qua, showbiz Việt cũng liên tiếp chứng kiến những đám cưới xa hoa của các nữ ca sỹ, người đẹp như Mai Khôi cùng chồng người Úc, Diệp Hồng Đào và đạo diễn Ngô Quang Hải, Ngọc Thạch cùng chàng đại gia trẻ tên Bình Dương, hoa hậu Ngô Phương Lan cùng ông xã người Anh, á hậu Thùy Trang và doanh nhân Sài Gòn điển trai Đông Cương... Riêng những ngày cuối năm 2013, đông đảo báo chí và khán giả mới thật sự bất ngờ khi ngay trong ngày diễn ra đám cưới, mọi người mới được biết thông tin Thanh Bùi và cô bạn gái Huệ Vân chính thức về chung mái nhà. Đây có thể được xem là một cái kết đẹp cho hàng loạt những đám cưới tưng bừng của “sao” Việt trong suốt năm vừa qua.

 
2013 - Lại một năm “thất bát” của nhan sắc Việt
 
Mặc dù những năm gần đây, nhan sắc Việt đã có những bước “chuyển mình” nhất định khi các đơn vị đưa thí sinh đi thi cũng đã "chịu khó" gửi đại diện đến với các đấu trường sắc đẹp quốc tế thường xuyên hơn nhưng nhìn lại suốt năm 2013, đặc biệt là cả 3 cuộc thi : Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Quốc tế, Việt Nam đều ra về “trắng tay” mà không có bất cứ một thành tích nào. Mặc dù, nhan sắc Việt không hề thua kém nếu đặt cạnh các thí sinh trong khu vực.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là, bản lĩnh thi thố và sự tự tin của các đại diện Việt Nam khi đến các sân chơi quốc tế vẫn là một thách thức lớn. Song song đó, việc chuẩn bị cập rập, chưa có sự rèn luyện tốt nhất trong một thời gian dài và chuyên nghiệp như các nước bạn cũng khiến cho thí sinh Việt Nam trở nên “thua thiệt” hơn so với bạn bè quốc tế.

Trở lại với thành tích năm nay của nhan sắc Việt, trong số 4 cuộc thi lớn thì đã bỏ ghế trống tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất. Đại diện tại Hoa hậu Thế giới là hoa khôi Thể thao Lại Hương Thảo, tại hoa hậu Hoàn vũ là Trương Thị May và hoa hậu Quốc tế là Lô Hương Trâm. Trong số 3 cái tên được gửi đến đấu trường quốc tế thì Trương Thị May là người được kỳ vọng nhiều nhất sau rất nhiều lần cô kém duyên với việc thi quốc tế. Nhưng tất cả đều dừng lại ở việc đến với cuộc thi để giao lưu, học hỏi và quảng bá đất nước mà không lọt vào bất cứ top nào.

Trương Thị May được kỳ vọng rất nhiều tại
Trương Thị May được kỳ vọng rất nhiều tại Hoa hậu Hoàn vũ 2013

Dẫu biết rằng, cuộc thi nào cũng có yếu tố may mắn để góp phần giúp cho thí sinh tỏa sáng. Tuy vậy, khâu lựa chọn, đào tạo và chuẩn bị của nhan sắc Việt vẫn còn thiếu và yếu rất nhiều so với các quốc gia khác, ngay cả khi so với các nước láng giềng như Thái Lan, Philippines. Và, với tình hình “so bó đũa chọn cột cờ” một cách khó khăn khi tuyển người đẹp như hiện nay thì e rằng, nhan sắc Việt sẽ còn phải mất một chặng đường khá dài để hoàn thiện các yếu tố chắp cánh cho người đẹp Việt có thể tự tin tỏa sáng cùng bạn bè thế giới.

Giọng hát Việt nhí - chiếm lĩnh “ngôi hoàng” gameshow truyền hình

Có thể nói, nhìn lại năm 2013, rất nhiều chương trình gameshow thi nhau mọc lên như “nấm sau mưa“, từ các cuộc thi với format được mua bản quyền ở nước ngoài cho đến các sân chơi “cây nhà lá vườn” trong nước. Nhưng, hầu hết các chương trình này đều không đủ sức để làm thỏa mãn số đông khán giả mặc dù có một số rất ít các chương trình gây được tiếng vang ngay mùa giải đầu tiên nhưng sau đó đều nhanh chóng lâm vào tình cảnh “giảm phong độ”.

Giọng hát Việt nhí lên ngôi trong năm 2013
Giọng hát Việt nhí "lên ngôi" trong năm 2013

Trước thực tế này, cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2013 (phiên bản gốc - The Voice Kids) đã nổi lên ngay khi nó vừa xuất hiện với những thông tin đầu tiên trên các phương tiện truyền thông. Bởi lẽ, năm 2012 trước đó, chương trình này với phiên bản dành cho người lớn cũng đã tạo ra một hiệu ứng mạnh mẽ không kém ở mùa đầu tiên. Thế nên, khi Giọng hát Việt nhí đã lập tức trở thành một “ngôi sao” sáng vượt qua các gameshow “đàn anh đàn chị” khác để dẫn đầu về tỷ lệ người theo dõi qua truyền hình và thu hút một lượng khán giả quan tâm không hề nhỏ.

Đặc biệt, song song với sự tỏa sáng của Giọng hát Việt nhí 2013 thì một trong những gương mặt thí sinh tại sân chơi này cũng trở thành “hiện tượng” thu hút sự chú ý đông đảo khán giả với cái tên Phương Mỹ Chi. Trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, từ khi tạo ấn tượng mạnh mẽ với ca khúc Quê em mùa nước lũ ở vòng giấu mặt, cô bé dân ca 10 tuổi này đã liên tiếp tạo nên những “làn sóng” hâm mộ từ nhiều đối tượng khán giả khác nhau ở mọi lứa tuổi. Thậm chí, ngay sau khi cuộc thi kết thúc với vị trí á quân nhưng cái tên Phương Mỹ Chi vẫn tiếp tục là đề tài “hot” trên hàng loạt các mặt báo và trang tin cũng như mạng xã hội. Ngoài ra, sự xuất hiện của dàn huấn luyện viên như Thanh Bùi, Hiền Thục, Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang cũng đã mang đến cho chương trình sự hấp dẫn nhất định và cũng góp phần “hâm nóng” tên tuổi của họ trong suốt mùa thi.

Wanbi Tuấn Anh - Sự ra đi định mệnh của chàng trai “Đôi mắt”

Năm 2013 cũng là năm mà showbiz Việt chứng kiến nhiều nước mắt nhất với sự ra đi của một số ngôi sao nổi tiếng. Trong đó, nam ca sỹ trẻ Wanbi Tuấn Anh là người được nhắc đến nhiều nhất trên hầu hết các phương tiện truyền thông với sự thương tiếc vô vàn của người hâm mộ và đồng nghiệp. Sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh u não, anh đã phải sống trong bóng tối cùng với đôi mắt ngày càng mờ đi của mình. Cho đến ngày 21/7, dù đã biết trước bệnh tình của Wanbi nhưng không ít người đã sửng sốt và bàng hoàng khi hay tin chàng ca sỹ 26 tuổi này đã mãi mãi ra đi.

Wanbi Tuấn Anh ra đi trong sự tiếc thương của nhiều người
Wanbi Tuấn Anh ra đi trong sự tiếc thương của nhiều người

Nỗi mất mát này không còn là của riêng gia đình Wanbi nữa mà thật sự đã trở thành một sự thương tiếc chung của nhiều người trong đó có các khán giả và đồng nghiệp yêu mến anh. Hàng loạt những lời chia buồn thể hiện sự tiếc thương đã được liên tục chia sẻ trên khắp các trang cá nhân cũng như rất nhiều bài báo đã đưa về sự ra đi của nam ca sỹ Đôi mắt trong suốt khoảng thời gian trong và sau đám tang. Mặc dù đã không còn hiện hữu trong cuộc sống thực tại nhưng nhưng tiếng hát và con người hiền lành, dễ thương của Wanbi Tuấn Anh vẫn mãi tồn tại trong trái tim của những người yêu thương anh.

2013 - Năm “mâu thuẫn” nhau của “sao” vì Tình - Tiền

Theo đó, một trong những sự kiện được nhiều người trong giới lẫn khán giả quan tâm nhiều nhất chính là vụ vỡ nợ của nữ ca sỹ Siu Black. Với món nợ lên đến gần chục tỷ đồng sau nhiều năm không trả nổi, nhiều người cho vay trong đó có cả “giang hồ” đã không ngại làm lớn chuyện và khiến nữ ca sỹ “Họa mi Tây Nguyên” này phải trú ẩn một thời gian. Trước hoàn cảnh này, mặc dù bận rộn với rất nhiều dự án riêng nhưng không thể nhìn người chị thân thiết của mình như vậy, nữ ca sỹ Phương Thanh đã đứng ra dàn xếp mọi chuyện và còn tổ chức các đêm nhạc quyên góp giúp đỡ cho Siu Black.

Phương Thanh và khán giả đã đến với Siu Black trong lúc khó khăn nhất 
Phương Thanh và khán giả đã đến với Siu Black trong lúc khó khăn nhất 

Sự việc này cũng đã vô tình kéo theo những “mâu thuẫn” tranh cãi giữa các đồng nghiệp khác như Long Nhật, Đàm Vĩnh Hưng khi có những phát ngôn “nhạy cảm” trong thời điểm Phương Thanh ra tay giúp đỡ chị Siu. Tuy vậy, với bản tính thẳng thắn, chị Chanh vẫn giúp bằng hết khả năng của mình và hiện tại, mọi chuyện chỉ còn tùy thuộc vào sự thay đổi của Siu Black mà thôi bởi đồng nghiệp và khán giả đã dành cho chị những tình cảm yêu thương nhất ngay trong hoàn cảnh khốn cùng nhất. Công việc còn lại của chị Siu giờ đây, chính là tiếp tục chăm chỉ đi hát để có thể trả dần món nợ đã vay cũng như món nợ nghĩa tình mà chị đã trót nặng mang với nhiều người.

Ngoài ra, cũng liên quan đến đề tài Tình - Tiền, vụ ông bầu Minh Chánh và siêu mẫu Hoàng Yến cũng đã khiến báo chí tốn “giấy mực” không ít khi cả hai đều lên báo “vạch áo cho người xem lưng”. Trong khi Minh Chánh tố Hoàng Yến lợi dụng tình cảm của anh để vụ lợi tiền bạc thì phía Hoàng Yến đã hoàn toàn phủ nhận thông tin này và còn cho rằng Minh Chánh là một kẻ “không đáng mặt đàn ông”. Sự việc chưa có kết quả gì nhưng không lâu sau đó, Minh Chánh lại khiến cho khán giả bất ngờ khi tiếp tục lên báo công bố hai người đã làm huề và còn mời Hoàng Yến tham gia show với giá cát-sê lên đến 6.500 USD. Cho đến thời điểm này, chưa biết thực hư sự việc ra sao nhưng với vụ việc này, khán giả chỉ biết ngán ngẫm khi nhìn vào hai chữ Tình - Tiền trong giới showbiz Việt.

Tương tự, mới đây cặp vợ chồng nghệ sỹ hài nổi tiếng Kiều Oanh - Lê Huỳnh cũng làm cho khán giả hụt hẫng và không kém tiếc nuối khi thông tin về sự tan rã của hai người được chính thức hé lộ từ chính Lê Huỳnh. Bức xúc trước sự ngoảnh mặt của vợ mình, anh đã lên báo và “kể tội” Kiều Oanh không thương tiếc. Trong đó, ngoài việc cho rằng Kiều Oanh bỏ chồng để theo một “kép đẹp” khác thì vấn đề muôn thuở luôn đi kèm theo các cuộc chia tay vẫn là tiền bạc khi giờ đây Lê Huỳnh chỉ là một kẻ trắng tay. Trước sự việc này, nữ danh hài Kiều Oanh vẫn chưa chính thức lên tiếng để xác nhận sự việc nhưng có lẽ, sự im lặng của chị cũng đã khiến nhiều câu hỏi nghi ngờ được đặt ra và cả một sự thất vọng không ít đối với những khán giả từng yêu mến chị.

Khác với các cuộc “mâu thuẫn” trên, những tháng gần cuối năm, showbiz Việt lại tiếp tục “nổi sóng” vì mối tình thầy trò của nữ ca sỹ Thu Minh và Hương Tràm rạn nứt ngay thời điểm ngày Nhà giáo Việt Nam. Sự việc xuất phát từ một bức tâm thư do Hương Tràm viết trên trang cá nhân trong tâm trạng không kiểm soát được tinh thần tốt nhất. Điều đó đã kéo theo hệ lụy đáng tiếc trong mối quan hệ của cặp thầy trò quán quân Giọng hát Việt 2012 này. Tuy sự việc sau đó đã khép lại khi cả hai bên đều không muốn lên tiếng thêm và chỉ muốn im lặng nhưng đề tài giữa hai người dường như vẫn “âm ĩ” trong dư luận một thời gian dài. Cho đến tận bây giờ, việc xuất hiện chung với nhau trong một sự kiện như trước của Thu Minh và Hương Tràm có lẽ, khán giả sẽ khó có thể thấy mặc dù mọi người đều mong muốn, quan hệ của họ sẽ sớm trở lại bình thường như trước đây.

2013 - Năm gây “sốc” bằng những chiêu trò “sexy phản cảm”

Rầm rộ nhất có lẽ là hai chữ “Bà Tưng” trên khắp các trang xã hội và trang tin điện tử. Khoe thân phản cảm trên mạng và liên tiếp có những phát ngôn gây sốc không những khiến người đẹp hứng "bão" từ dư luận mà cô cũng bị các cơ quan quản lý văn hóa “sờ gáy” và cấm xuất hiện biểu diễn trong một thời gian.

Angela Phương Trinh bị cấm diễn vì ăn mặc sexy quá đà
Angela Phương Trinh bị cấm diễn vì ăn mặc "sexy quá đà"

Cũng khá giống với trường hợp trên là “bà mẹ nhí” Angela Phương Trinh, sau những buổi biểu diễn “sexy quá đà” trong các quán bar với cát-xê do chính cô nàng công khai lên đến 60 triệu đồng, Phương Trịnh cũng đã bị cấm biểu diễn trong một thời gian. Ngoài ra, những tháng cuối năm, hai người đẹp nổi tiếng với thân hình gợi cảm là Ngọc Trinh và Ngân Khánh cũng tiếp tục nhận được sự chú ý của nhiều người khi dính đến những scandal không đáng có. Nếu như Ngọc Trinh gây tranh cãi với bộ ảnh nude được trả cát-sê tiền tỷ thì Ngân Khánh lại bị phạt với sự cố “hở ngực” trong một chương trình truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia. Rõ ràng ngày càng có nhiều người đẹp chọn cách tìm kiếm sự nổi tiếng bằng cách "không đàng hoàng" và đó không thể là lối đi đúng đắn và giúp họ duy trì tên tuổi trong làng giải trí bởi đó không phải tài năng!
 
Song song đó, không chỉ có các màn tạo sự chú ý bằng việc “khoe thân” hay phát ngôn “gây sốc” mà ngay cả một số ca khúc xuất hiện trên thị trường âm nhạc cũng đã bắt đầu manh nha sự “hỗn loạn” và tự do thoái hóa trong việc đặt tên ca khúc cũng như ca từ của bài hát.

Lời kết

Đời sống luôn là một bức tranh muôn màu thể hiện sự đa dạng của nhiều mảnh ghép khác nhau và showbiz Việt cũng không nằm ngoài quỹ đạo đó khi trong năm qua, rất nhiều mảnh ghép cả sáng lẫn tối đã xuất hiện trên cùng một bức tranh. Năm 2013 đã qua đi, chắc hẳn, điều mà những người làm nghệ thuật chân chính và nghiêm túc đang hy vọng vẫn là một bức tranh tươi sáng hơn với những tác phẩm và dự án “xanh - sạch” trong năm 2014.

Mục Giải trí

Dòng sự kiện: Sự kiện giải trí 2013