Kim Hee Sun sắp trở lại phim trường

(Dân trí) - Sau gần 2 năm nghỉ ngơi, nữ diễn viên khả ái của màn ảnh xứ kim chi Kim Hee Sun sẽ trở lại với phim trường trong bộ phim truyền hình "Very Good Times" của đài KBS. Đây là tin vui với người yêu mến Kim Hee Sun.

Kim Hee Sun là một trong những ngôi sao hạng A có lượng fan “khủng” tại châu Á. Kể từ khi lập gia đình vào năm 2007, Kim Hee Sun rất cầm chừng khi tham gia các sự kiện của làng điện ảnh. Cô hầu như không tham gia các bữa tiệc của làng giải trí và chỉ góp mặt trong đúng bộ phim truyền hình cổ trang Faith từ năm 2012.
 
Cận kề tuổi 40, Kim Hee Sun vẫn rất xinh đẹp và trẻ trung
Cận kề tuổi 40, Kim Hee Sun vẫn rất xinh đẹp và trẻ trung

 

Kể từ Faith, Kim Hee Sun lại lui về ở ẩn khiến các fan yêu mến cô rất mong ngóng chờ đợi. Show truyền hình Hwasin - Controller of the Heart mà Kim Hee Sun làm MC đã ngừng lên sóng từ tháng 10 vừa rồi. Đầu năm 2014, khán giả của Kim Hee Sun hạnh phúc khi hay tin, cô sẽ góp mặt trong bộ phim truyền hình Very Good Times của đài KBS.

 

“Đây là một bộ phim truyền hình hứa hẹn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ với một câu chuyện rất cởi mở, hiện đại. Bộ phim có nhiều tình huống vui vẻ, hài hước về những người trẻ tuổi luôn cố gắng theo đuổi tình yêu đích thực và trân trọng giá trị gia đình”, nữ diễn viên xinh đẹp hé lộ với vai diễn sắp tới của cô.
 
Năm 2014, Kim Hee Sun sẽ trở lại với khán giả trong một bộ phim truyền hình hiện đại.
Năm 2014, Kim Hee Sun sẽ trở lại với khán giả trong một bộ phim truyền hình hiện đại.

 

Bộ phim xoay quanh một anh chàng tên là Dong-seok, sau này trở thành giáo sư. Nam diễn viên Lee Seo-jin sẽ vào vai Dong-seok, còn Kim Hee Sun đảm nhiệm vai người yêu của anh trong phim, cô gái tên là Hae-won.

 

Nhà sản xuất bộ phim Very Good Times kỳ vọng rằng, sự góp mặt của Kim Hee Sun sẽ giúp phim thu hút sự chú ý của dư luận và tạo nên một hình ảnh mới mẻ của nữ diễn viên khả ái. Thay cho các nhân vật buồn bã, có số phận trắc trở trong các bộ phim truyền hình cũ, Hae-won của Kim Hee Sun là một cô gái tươi vui, nhí nhảnh.

 

Mi Vân