Khai hội Đền Hùng 2012

(Dân trí) - Sáng 26/3 (tức 5/3 âm lịch) giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Thìn 2012 đã chính thức khai hội. Nhiều hoạt động lễ, hội đã đồng loạt được khai mạc tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng và thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ).

Ngay từ sáng sớm, lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng do thành phố Việt Trì chủ trì đã được tổ chức tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã dâng hương, hoa, lễ vật và thắp nén tâm nhang tưởng nhớ công đức các Vua Hùng tại Đền Thượng.
 
Tại thành phố Việt Trì đã diễn ra Hội thảo khoa học “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương – hội tụ văn hóa tâm linh và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc”. Hội thảo đã thu hút được nhiều viện sĩ, giáo sư, tiến sỹ của Hội đồng khoa học lịch sử Việt Nam, Hội đồng di sản văn hóa quốc gia và Viện văn hóa nghệ thuật Việt Nam tham dự. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
 
Khai hội Đền Hùng 2012

Đoàn dâng hương của thành phố Việt Trì
 
Cùng ngày, tại thành phố Việt Trì đã diễn ra các hoạt động như: Triển lãm Ảnh nghệ thuật Quốc tế - VN 11 và trưng bày ấn phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật các vùng kinh đô Việt Nam xưa và nay; triển lãm sách, tư liệu về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam.
 
Tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã diễn ra các hoạt động: Hội trại văn hóa; Liên hoan hát Xoan và dân ca Phú Thọ; trưng bày, giới thiệu các loài hoa phong lan; trưng bày hiện vật, triển lãm một số hình ảnh về hát Xoan Phú Thọ; đánh trống đồng, đâm đuống, múa sư tử cũng đã diễn ra phục vụ nhân dân về dự lễ hội.
 
Trước đó, ngày 25/2, các hoạt động nằm trong chương trình giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2012 đã được khai mạc như: Chương trình “Doanh nhân về với đất Tổ Vua Hùng”; đêm thơ nhạc về nguồn; triển lãm cây cảnh; triển lãm ảnh “các di tích thờ Hùng Vương”...
 

Khuất Thủy