Minh Hương: Sau “Đừng đốt” là... làm mẹ

(Dân trí) - Khi “Đừng đốt” của đạo diễn Đặng Nhật Minh bận rộn dự tranh Oscar cho phim nước ngoài hay nhất, nữ diễn viên chính Minh Hương bận rộn với vai trò làm mẹ.

Sinh năm 1982, diễn viên Minh Hương từng theo học lớp đào tạo diễn viên truyền hình (do Trung tâm Sản xuất phim truyền hình VFC tổ chức) cùng với Duy Khoa, Diệu Hương... Minh Hương đã thuyết phục được đạo diễn nổi tiếng khó tính Đặng Nhật Minh để vào vai nữ chính trong bộ phim nhựa Đừng đốt (phim chuyển thể từ cuốn nhật ký của bác sỹ quân y Đặng Thùy Trâm). Tháng 9/2009, bộ phim Đừng đốt đã dành được giải thưởng khán giả bình chọn tại LHP Fukuoka (Nhật Bản). Tháng 10/2009, Đừng đốt được Bộ Văn hóa- Thể thao- Du lịch, Cục Điện ảnh gửi bản phim tới Viện hàn lâm Điện ảnh Hoa kỳ dự tranh giải Oscar cho phim nước ngoài hay nhất. 
 
Minh Hương: Sau “Đừng đốt” là... làm mẹ - 1
Minh Hương trong vai Thùy Trâm phim Đừng đốt
 
Minh Hương: Sau “Đừng đốt” là... làm mẹ - 2
Minh Hương (phải) cùng đạo diễn Đặng Nhật Minh nhận giải Khán giả bình chọn
tại LHP Fukuoka (Nhật Bản) tháng 9/2009.
 
Ngay sau khi Đừng đốt đóng máy, tháng 6 năm 2008, diễn viên Minh Hương đã nhận được tin vui từ... bác sỹ. Minh Hương hạ sinh con gái đầu lòng vào ngày 18/4, em bé nặng 3,2kg. Sau khi sinh em bé, Minh Hương dành thời gian chăm sóc em bé và gia đình nhỏ của mình. Minh Hương chia sẻ: “Hiện tại, con gái tôi đã được 7 tháng, bé nặng 8kg. Tôi cũng mới trở lại với công việc tại Đài truyền hình kỹ thuật số VTC”.  
Minh Hương: Sau “Đừng đốt” là... làm mẹ - 3
Minh Hương đang hạnh phúc với thiên chức làm mẹ bên con gái 7 tháng tuổi...

H.H