Khi "sao" kiếm người yêu bình thường

Các ngôi sao nổi tiếng của Hollywood luôn bị hàng đoàn các paparazzi rình rập khắp nơi, nhất cử nhất động đều có thể bị đưa lên báo. Đặc biệt là chuyện tình cảm của họ. Vì vậy, nhiều "sao" khẳng định, họ sẽ không chọn người trong làng giải trí để.. yêu.

Để tránh chuyện đời sống riêng bị đưa lên báo, một số ngôi sao đã nhờ tới các ông mai bà mối chuyên nghiệp và dĩ nhiên là cao cấp. Các dịch vụ này sẽ giới thiệu họ với “thường dân” (hiểu theo nghĩa không liên quan đến thế giới giải trí).

 

Barbie Adler - một bà mai có trụ sở ở Chicago nói: “Có những khách hàng tâm sự với tôi rằng: "Người quản lý sắp xếp mọi thứ để tôi gặp gã diễn viên nọ, tôi gặp anh ta trên chiếc limo, phải ngồi làm dáng để chụp hình. Tôi ở cả đêm bên cạnh anh ta và anh ta thật đáng chán”.

 

Samantha Daniels - một bà mối ở New York thì cho biết: “Họ không nói việc lựa chọn một người không nổi tiếng là điều thiết yếu nhưng nếu họ là nữ diễn viên thì họ thích gặp gỡ ai đó không phải là tài tử. Họ thuê mướn tôi là để mở rộng thêm các khả năng”.

 

Khách hàng là ai?

 

Theo các nguồn tin độc lập, có 2 gương mặt quen thuộc được các báo lá cải ưa thích khai thác, một ngôi sao nữ loại A, một tài tử điện ảnh của thời đại trước và một nam diễn viên chính trong loạt phim trên HBO. Đại diện cho các gương mặt này đều phủ nhận việc họ thuê mối mai còn các bà mối thì nói rằng họ không thể tiết lộ bất cứ điều gì.

 

Frank Smith, một nhà kinh doanh 57 tuổi ở Boston là khách hàng của Adler và đang hò hẹn với một trong những ngôi sao này, một nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar và lớn hơn Frank vài tuổi. Họ đã gặp gỡ nhau được 8 tháng và Frank mô tả cảm giác của mình: “Lúc đầu, tôi cũng bị hấp dẫn về ý nghĩ cặp kè với một biểu tượng lớn. Nhưng sự hồi hộp đó nhanh chóng biến mất và điều làm tôi thực sự thích thú là cô ấy là một người rất tuyệt và thú vị”. Dĩ nhiên, Frank từ chối tiết lộ tên người đó.

 

Bà mối Adler cho biết, các gương mặt nữ nổi tiếng thường muốn một người đàn ông thành đạt trong lĩnh vực của mình, đặc biệt là một nhà kinh doanh hay “một ai đó có quyền lực”. Còn các quý ông nổi tiếng thì tìm một ai đó không phải là diva, một người gần gũi, dễ thương, mang lại cảm giác ấm áp, một người để có con.

 

Khi "sao" kiếm người yêu bình thường  - 1
 Nicolas Cage cùng vợ - Alice Kim, vốn là một nữ hầu bàn

 

Trong cả 2 trường hợp, người nổi tiếng thường muốn ai đó sẵn sàng chấp nhận vai trò phụ và không bước vào ánh đèn ngôi sao hào nhoáng của họ. Tamara Rawitt, người sản xuất show In Living Color đã chứng kiến nhiều cặp đôi nổi tiếng tan vỡ nhận định: “Hai alpha cộng lại không có nghĩa là bằng với một quan hệ hoàn hảo ở mọi khía cạnh. Hơn nữa các ngôi sao đều có virus “egola” (chơi trữ từ “ego” có nghĩa là quá tôn trọng cái tôi). Thật khó khi mà nằm trong sự kiểm soát của loại virus đó.

 

Trong những năm gần đây, vô số người nổi tiếng đã công khai tuyên bố họ quá ngán ngẩm những mối quan hệ cùng nghề và khao khát thoát khỏi sự quan tâm triền miên của báo giới. Vài năm trước, sau khi chứng kiến anh bạn lâu năm Ben Affleck trở thành “lương thực” hàng tuần cho các tờ báo lá cải, Matt Damon thề sẽ không bao giờ hẹn hò với một nữ diễn viên. Hiện, Matt đã kết hôn với Luciana Barroso, vốn là một bartender người Argentina và có một đứa con gái rất kháu khỉnh.

 

Nam tài tử Nicolas Cage, người từng có hai cuộc hôn nhân thất bại với nữ diễn viên Patrica Arquette và Lisa Marie Presley (con gái của Elvis Presley), mới đây đã tổ chức đám cưới với Alice Kim, vốn là một nữ hầu bàn.

 

Ước muốn được riêng tư và một cộc sống bình thường đang lan rộng khắp Hollywood. Ngay cả, ngôi sao của Bản năng gốc Sharon Stone vừa ly dị Phil Bronstein, biên tập viên từ báo San Fancisco và trở về sống ở Los Angeles, đã tâm sự với bạn bè rằng cô muốn tìm một người nằm ngoài giới giải trí.

 

Tại sao cần ông mai?

 

Nhưng tại sao một người nổi tiếng, người luôn thu hút sự chú ý của người lạ lại cần giúp đỡ để tìm đối tác hẹn hò? Các bà mai chuyên nghiệp cho rằng, chính lịch làm việc đặc kín, sự sợ hãi việc quay lén và nhất là sự tự ái khiến người nổi tiếng khó kiếm người yêu hơn những người bình thường.

 

Daniels nhớ lại một kinh nghiệm đáng buồn của mình: “Tôi đang ở một bữa tiệc, tôi thấy một phụ nữ thật hấp dẫn. Tôi muốn chào cô ấy nhưng nghĩ rằng mình không thể bởi vài tờ báo lá cải nào đó lại săm săm viết về tôi”. Buổi tối trôi qua và thay vì gặp gỡ người mình thích, ngôi sao bị vây quanh bởi đám người hâm mộ nhộn nhạo. 

 

Khi "sao" kiếm người yêu bình thường  - 2

Sharon Stone - ngôi sao của "Băn năng gốc" cũng muốn

tìm kiếm một người đàn ông làm ngoài lĩnh vực giải trí.

 

Dịch vụ ông mai bà mối kiểu này không hề rẻ tiền. Adler tính 20.000 USD cho một chương trình trọn gói bao gồm số điện thoại di động, huấn luyện cách ứng xử khi hẹn hò. Được biết, kho dữ liệu của Adler lên đến 50.000 khách hàng.  

 

Tất cả đều chạy tốt?

 

Dĩ nhiên, không phải tất cả những người nổi tiếng đều “chạy tốt” khi rời khỏi thế giới rực rỡ mà họ đã quen thuộc. Adler nhớ lại có lần, một nữ diễn viên muốn hẹn hò cùng “một gã bình thường, vui tính, thông minh và khiêm tốn”. Nhưng thay vì để chàng trai chọn nhà hàng, ông bầu hay trợ lý của diễn viên đó sẽ gọi và nói rằng cô ấy muốn đến đâu. Cô diễn viên nói muốn một người đàn ông cáng đáng mọi việc nhưng lại làm theo ý thích của mình. Kết quả là buổi tối đã trở thành buổi gặp gỡ người hâm mộ, cô trò chuyện với mọi người trong nhà hàng. Dĩ nhiên, cặp đôi này tan vỡ ngay lập tức.

 

Theo hồ sơ của các ông mai bà mối thì chưa có cặp đôi nào do họ tạo dựng đi đến hôn nhân. Kỷ lục là một khách hàng danh tiếng của Daniels hò hẹn với một “phó thường dân” khoảng… 10 tháng!

 

Theo Cổ Nguyệt

Đàn Ông