Mr Đàm bỏ rơi “chiến tướng”

(Dân trí) - Cát Tường, một trong những thí sinh được đánh giá cao nhất của cuộc thi The Voice đã bất ngờ bị Mr Đàm “bỏ rơi”, tuy nhiên cô lại được cả ba HLV còn lại bấm nút cứu...

Trong tập 3 của vòng Đối đầu cuộc thi The voice, cuộc đấu giữa Song Tú và Cát Tường rất được chú ý và nhiều người đã cho rằng Cát Tường sẽ không mấy khó khăn để dành chiến thắng, tuy nhiên sự thật lại không diễn ra như dự đoán. Mặc dù đã rất được chú ý ở vòng Giấu mặt nhưng Cát Tường lại không được Mr Đàm lựa chọn, thay vào đó “bà mẹ một con” Song Tú mới là người chiến thắng. Kết quả này gây bất ngờ không chỉ cho khán giả mà còn cho cả các HLV khác, tuy vậy, cả 3 HLV còn lại đều không bỏ lỡ cơ hội để cướp Cát Tường đội mình. Dĩ nhiên, chỉ có một HLV được toại nguyện, người đó chính là Hồng Nhung.

Hãy cùng nhìn lại những phần thi trong tập ba của vòng đối đầu cuộc thi The voice 2013.

Hà My và Gia Bảo

Mr Đàm bỏ rơi “chiến tướng”

Trần Vũ Hà My và Lê Gia Bảo đã hát lại một hit của Thu Minh có tên “Đường cong”. Phần biểu diễn của cặp đôi này nhận được những nhận xét khá tích cực từ phía các HLV. Hồng Nhung cho rằng “Hà My là một giọng hát rất nội lực, vô cùng rõ nét.” Còn Mr Đàm thì cho rằng ca khúc này rất hợp với Gia Bảo. Tuy nhiên, Quốc Trung mới là người có quyền quyết định trong phần thi này và người anh lựa chọn chính là Hà My.

Mr Đàm bỏ rơi “chiến tướng”

“Các em đã làm một tiết mục rất hòa hợp, không có ai là chính, ai là phụ ở đây và các em đã làm nên một tiết mục mà tôi nghĩ khó mà tách rời hai em ra được. Đặc biệt, tôi có lời khen ngợi Bảo vì em đã thể hiện rất hồn nhiên và em đã làm rất tốt, tốt hơn cả những gì anh mong đợi. Hà My lại chứng tỏ em là một ca sĩ rất bản lĩnh, em biết nhường nhịn bạn diễn của mình để có một tiết mục song ca hay.” Quốc Trung giải thích lý do vì sao anh chọn Hà My.

Nguyễn Thị Ý Nhi và Lê Thị Thùy An

Mr Đàm bỏ rơi “chiến tướng”

Với Nguyễn Thị Ý Nhi và Lê Thị Thùy An, “Cơn gió lạ” có vẻ là một lựa chọn khá phù hợp. Tuy dành lời nhận xét rất tốt về Thuỳ An như là một người chị lớn, một người có đức hy sinh nhưng Mỹ Linh vẫn quyết định... hy sinh Thuỳ An để giữ lại Ý Nhi. Tuy phần biểu diễn của cặp đôi này không thật sự tốt nhưng lựa chọn của Mỹ Linh cũng vẫn là rất khó khăn.

Mr Đàm bỏ rơi “chiến tướng”

Phân tích về phần thi của hai thí sinh, Mr Đàm cho biết: “Lúc đầu khi Ý Nhi cất tiếng hát đầu tiên lên và khán giả vỗ tay nhiều tôi cũng lo ngại cho Thùy An nhiều lắm! Nhưng ánh mắt của Thùy An thì tôi đã hiểu em đúng là một người chị hy sinh nhiều. Nhưng phía sau đó em đã làm mọi người yên tâm. Có thể không phải là một phần thi xuất sắc nhưng đó là một điều an toàn mà các em mang về cho chị Mỹ Linh.”

Trần Thị Diễm Hương và Trần Thị Hồng Gấm

Mr Đàm bỏ rơi “chiến tướng”

“To love you more” là lựa chọn của HLV Đàm Vĩnh Hưng dành cho Trần Thị Diễm Hương và Trần Thị Hồng Gấm. Tuy em gái của “Sư tử” Kim Loan sở trường thể hiện các ca khúc tiếng Anh nhưng cô vẫn không được Mr Đàm lựa chọn, thay vào đó Trần Thị Hồng Gấm mới là người mà Mr Đàm đặt hi vọng chiến thắng. Tuy nhiên, Diễm Hương không cần phải quá lo lắng bởi cả Mỹ Linh lẫn Hồng Nhung đều sẵn sàng để “cướp” cô về.

Mr Đàm bỏ rơi “chiến tướng”

“Diễm Hương có một ngoại hình dễ thương, ngoan, hiền, chịu khó học hỏi và em có những biểu hiện rất đáng yêu. Còn Hồng Gấm, em nói với tôi sở trường của em là nhạc Việt. Tôi muốn nói với em rằng em hãy tự ném mình vào những khó khăn, thử thách và hôm nay em đã hát một cách ngon lành. Tôi tin rằng sau ngày hôm nay thì em sẽ không còn sợ hãi trước những khó khăn với các ca khúc ngoại quốc hoặc những điều thử thách mình nhiều hơn nữa.” Mr Đàm nói.

Nguyễn Đức Tùng và Nguyễn Xuân Lân

Mr Đàm bỏ rơi “chiến tướng”

Trong cuộc so tài với Nguyễn Đức Tùng, Nguyễn Xuân Lân đã dành được chiến thắng khá thuyết phục. Hồng Nhung có lý do để vui với lựa chọn của mình bởi nó nhận được sự đồng cảm của các HVL còn lại. Mr Đàm cho rằng Xuân Lân “có một phong cách trẻ, rất gần với khán giả tại thời điểm này. Tôi nhìn được ánh mắt rất háo hức và trông chờ nhiều khi em nhìn Huấn luyện viên của mình, chỉ cần một cái mỉm cười của chị ấy khiến em rất sung sướng.” Còn nhạc sĩ Quốc Trung lại nhận xét: “Xuân Lân có một phong cách biểu diễn hết mình với bài hát. Tuy nhiên, khi lên cao thì giọng hát của em không được căng, em bị mở ra nhiều quá! Cái đấy em có thể tập luyện thêm.”

Mr Đàm bỏ rơi “chiến tướng”

“Hôm nay với sự kết hợp của hai giọng hát rất khác về chất. Một bên khỏe khoắn những cũng có thể uyển chuyển. Một bên thì khàn, rền và quyến rũ đã tạo nên một không khí mới cho bài hát này, nó như một cuộc đối thoại không khoan nhượng. Xuân Lân, có một số chỗ em làm chưa được tốt, các đoạn em phiêu thêm có thể là vì em quá hưng phấn nên làm chưa tốt nhưng chị thấy giọng hát của em vẫn chuyên chở được bài hát, được nội dung, cái này em đã tiến bộ một bước xa. Đây là bài hát tủ của Đức Tùng và chị luôn nói với Đức Tùng: Mặc dù cái quý của em là sự điềm tĩnh nhưng sự điềm tĩnh đấy mình còn phải đủ lực nữa, để làm sao điềm tĩnh nhưng vẫn giao lưu được với khán giả. Thế thì đến hôm nay hình như em vẫn chưa làm được điều đó.” Hồng Nhung nhận xét.

Vũ Cát Tường và Nguyễn Song Tú

Mr Đàm bỏ rơi “chiến tướng”

Vũ Cát Tường và Nguyễn Song Tú từng bị xem là một cặp đôi không mấy cân sức bởi từ vòng Giấu mặt, Cát Tường được xem như là một ứng viên nặng ký cho ngôi vị cao nhất Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi Mr Đàm “bỏ rơi” chiến tướng của mình để lựa chọn “bà mẹ một con” Song Tú. Cú “bỏ rơi” bất ngờ này đã mở ra cơ hội cho cả ba HLV còn lại và chiến thắng đã thuộc về Hồng Nhung khi Cát Tường quyết định lựa chọn cô để tiếp tục chinh chiến tại The Voice 2013. 

Mr Đàm bỏ rơi “chiến tướng”

Mr Đàm nói về lựa chọn của mình: “Với Cát Tường, em là một nghệ sĩ của nghệ sĩ. Bởi vì, ở em khả năng sáng tác, tự đệm đàn, một giọng hát rất cá tính và đó là điều một người nghệ sĩ đương đại rất cần. Ngày đó rất nhiều người bấm máy quay lại nhưng em đã cho tôi niềm vinh dự rất lớn và em đã chọn tôi, tôi hãnh diện vô cùng. Với Song Tú, câu chuyện của em khi em quyết định tham gia cuộc thi để cho con trai của em biết mẹ cháu đã hằng đêm đứng sân khấu như thế nào để có sự chăm sóc đó cho con của mình. Em có một giọng hát rất đặc biệt, rất cá tính, rất hợp ý anh. Em hát lên là áp đảo người khác ngay và nhiều người mong muốn sở hữu giọng hát đó của em.”

Phan Anh

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Dòng sự kiện: Giọng hát Việt 2013