MC thể thao xinh đẹp của VTV: "Tôi không giàu, thu nhập đủ sống"

B.Phương

(Dân trí) - MC Mai Anh - người đẹp quen thuộc trong các bản tin thể thao của VTV - có cuộc trò chuyện với Dân trí nhân kỷ niệm 10 năm làm nghề.

Mai Anh sinh năm 1991, tốt nghiệp khoa Phát thanh Truyền hình tại Đại học Vũ Hán (Trung Quốc). Người đẹp là gương mặt quen thuộc trong các chương trình thể thao ở VTV như: Bản tin thể thao trưa, Bản tin thể thao 24/7, Bản tin thể thao Chuyển động 24h... Cô cũng "chinh chiến" nhiều mùa SEA Games, được yêu thích bởi lối dẫn duyên dáng, giọng nói ngọt ngào, truyền tải mạch lạc rõ ràng thông tin đến khán giả.

MC thể thao xinh đẹp của VTV: Tôi không giàu, thu nhập đủ sống - 1

MC Mai Anh là gương mặt quen thuộc trong các bản tin thể thao trên VTV (Ảnh: Chụp màn hình).

Mới đây, nhân kỷ niệm 10 năm làm nghề, Mai Anh đã có cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí. Nữ MC gốc Hà Nội chia sẻ quan điểm về nghề, thẳng thắn phản hồi những tranh cãi chuyên môn mà khán giả thường gắn mác cho "người đẹp dẫn thể thao".

"Tôi đam mê thể thao, yêu bóng đá Ý từ nhỏ, nên lớn lên cũng quyết định chọn con đường trở thành MC thể thao. Khi làm nghề, tôi cố gắng hoàn thiện chuyên môn, đưa đến cho khán giả thông tin chính xác, hấp dẫn nhất. Đúng là những MC nữ hay các bạn hot girl bình luận mỗi mùa Euro, World Cup... có thể từng vướng những tranh cãi về chuyên môn, nhưng tất cả chúng tôi đều cố gắng trau dồi kiến thức", Mai Anh chia sẻ với phóng viên Dân trí.

"Đài truyền hình luôn muốn "thi vị hóa" nội dung thể thao, nên đôi khi có sự xuất hiện của phái nữ thì người xem dễ chấp nhận hơn. Thực tế, các MC nữ dẫn thể thao của VTV đều có lượng fan đông đảo, được khán giả chú ý", người đẹp nói thêm.

MC thể thao xinh đẹp của VTV: Tôi không giàu, thu nhập đủ sống - 2

Khi xuất hiện, Mai Anh luôn cố gắng chỉn chu, xinh đẹp và chuyên nghiệp nhất (Ảnh: Facebook nhân vật).

Mai Anh cho biết, làm MC đài truyền hình có nhiều áp lực, lịch trình bận rộn. "Lúc mọi người ngủ say thì chúng tôi làm việc. Có những hôm 3h sáng tôi đã lên đài để làm bản tin cho kịp số phát lúc 6h. Đêm đến, 11h, 12h mới được về. Giờ giấc sinh hoạt thất thường, cũng không có ngày nghỉ, lễ Tết. Chúng tôi bị cuốn trong vòng quay công việc, đôi khi không có thời gian dành cho bản thân. Tuy nhiên với tôi, vì đam mê thể thao, đi làm dù bận rộn nhưng tôi luôn cảm thấy tận hưởng, đó cũng là động lực phát triển chính mình", nữ MC bộc bạch.

Về những ý kiến cho rằng làm MC đài truyền hình thường gắn với cuộc sống hào nhoáng, quần áo đẹp, "thu nhập khủng", Mai Anh phản hồi: "Chúng tôi không giàu đâu. Chúng tôi giàu mối quan hệ, sự trải nghiệm, còn thu nhập đủ phục vụ cuộc sống thôi. Trang phục dẫn đài cũng là đồ tài trợ, hợp tác với các nhãn hàng".

Mai Anh cũng tiết lộ với phóng viên Dân trí, hiện cô vẫn độc thân. Ở tuổi 32, gia đình "sốt ruột nhưng không thúc giục", mà tôn trọng quyết định của người đẹp.

"Tôi mong chờ gặp một người đồng hành, sẻ chia cùng tôi trong cuộc sống. Kể cả trong thời khắc thử thách, khi tất cả quay lưng thì người đó vẫn ở bên tôi. Còn người đó có thu nhập tốt, có là đại gia hay không, thì tiêu chuẩn này tùy vào suy nghĩ mỗi người. Tôi nghĩ kinh tế tốt cũng là một cách để bảo vệ người con gái của họ. Tuy nhiên, trong một mối quan hệ, tôi thích cùng nhau cố gắng kiếm tiền, thay vì dựa dẫm, phụ thuộc hoàn toàn vào bạn trai", Mai Anh nói.

MC thể thao xinh đẹp của VTV: Tôi không giàu, thu nhập đủ sống - 3

Mai Anh và người mẫu, diễn viên Khoai Vũ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thời gian tới, MC thể thao Mai Anh đánh dấu bước ngoặt mới trong sự nghiệp khi phát hành MV Có một người như thế do đạo diễn Vũ Hồng Thắng sản xuất. Cô kết hợp cùng người mẫu, diễn viên Khoai Vũ (Vũ Đình Khoái). Trước đây, người đẹp chưa bao giờ công khai thể hiện giọng hát nên vai trò mới gây bất ngờ cho khán giả.

Mai Anh nói: "10 năm qua, tôi gắn với hình ảnh cô MC quen thuộc trên sóng truyền hình, tôi nghĩ đây là thời điểm để mình làm điều gì đó mới mẻ để kỷ niệm quãng thời gian làm nghề. Tất nhiên, tôi chưa dám nhận mình là ca sĩ, cũng không được đào tạo bài bản về thanh nhạc. Nhưng tôi thích hát và hát với cảm xúc thật. Tôi nghĩ đây là sản phẩm tròn trịa, xinh xắn. Thú thực là ban đầu tôi chỉ mang tâm thế "dạo chơi", "thử nghiệm" thôi. Nhưng càng dấn thân vào làm, tôi càng mong muốn sau này có nhiều cơ hội hơn nữa trong nghề nghệ thuật".