Làng giải trí Việt Nam: Ai đa tình nhất?

Chắc chắn sẽ không bao giờ có con số thống kê về cái sự đa tình của các gương mặt nổi tiếng làng giải trí, nhưng chúng ta vẫn có thể biết được phần nào từ chính lời thổ lộ của những người trong cuộc.

Nhạc sĩ Thanh Tùng: "Không đa tình không viết được nhạc"

- Ông nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng Thanh Tùng là một nhạc sĩ đa tình?

- Nếu không đa tình thì tôi đã không viết được nhạc. Nhưng mười lăm năm sau ngày vợ mất, vẫn ở vậy nuôi con thì tôi cũng thuộc dạng người chung thuỷ đó chứ: Chưa bao giờ yêu một phụ nữ có gia đình và cũng chưa bao giờ phản bội gia đình để yêu một phụ nữ khác, tôi cũng là một công dân rất tôn trọng luật hôn nhân và gia đình của Việt Nam đấy (cười).

- Vậy cảm hứng cho những sáng tác mới vẫn còn đầy hơi thở của tình yêu là từ đâu?

- Tôi đáp trả lại tất cả những gì mình đã nhận.

MC Thảo Vân: "Chỉ đa tình với chồng thôi!"

- Người ta thường nói "đa tài thì đa tình". Điều đó có đúng với chị?

- Mình nghĩ mình cũng là một người đa tình. Nhưng mà đa tình với chồng mình thôi. Mình yêu anh ấy nhiều quá. "Đa" là nhiều mà. (cười)

Tài tử Ngọc Bảo: Không chừa được thói đa tình

Dáng dấp hào hoa, phong nhã, thêm vào đó là giọng hát trời phú, tài tử Ngọc Bảo luôn có nhiều phụ nữ vây quanh và ông cũng nhiệt tình đáp lại. Tuy vậy, có một người phụ nữ kéo ông khỏi chốn đa tình ấy, đó là người vợ của Ngọc Bảo.

Ông kể, có đêm trời lạnh, đang khoác tay một người bạn gái, bà từ sau bước tới mang cho ông chiếc áo ấm, thẽ thọt dặn "tình địch", lần sau có đi chơi khuya nhớ giữ gìn sức khoẻ cho giọng hát của "nhà tôi". Có người vợ như thế, ai mà dám phụ tình, nhưng tài tử Ngọc Bảo cũng không chừa được thói đa tình...

Ca sĩ Thanh Lam: "Không muốn đa tình nhưng..."

- Người ta thường nói hầu hết văn nghệ sĩ đa tình. Chị cũng vậy?

- Lam là người đa cảm. Còn đa tình thì... trong ý thức mình không muốn như vậy nhưng cái vòng quay của chính mình và vòng quay của cuộc sống đôi khi đẩy mình vào khung cảnh như vậy. Lam không dễ rung động, rất khó để tạo ấn tượng cho Lam.

Nhà thơ Vi Thuỳ Linh: "Đa tình nhưng không lăng nhăng"

-Chị nghĩ tình yêu là gì?

- Tình yêu là chân lý mạnh nhất và làm nên những chân lý khác. Đó là phát minh vĩ đại nhất của loài người.

- Tự kiểm về bản thân, chị thấy mình thế nào?

- Tôi là người đa tình, nhưng không phải là người lăng nhăng. Bao giờ chết mới hết yêu.

Người mẫu, ca sĩ Hồ Ngọc Hà:"Tôi từng đa tình từ năm mười mấy tuổi"

- Trong tình yêu, chị sẽ chọn kiểu yêu hiện đại hay cổ điển?

Tôi chọn cách yêu hiện đại, gắn bó nhưng cởi mở và tự chủ, không trói buộc lẫn nhau. Nếu đã yêu, tôi sẽ yêu đến cùng, không hối tiếc nhưng hết yêu rồi thì thôi, đừng níu kéo làm khổ nhau.

- Chị nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng chị yêu hiện đại quá nên thành đa tình?

- Tôi từng đa tình năm mười mấy tuổi, khi vừa bước vào tình yêu. Nhưng đến 20 tuổi thì tôi không còn đa tình mà chỉ có một tình thôi. Tuy nhiên, ai mà biết có khi đến năm 30 tuổi, tôi lại đa tình trở lại (cười).


Theo Đàn Ông